Multimedia
01/02/2022 06:03
Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

01/02/2022 06:03

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những đóng góp quan trọng của HĐND vào thành quả tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã nỗ lực đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời chia sẻ những quan điểm, nhiệm vụ sẽ triển khai trên tinh thần đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố đối với sự phát triển của Thủ đô trong năm tiếp theo.
Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân
Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những đóng góp quan trọng của HĐND vào thành quả tốt đẹp mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã nỗ lực đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời chia sẻ những quan điểm, nhiệm vụ sẽ triển khai trên tinh thần đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố đối với sự phát triển của Thủ đô trong năm tiếp theo.
Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Phóng viên: Nhìn lại năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội, song Hà Nội đã từng bước thích ứng, vượt qua và hoàn thành nhiều công việc lớn, trong đó, HĐND thành phố Hà Nội đã có nhiều đóng góp rất quan trọng. Nhân dịp Xuân mới, xin đồng chí Chủ tịch HĐND Thành phố chia sẻ khái quát về nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Năm 2021 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Thủ đô. Đặc biệt trong bối cảnh bùng phát của dịch Covid-19, nhất là đợt dịch lần thứ tư diễn biến phức tạp hơn đã tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống, sức khỏe của Nhân dân.

Song bằng bản lĩnh, sự quyết tâm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Hà Nội đã từng bước thích ứng với diễn biến dịch bệnh, chuyển từ trạng thái giãn cách, phong tỏa, cách ly theo khu vực sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng với kết quả khả quan và HĐND cũng như các vị đại biểu HĐND các cấp có đóng góp rất quan trọng vào thành quả chung ấy. Nổi bật là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn và Ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của Nhân dân Thủ đô. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn cao, đạt 99,16%. Thành phố đã bầu đúng, bầu đủ 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố, đảm bảo theo đúng cơ cấu, thành phần; bầu được 1.052 đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; bầu trên 10 nghìn đại biểu HĐND xã, thị trấn. Ngay sau đó, bộ máy chính quyền các cấp đã được kiện toàn, hoạt động một cách chủ động, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Trong năm 2021, HĐND Thành phố khóa XVI đã tiến hành 3 kỳ họp quan trọng, xem xét và thông qua các báo cáo, nghị quyết thường kỳ, nghị quyết chuyên đề là những cơ chế, chính sách, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Các nghị quyết được HĐND Thành phố ban hành có vai trò quan trọng để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2021 cũng như của cả nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, kỳ họp thứ hai, HĐND Thành phố khóa XVI được tổ chức bằng hình thức kết hợp vừa trực tiếp, vừa trực tuyến. Đây là cách thức rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Thành phố vừa trải qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội lần thứ tư. Các cơ quan chức năng và cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở vẫn đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng, đời sống của nhân dân. Dù vậy, với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các cơ quan liên quan, kỳ họp đã diễn ra thuận lợi, thành công.

Thành tích, kết quả nổi bật này thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất, ý thức chính trị, dân chủ, trách nhiệm cao trong Nhân dân và cử tri Thủ đô để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn những quyết sách quan trọng của HĐND Thành phố cùng cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của nhiều thành phần dân cư trên địa bàn Thành phố, trước tình hình khó khăn đó, Thành phố đã chú trọng chăm lo, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội thì còn rất nhiều người gặp khó khăn không thuộc đối tượng áp dụng và không đủ điều kiện được hỗ trợ.

Phát huy tinh thần đồng hành cùng Thành phố và hết lòng vì Nhân dân Thủ đô, ngay sau khi có chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH ngày 6/8/2021 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có nội dung giao Thường trực HĐND quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất. Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp cùng UBND Thành phố để rà soát, xem xét, đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy thống nhất chỉ đạo. Và rất khẩn trương, ngày 13/8/2021, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành đồng thời 3 nghị quyết về các cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, Nghị quyết số 15 của Thường trực HĐND Thành phố quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là nội dung được đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm nhất. Theo đó, các nhóm đối tượng yếu thế, bị ảnh hưởng nặng trong dịch bệnh chưa được quy định tại Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 3642 của UBND thành phố Hà Nội đã được bổ sung các gói hỗ trợ thiết thực, kịp thời.

