Khẳng định vai trò của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Trong không khí rộn ràng chào đón Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thanh Oai chia sẻ với phóng viên báo Lao động Thủ đô về những thành quả của HĐND huyện đạt được trong năm vừa qua và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nhằm tiếp tục đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại.
Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Vững vàng vượt qua thử thách, đồng tâm hiệp lực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại Xây dựng huyện Thanh Oai theo hướng đô thị

Phóng viên: Nhìn lại năm vừa qua, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội, song cùng với Thủ đô Hà Nội, huyện Thanh Oai đã từng bước thích ứng, vượt qua và hoàn thành nhiều công việc lớn, trong đó có những đóng góp quan trọng của HĐND. Nhân dịp Xuân mới, đồng chí có thể chia sẻ khái quát về nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Năm 2021 có rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong khi cùng với Thủ đô và cả nước, huyện Thanh Oai phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành phố, Huyện ủy, sự đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện Thanh Oai tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả quan trọng.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai
Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai

Triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định của luật, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác; chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị; đã ban hành 425 loại văn bản (Trong đó: 35 Nghị quyết, 43 Thông báo, 88 Công văn, 57 Quyết định, 8 Kế hoạch, 80 Báo cáo, 11 Tờ trình…) để chỉ đạo điều hành hiệu quả hoạt động.

Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, HĐND đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đồng cấp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân huyện Thanh Oai. Sau cuộc bầu cử đã sớm ổn định tổ chức bộ máy và hoạt động hiệu quả.

Trong năm qua, HĐND huyện đã tổ chức thành công 7 kỳ họp, gồm: 2 kỳ họp của khóa XIX, 5 kỳ họp của khóa XX. Chương trình kỳ họp được tổ chức khoa học, phù hợp với nội dung, đảm bảo đúng luật: giảm bớt thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường; tài liệu của kỳ họp được gửi đến các đại biểu đúng quy định, các văn bản trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình ban hành. Ngay sau kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành kịp thời các Nghị quyết nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, căn cơ của địa phương.

Hoạt động giám sát cũng được chú trọng, mang lại hiệu quả cao. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 4 cuộc giám sát, khảo sát với 24 buổi. Các ban của HĐND huyện cũng nâng cao vai trò hoạt động thông qua việc lựa chọn đúng, trúng vấn đề giám sát, khảo sát; qua đó kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, giúp các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Công tác tiếp xúc cử tri luôn được chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm và được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm qua, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, 3 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố và 27 cuộc tiếp xúc cử tri của các Đoàn đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn, với 1935 lượt người tham dự, có 180 lượt cử tri phát biểu ý kiến, liên quan đến 302 nội dung. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của Trung ương, Thành phố và huyện xem xét trả lời, giải quyết theo quy định.

Những kết quả đạt được của HĐND thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất, ý thức chính trị, dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND và cử tri trong toàn huyện; từ đó có đóng góp quan trọng vào những thành quả của huyện đạt được trong năm đầy gian khó.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai

Chủ tịch HĐND huyện Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng gắn biển "Vùng xanh doanh nghiệp" và trao tặng kính chắn giọt bắn cho Công ty Cổ phần Tanaphar. (ảnh: Thanh Ngà)

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, hoạt động của HĐND huyện Thanh Oai còn nội dung nào cần khắc phục trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Có thể khẳng định hoạt động của HĐND huyện Thanh Oai đã đạt được nhiều thành quả tích cực, đáng ghi nhận, biểu dương trong năm qua. Dù vậy thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục, nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Trong đó, công tác chuẩn bị các báo cáo, Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết trình trước kỳ họp của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và một số phòng, ban còn chậm so với dự kiến. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện còn chậm và một số cuộc giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND chưa bảo đảm thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra từ đầu năm. Công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát còn hạn chế.

Một nội dung cần phải khắc phục ngay là kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, của UBND huyện và một số phòng, ban, ngành đôi lúc thiếu cụ thể, chưa có nhiều giải pháp hiệu quả nên để cử tri còn kiến nghị nhiều lần. Việc giám sát, kiểm tra đôn đốc giải quyết đơn thư, thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chưa nhiều.

Những nguyên nhân khách quan như tình hình dịch bệnh trong năm diễn biến phức tạp kéo dài dẫn đến chưa tổ chức được các cuộc giám sát theo yêu cầu, chưa tổ chức được các lớp tập huấn chuyên đề cho các đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn. Song bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan, như: Một số thành viên các Ban HĐND huyện kiêm nhiệm, các đại biểu HĐND huyện mới tham gia chưa dành nhiều thời gian cho các hoạt động giám sát, khảo sát; các tổ đại biểu HĐND chưa chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động một cách sôi nổi…

Phóng viên: Với tinh thần lan tỏa sự đổi mới mạnh mẽ, đồng chí có thể chia sẻ những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của HĐND huyện Thanh Oai, để tiếp tục có nhiều đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển quê hương?

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng: Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước. HĐND huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy định của luật, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả 13 nhiệm vụ trọng tâm.

Khẳng định vai trò của HĐND huyện Thanh Oai
HĐND huyện Thanh Oai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. (Ảnh: Bình Minh)

Trong đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND các cấp, các chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2022. Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thường kỳ và đột xuất (nếu có); Thường trực HĐND huyện tăng cường tổ chức tốt các Phiên giải trình để giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc giữa 02 kỳ họp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND, đặc biệt là các Ban HĐND và cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND huyện.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả công tác khảo sát và giám sát, tiếp công dân, phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo, HĐND cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, từ đó đôn đốc các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri và nhân dân.

Huyện Thanh Oai đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND, các ban HĐND, do đó Thường trực HĐND huyện đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai việc này, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, tôi mong muốn cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân huyện Thanh Oai tiếp tục đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo. Chúc một năm mới An khang - Thịnh vượng - Vạn sự như ý.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động