Khám phá cách dựng nhà truyền thống của người dân tộc Hà Nhì
Miễn phí vé vào cửa cho trẻ em khuyết tật dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 | |
Đầu Xuân khám phá nét văn hoá đặc sắc quê lúa Thái Bình | |
Khám phá những dấu ấn đặc sắc âm nhạc của người Khơ Mú tại Hà Nội |
Từ ngày 6 đến 12/6/2020, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã mời nhóm thợ đến từ thôn Lao Chải, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đến sửa chữa ngôi nhà Hà Nhì trong khuôn viên Bảo tàng.
Ngôi nhà của người Hà Nhì này được dựng vào năm 2004 và đã trải qua bốn lần tu sửa. Để bảo tồn di sản văn hóa qua kiến trúc dân gian, Bảo tàng đã mời người dân địa phương về sửa chữa một số hạng mục của ngôi nhà. Cụ thể, ngôi nhà sẽ được tiến hành tháo dỡ, sửa mái, sàn trần, lợp nhà, vá tường đất và sửa lại hàng rào vườn rau…
Nhóm thợ chẻ lạt chuẩn bị sửa nhà của người dân tộc Hà Nhì. |
Lần này, Bảo tàng mời 5 người thợ Hà Nhì, trong đó có một người là con của chủ nhân ngôi nhà; ba người đã từng xuống sửa nhà vào năm 2004 và một người trẻ tuổi- lần đầu tiên đến Bảo tàng.
TS.Vũ Hồng Thuật – Phó Trưởng phòng Bảo tàng ngoài trời chia sẻ: "Chúng tôi mời 5 người Hà Nhì xuống sửa nhà, có người cũ, người mới. Đây là dịp để chủ thể văn hóa cùng nhau truyền dạy kĩ thuật, kinh nghiệm, tri thức dân gian trong việc dựng, sửa nhà, lợp nhà.
Thông qua việc sửa nhà, người dân địa phương có cơ hội bảo tồn ngôi nhà của mình; đồng thời chia sẻ những câu chuyện liên quan đến phong tục, tập quán làm nhà của họ tới công chúng. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa ở trong và ngoài địa phương."
Trải qua bao thế hệ, người dân tộc Hà Nhì vẫn giữ được nguyên nét truyền thống trong văn hóa xây cất nhà cổ. Anh Tráng Xá Mừ (37 tuổi) - một người con của chủ nhân ngôi nhà Hà Nhì cho biết: "Đây là lần thứ hai tôi xuống Bảo tàng tham gia sửa nhà, tôi thấy rất vui vì có nhiều du khách tham quan, tìm hiểu di sản văn hóa của chúng tôi. Tôi cũng thấy tự hào vì ngôi nhà của gia đình mình được trưng bày ở đây. Nhờ đó, chúng tôi - những thế hệ trẻ cũng ý thức được việc bảo vệ, giữ gìn văn hóa của ông cha để không bị mai một theo thời gian".
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Tin khác
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng
Văn hóa 23/04/2024 18:17
Lặng lẽ xương rồng
Văn hóa 23/04/2024 16:56
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh
Văn hóa 23/04/2024 16:54
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ
Văn hóa 22/04/2024 17:37
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Văn hóa 20/04/2024 07:41
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố
Văn hóa 19/04/2024 22:30
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc
Văn hóa 19/04/2024 13:55
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân
Xã hội 18/04/2024 17:08
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"
Văn hóa 18/04/2024 17:02
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau
Văn hóa 18/04/2024 12:32