Khi người dân đồng lòng

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 24/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có Công điện khẩn số 11/CÐ-UBND yêu cầu tạm dừng hoạt động nhà hàng, dịch vụ ăn uống tại chỗ, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dừng hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại các địa điểm công cộng. Qua ghi nhận thực tế thời gian qua, ngay sau khi Công điện có hiệu lực, 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố đã nhanh chóng triển khai trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát các vi phạm.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch thông qua mạng xã hội Các cấp Công đoàn Thủ đô: Phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu

Nghiêm túc chấp hành

Tại quận Ðống Ða, những ngày qua, lực lượng chức năng 21 phường trên địa bàn liên tục phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của phường, loa lưu động của tổ dân phố, tuyên truyền vận động người dân chấp hành phòng dịch theo đúng nội dung Công điện khẩn số 11.

Khi người dân đồng lòng
Các hàng quán tại khu vực phường Láng Thượng treo biển chỉ bán hàng mang về. Ảnh: Lê Thắm

Ðồng thời, các Tổ Covid cộng đồng gửi thông báo, tổ chức cho các quán ăn, cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ghi nhận thực tế cho thấy, các quán ăn, cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận chấp hành nghiêm theo quy định. Đáng chú ý, trên phố Nguyễn Chí Thanh, đường Láng (phường Láng Thượng) - một trong những khu vực kinh doanh sầm uất bậc nhất quận Đống đa, các cơ sở kinh doanh cũng chỉ bán hàng cho người mua về.

Bà Phạm Thị Hồng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Láng Thượng cho biết: Phường đã yêu cầu 185 cửa hàng ăn uống đóng cửa, chỉ được phép bán hàng mang về. Bên cạnh đó, nắm bắt được nhu cầu đặt hàng online tăng cao, lượng shipper cũng vì thế sẽ xuất hiện đông đảo, nên để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, nếu phát hiện trường hợp shipper giao hàng không thực hiện giãn cách sẽ xử lý nghiêm.

Tương tự, tại quận Hoàn Kiếm, đến thời điểm hiện tại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn quận đều thực hiện nghiêm túc công điện khẩn của Thành phố. Được biết, địa bàn quận có tổng số 1.904 cơ sở kinh doanh (trong đó có 220 nhà hàng, 1.013 quán ăn, 496 quán cà phê, 175 cơ sở cắt tóc, gội đầu), thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố, 556 cơ sở kinh doanh đã tạm đóng cửa, 1.348 cơ sở kinh doanh ăn uống chuyển sang hình thức bán hàng mang về. Do các hộ kinh doanh tự giác chấp hành, đồng thời lực lượng chức năng của quận, phường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, cho nên tới thời điểm này, quận chưa xử phạt trường hợp vi phạm nào.

Còn trên địa bàn quận Ba Đình, lực lượng chức năng tiến hành đặt thông báo, bố trí lực lượng nhắc nhở người dân tạm dừng tụ tập, tập thể dục, thể thao tại Công viên Lê-nin, hồ Ngọc Khánh, hồ Giảng Võ, khu vui chơi tại các khu tập thể… Việc tạm dừng hoạt động thể dục thể thao tại các địa điểm công cộng gây không ít xáo trộn, nhưng nhìn chung người dân vẫn nghiêm túc thực hiện.

Bà Đinh Thị Hiền, ở khu tập thể Thành Công (quận Ba Ðình) cho biết, từ lâu việc tập thể dục tại khu vực hồ Thành Công đã trở thành thói quen của nhiều người dân tại đây. Thế nhưng sau khi Ủy ban nhân dân phường thông báo đóng cửa, ngừng hoạt động người dân đã tự giác chấp hành. “Việc không được ra ngoài tản bộ, tập thể dục khiến chúng tôi có phần cảm thấy bí bách, tuy nhiên, chúng tôi luôn ủng hộ quyết định của Thành phố với mong muốn dịch sớm được dập tắt”- bà Hiền chia sẻ…

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Bên cạnh việc đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu, cấm tụ tập đông người, các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp, xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống dịch bệnh. Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Trưởng Công an quận Đống Đa, từ 12h ngày 25/5, ngay sau khi Công điện khẩn số 11 của Ủy ban nhân dân Thành phố có hiệu lực, Công an quận đã chỉ đạo Công an 21 phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng ở cơ sở và các đội nghiệp vụ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm những quyết định, yêu cầu của Thành phố về tạm dừng hoạt động một số cửa hàng kinh doanh, dịch vụ để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Khi người dân đồng lòng
Các cơ quan chức năng quận Đống Đa yêu cầu chủ các cửa hàng ký cam kết không kinh doanh tại chỗ.

Bên cạnh đó, Công an quận cũng tăng cường phân công các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông; tổ chức tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện… Tính từ ngày 1/5 đến nay, các đơn vị đã phát hiện và xử phạt 590 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt 628 triệu đồng. “Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch; đảm bảo nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong nhân dân”- Phó Trưởng Công an quận Đống Đa chia sẻ.

Khảo sát thực tế tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm, phóng viên ghi nhận, hầu hết các quán hàng ăn, uống đều đóng cửa, hoặc đề biển “Bán hàng mang về”. Thiếu tá Phương Minh Thắng - Phó Trưởng Công an quận, cho hay: Từ ngày 25/5, 13/13 phường của quận đồng loạt ra quân thường xuyên kiểm tra việc tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, cắt tóc, gội đầu. Lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở người dân, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không cho phép tập trung đông người. Từ ngày 30/4 đến nay, quận đã xử phạt 70 trường hợp bán hàng rong với tổng số tiền 10,5 triệu đồng; lập biên bản, xử phạt hành chính 15 triệu đồng 1 quán kinh doanh dịch vụ internet, game; xử phạt 1 quán karaoke 40 triệu đồng và 2 quán bi-a do vi phạm phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, quận cũng đã xử phạt 209 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 245 triệu đồng. Phát hiện, xử lý hình sự 1 vụ việc người nước ngoài tổ chức nhập cảnh trái phép tại phường Phú Diễn…

“Hàng ngày, Công an quận duy trì việc liên tục rà soát, tuần tra khép kín địa bàn để kiểm soát hoạt động của các hàng quán cũng như nhắc nhở người dân trong việc thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định của Thành phố. Hiện nay, đa số người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh, không có trường hợp nào cố tình chống đối” - Thiếu tá Phương Minh Thắng cho biết.

Có thể thấy, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều người dân chủ quan, coi thường dịch bệnh nguy hiểm. Chính vì vậy, thời gian tới, bên cạnh việc tuyên truyền, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành các quy định, quyết không để dịch bệnh lây lan./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động