Huyện Thanh Trì: Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được tiến hành chu đáo, khẩn trương

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Thanh Trì được tiến hành chu đáo, bảo đảm đúng quy định, quy trình. Huyện đã chủ động triển khai xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử, gắn với phòng, chống dịch Covid-19.
Khẩn trương rà soát danh sách cử tri, nhất là cử tri thuộc diện cách ly Huyện Ứng Hòa đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân Quận Đống Đa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

Đảm bảo đúng quy định

Ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì, cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban Bầu cử huyện Thanh Trì đã quán triệt kịp thời các văn bản của cấp trên; chủ động trong triển khai xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử, gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, nội dung và tiến độ các bước chuẩn bị cuộc bầu cử được triển khai bảo đảm đúng quy định.

Huyện Thanh Trì: Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được tiến hành chu đáo, khẩn trương
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

Toàn huyện Thanh Trì có 131 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 13/4, huyện đã hoàn thành việc rà soát và lập danh sách cử tri, niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu và trụ sở các xã, thị trấn. Số cử tri tạm tính đến ngày 5/5 trên địa bàn huyện là 175.583 cử tri. Ngày 3/5, các tổ bầu cử đã thực hiện xong việc niêm yết danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.

Hiện nay, huyện đang tập trung tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; tổ chức các buổi mạn đàm về cơ cấu, tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tìm hiểu tiểu sử người ứng cử; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri…

Ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Trì, thông tin: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các xã hoàn thành tu sửa nhà văn hóa làm khu vực bỏ phiếu trước ngày 20/4. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban tiếp công dân huyện tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn, thư liên quan đến những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban bầu cử huyện cũng in danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo từng đơn vị bầu cử, phát đến từng hộ gia đình để cử tri có điều kiện nghiên cứu kỹ lưỡng. Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Thanh Trì đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật.

Huyện Thanh Trì: Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được tiến hành chu đáo, khẩn trương
Người dân thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì tìm hiểu thông tin của cử tri

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, công điện của Trung ương và Thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Huyện cũng đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn, nâng cao mức cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn huyện lên mức cao nhất. Phát huy hiệu quả 1.071 tổ Covid cộng đồng với 2.395 người tham gia, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để nắm bắt những trường hợp đi về hoặc đi qua từ vùng dịch; yêu cầu những trường hợp này bắt buộc phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà theo quy định.

Giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của cử tri

Tranh thủ những ngày nghỉ, nhiều người dân thôn Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp, đã tới khu vực bỏ phiếu số 3 được bố trí tại Nhà Văn hóa thôn Cổ Điển B để kiểm tra lại thông tin về cử tri. Tại đây, các thành viên ban bầu cử khu vực bỏ phiếu số 3 thay phiên nhau túc trực để tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Tuyên (thôn Cổ Điển B) cho biết: “Vợ chồng tôi cùng tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3. Hôm nay, tôi ra đây để kiểm tra lại thông tin họ, tên, năm sinh xem đã chính xác chưa vì đây là quyền lợi, trách nhiệm của mình. Qua các lần hiệp thương, tôi thấy công tác giới thiệu, đề cử, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Bản thân tôi sẽ thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách lựa chọn đúng, đủ đại biểu được in trong phiếu bầu”.

Bà Trương Thị Liên, thành viên ban bầu cử khu vực bỏ phiếu số 3, xã Tứ Hiệp, cho biết: “Ngay khi danh sách cử tri được niêm yết, hằng ngày, ban bầu cử đều phân công hai người túc trực, giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của cử tri. Việc nhiều người dân cẩn thận kiểm tra thông tin cá nhân, theo dõi danh sách những người ứng cử cho thấy họ rất quan tâm đến cuộc bầu cử sắp tới. Để thực hiện tốt vai trò thành viên ban bầu cử, chúng tôi đã được Ủy ban nhân dân huyện cử tham gia các buổi tập huấn về quy chế bầu cử. Ủy ban nhân dân xã cũng đã phân công công việc cụ thể tới từng thành viên”.

Qua tìm hiểu, xã Tứ Hiệp có 11.016 cử tri được chia làm 6 khu vực bỏ phiếu. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tứ Hiệp: “Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo đài truyền thanh xã tăng thời lượng phát thanh để kịp thời tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như kịp thời cập nhật tình hình chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, bảo đảm ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân”.

Không riêng xã Tứ Hiệp, đi trên các tuyến đường của huyện Thanh Trì, chúng tôi cảm nhận rõ không khí sẵn sàng cho ngày bầu cử, công tác chuẩn bị bầu cử đã được các địa phương chuẩn bị hết sức chu đáo. Tại xã Ngọc Hồi, 3 pa nô cỡ lớn, 40 pa nô cỡ nhỏ, hơn 300 hồng kỳ, 1.700 cờ Tổ quốc... đã được treo và trang trí tại các tuyến đường trên địa bàn xã. Toàn xã Ngọc Hồi có 8.059 cử tri được chia làm 8 khu vực bỏ phiếu. Việc niêm yết danh sách cử tri đã được hoàn thành từ ngày 12/4.

Ông Phan Văn Bảy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ngọc Hồi, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã, cho biết: “Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã hỗ trợ xã kinh phí thuê nhà khung cho hai khu vực bỏ phiếu. Một số khu vực bỏ phiếu cũng đã được Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị về danh sách cử tri để điều chỉnh cho đúng. Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể thực hiện trang trí, dọn vệ sinh tại các khu vực bỏ phiếu. Riêng đoàn thanh niên xã có trách nhiệm hướng dẫn tỉ mỉ đối với những cử tri lần đầu tham gia bầu cử...”.

Bài, ảnh: Tuấn - Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động