Cùng với các chính sách đặc thù, Thường trực HĐND Thành phố cũng quyết nghị hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội 4 tháng cuối năm 2021. Đồng thời đã ban hành Nghị quyết quy định ngân sách đảm bảo chi phí hoả táng đối với người tử vong do Covid-19. Những quyết sách này được ghi nhận rất gần gũi với đời sống và đảm bảo trong bất kỳ tình huống nào Thành phố cũng sẽ lo chu đáo cho cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết 15 của Thường trực HĐND Thành phố lên tới 345 tỷ đồng, hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung, các hộ gia đình theo Nghị quyết 16 khoảng 165 tỷ đồng. Ngoài ra, Thường trực HĐND Thành phố cũng đồng ý bổ sung 500 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách năm 2021 ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố để cho vay đối với người lao động có nhu cầu vay vốn để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tạo việc làm và thu nhập ổn định. Đây chắc chắn sẽ là nguồn lực rất giá trị cho người lao động của Thành phố có điều kiện tiếp cận, hưởng lợi từ chính sách nhân văn của Thành phố để ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, cùng với chỉ đạo làm tốt công tác phòng dịch, Thường trực HĐND Thành phố luôn yêu cầu các đơn vị phải động viên kịp thời các lực lượng tuyến đầu chống dịch và quan tâm chăm lo chính sách hỗ trợ cho người khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt, khẩn trương các chính sách, chế độ hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động theo các văn bản, quy định đã có của Trung ương, Thành phố. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa để đảm bảo chăm lo tốt nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân
Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức

Phóng viên: Với sự đổi mới mạnh mẽ, thông điệp đưa ra tại kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI vừa diễn ra là "khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri". Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về nội dung này, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Kỳ họp thứ ba HĐND Thành phố rất quan trọng bởi đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm để đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho năm 2022, làm cơ sở để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện. Sau 3 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, được tổ chức khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra. Điểm nổi bật là HĐND Thành phố đã đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND, đây cũng là kỳ họp đầu tiên chương trình được xây dựng chuẩn hóa; đổi mới trong chất vấn và trả lời chất vấn; sử dụng phần mềm quản lý kỳ họp…

Trong đó, HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Thành phố với 22 chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu quan trọng là: Tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự an toàn xã hội. HĐND Thành phố đã thông qua 22 báo cáo và 20 nghị quyết (trong đó có 8 Nghị quyết thường kỳ và 12 Nghị quyết chuyên đề quan trọng). Đây là những cơ chế, chính sách, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thành phố. Từ những căn cứ quan trọng này, UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố đã dành gần 1 ngày để các đại biểu thảo luận tại tổ và hội trường nhằm phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí dân chủ, công khai để hoạt động nghị trường thực chất và hiệu quả hơn. Từ đó đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thành phố. Đồng thời, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu, HĐND Thành phố thực hiện chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề: Một là công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Hai là, việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố. Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm. Đã có 4 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 9 giám đốc sở, ngành; 3 Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện tham gia trả lời chất vấn. Nhiều đồng chí đã cam kết các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành công việc, khởi công và kết thúc. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã trực tiếp phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND Thành phố quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố.

Do đó, để tiếp tục phát huy tinh thần lan tỏa sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động, HĐND Thành phố đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri. HĐND Thành phố sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Phóng viên: Nhân dịp Xuân mới, xin đồng chí có đôi lời nhắn nhủ với đội ngũ công nhân lao động - lực lượng trực tiếp làm ra nhiều của cải vật chất cho Thủ đô?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn: Năm 2021 là năm chưa từng có trong tiền lệ, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có tác động sâu sắc đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động. Tuy vậy, công nhân lao động Thủ đô đã linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực và quyết tâm vượt khó, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch vừa tham gia sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Có thể khẳng định, công nhân lao động luôn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước. Làm thế nào để nâng cao chất lượng, trình độ của công nhân lao động, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với giai đoạn phát triển mới luôn là vấn đề Thành phố quan tâm, trăn trở. Bên cạnh đó, việc nâng cao trình độ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, cụ thể là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Thành phố.

Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Thành phố luôn đặt mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa của công nhân gắn với xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao chất lượng, hiệu quả, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Thúc đẩy việc xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Trên cơ sở đó xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần xây dựng các doanh nghiệp nói riêng và Thủ đô nói chung phát triển ổn định và bền vững.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, tôi mong muốn đội ngũ công nhân, viên chức, lao động toàn Thành phố luôn sát cánh cùng chính quyền các cấp chung sức, đồng lòng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Chúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô và gia đình một năm mới An khang - Thịnh vượng!.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân
Nội dung: NGUYỄN CÔNG
Thiết kế: ĐỨC HÀ

.