Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”

Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ trong khối hành chính sự nghiệp, nhưng ở các trường mầm non, nơi hằng ngày cán bộ công đoàn phải “gõ cửa trái tim” các cô giáo bằng sự thấu cảm, sáng tạo và linh hoạt, thì chuyển đổi số lại mang một ý nghĩa khác: Nhẹ nhàng, thiết thực, giúp “giảm tải” và “tăng yêu”. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô Phạm Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để lắng nghe câu chuyện “bình dân học vụ số” đầy cảm hứng.
Đánh giá hiệu quả tuyên truyền pháp luật, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động Cán bộ công đoàn thời 4.0: Không chỉ nhiệt huyết, mà cần cả kỹ năng số Đoàn viên huyện Quốc Oai nhận hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn”

​​​​​Phóng viên: Cô có thể chia sẻ về động lực khiến Công đoàn nhà trường quyết tâm áp dụng chuyển đổi số vào hoạt động công đoàn, trong khi đặc thù ngành Mầm non vốn đã rất bận rộn?

​​​Cô Phạm Thị Tuyết: Tôi nghĩ chính vì ngành Mầm non quá đặc thù, quá bận rộn - nên chuyển đổi số càng cần thiết. Các cô giáo ở đây dạy trẻ từ sáng sớm đến chiều muộn, lại thường xuyên mang việc về nhà. Nếu mọi thông tin hoạt động công đoàn vẫn phát động bằng văn bản giấy, họp hành đông đủ thì rất khó thực hiện hiệu quả.

Chúng tôi bắt đầu đơn giản thôi: Lập nhóm Zalo của toàn thể công đoàn viên, tạo fanpage Facebook riêng của trường để đăng tin hoạt động, và sau đó là một góc công đoàn trên website trường - nơi cập nhật kế hoạch, tin tức, các phong trào thi đua. Dần dần, nó trở thành một “thói quen tích cực” giúp các cô không bị lỡ thông tin mà cũng không mất thời gian họp hành.

Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”
Cô giáo Phạm Thị Tuyết.

*Vậy chuyển đổi số đã giúp ích gì cho công tác giảng dạy và đời sống của các cô giáo mầm non?

-Điều đáng mừng nhất là tinh thần “chủ động sáng tạo” của các cô tăng lên rõ rệt. Trước đây, nhiều cô ngại công nghệ, nhưng khi Công đoàn thường xuyên chia sẻ tài liệu, mẫu video dạy học hay kinh nghiệm tổ chức góc học tập qua mạng, thì các cô thấy công nghệ không quá khó, thậm chí còn “vui” nữa.

Tôi nhớ có cô giáo nói: “Em nghĩ mình không bao giờ biết làm video, giờ thì tuần nào cũng quay bài dạy, chia sẻ cùng đồng nghiệp”. Những điều đó tạo thành vòng tròn tích cực: Công đoàn làm “cầu nối”, cô giáo tự tin hơn, học sinh được hưởng lợi.

Ngoài ra, vì thông tin nhanh, ngắn gọn và rõ ràng trên các nền tảng số, nên các cô tiết kiệm được rất nhiều thời gian - thời gian đó được dành cho bản thân, cho con cái, cho những phút nghỉ thật sự sau giờ lên lớp.

*Có khó khăn nào trong quá trình thực hiện không, nhất là khi các cô giáo không phải ai cũng rành công nghệ, thưa cô?

-Khó khăn thì không thiếu. Nhiều cô giáo lần đầu tạo Facebook, Zalo còn chưa biết cách bật thông báo, chưa quen chia sẻ bài viết, ảnh hoạt động. Nhưng chính sự sát sao, kiên nhẫn của Công đoàn đã giúp vượt qua.

Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”
Nhà trường tổ chức cho đoàn viên, giáo viên học các công cụ hỗ trợ AI.

Chúng tôi tổ chức các buổi hướng dẫn nhỏ ngay tại trường, chia nhóm theo độ tuổi - những cô trẻ hướng dẫn các cô lớn tuổi. Và điều kỳ diệu là, các cô lớn tuổi học rất nhanh - không vì bắt buộc mà vì họ thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Có cô đã ngoài 50 tuổi, sau một buổi hướng dẫn đã gửi ảnh dự thi phong trào “Lớp học Xanh” qua Zalo cùng lời nhắn: “Tôi làm được rồi này!”, chỉ thế thôi cũng khiến tôi rưng rưng.

*Theo cô, Công đoàn cần làm gì để chuyển đổi số không chỉ là công cụ, mà thật sự trở thành văn hóa trong môi trường mầm non?

-Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự lắng nghe và kiên trì đồng hành. Không nên ép buộc giáo viên “phải biết công nghệ”, mà hãy làm cho họ thấy công nghệ là “người bạn hỗ trợ”, không thay thế cảm xúc, nhưng làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.

Công đoàn phải là nơi đầu tiên ứng dụng công nghệ hiệu quả, rồi lan tỏa tinh thần đó qua những việc nhỏ: Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc lớp tôi”, phát động phong trào online, khen thưởng qua mạng... Tất cả tạo nên văn hóa số nhẹ nhàng, gần gũi, phù hợp với môi trường mầm non.

Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”
Phong trào "bình dân học vụ số" tại trường Mầm non B rất sôi nổi.

*Điều gì khiến cô cảm thấy tự hào nhất trong hành trình chuyển đổi số của Công đoàn trường Mầm non B?

-Tôi tự hào nhất khi thấy ánh mắt các cô giáo rạng rỡ sau mỗi phong trào thành công, không vì được thưởng, mà vì được công nhận.

Tôi tự hào khi nhận được tin nhắn lúc 10 giờ đêm từ một cô giáo: “Chủ tịch ơi, em vừa làm xong bài giảng PowerPoint có nhạc nền, mai em chiếu thử cho trẻ xem nhé”. Những câu chuyện như thế làm tôi tin rằng, chuyển đổi số không phải là cuộc cách mạng ồn ào mà là sự thay đổi âm thầm nhưng bền vững, bắt đầu từ lòng tin và sự thấu hiểu.

* "Bình dân học vụ số” đang trở thành phong trào giúp đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Cô đánh giá thế nào về ý nghĩa của phong trào này đối với giáo dục mầm non?

-Với ngành Mầm non, nơi có đông đảo giáo viên nữ, độ tuổi trải rộng và điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế, thì chương trình này chẳng khác nào một cây cầu nối từ sự lúng túng đến tự tin, từ hoang mang với công nghệ đến chủ động ứng dụng trong công việc và đời sống.

Tôi tin “bình dân học vụ số” không chỉ mang lại kỹ năng, mà còn khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thế hệ. Trong môi trường mầm non, khi cô giáo chủ động với công nghệ thì không chỉ hoạt động công đoàn thuận lợi hơn, mà bài giảng, lớp học, sự kết nối với phụ huynh cũng tốt hơn rất nhiều.

*Xin cảm ơn cô.

Bảo Thoa (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của người lao động ngành Điện

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, chiều ngày 23/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở

Ban Thường vụ Công đoàn xã Phú Nghĩa vừa phối hợp với Công đoàn phường Chương Mỹ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính Công đoàn cho các Công đoàn cơ sở trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động