Huyện Thanh Oai: Thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", huyện Thanh Oai đã tập trung chỉ đạo triển khai tới 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; qua đó, đã đạt được những chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
Đưa Thanh Oai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch của Thủ đô Tuổi trẻ Thủ đô chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 Thúc đẩy sự phát triển từ các phong trào thi đua

Trong 5 năm qua, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng trong huyện Thanh Oai đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng và ban hành 14 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung nhằm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Thành ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động ban hành 4 kế hoạch, 3 hướng dẫn để chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Việc học tập chuyên đề hàng năm được triển khai nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 96,5%.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. (Ảnh: Hải Ly)

Theo đánh giá tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ không ngừng được nâng cao, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, kỷ luật kỷ cương hành chính được tăng cường; phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực.

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thống kê trong 5 năm qua, đã có hàng trăm hộ gia đình tự nguyện hiến đất mở đường. Tiêu biểu như ông Ngô Viết Sinh, Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Hưng; gia đình thầy giáo Phạm Vũ Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Thư; 38 hộ gia đình thôn My Thượng, xã Thanh Mai… đã hiến đất mở đường và các công trình phúc lợi. Tính chung từ năm 2015-2020, toàn huyện đã vận động nhân dân tự nguyện hiến được hơn 1.300m2 đất thổ cư và gần 1.600 ngày công lao động, từ đó làm thay đổi diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch, đẹp; 20/20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Việc học và làm theo Bác tại huyện Thanh Oai đã ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như: Tuổi trẻ Thanh Oai đã có nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách. Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, đã đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế. Hội Nông dân với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức thăm, tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, con em công nhân vượt khó học giỏi, tích cực vận động đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình nuôi lợn nhựa ở các cấp hội đã giúp cho hàng chục hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình, cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", phong trào hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường xanh sạch đẹp cũng đang được lan tỏa rộng khắp.

Điểm nhấn trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên địa bàn huyện Thanh Oai trong những năm qua, là phong trào xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, với phương châm các tiêu chí văn hóa kiểu mẫu phải cao hơn mức thông thường; đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận. Đến nay toàn huyện có 2 làng và 1 tổ dân phố được công nhận làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu, đó chính là minh chứng của chủ trương ý Đảng, hợp lòng dân.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã chung tay, góp sức cùng cả nước chống dịch và đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân với những việc làm, nghĩa cử cao đẹp. Toàn huyện đã vận động ủng hộ được hơn 1,172 tỷ đồng; hơn 20 nghìn khẩu trang; hỗ trợ trên 42 nghìn kg gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… Những hành động đẹp đang lan tỏa trong cộng đồng không chỉ khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn mà còn là động lực tinh thần giúp chiến thắng dịch bệnh.

Từ những kết quả đạt được, ông Bùi Hoàng Phan, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai cho biết, thời gian tới, Đảng bộ Thanh Oai sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo ông Bùi Hoàng Phan, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục triển khai bài bản, hiệu quả, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy. Cùng với đó, các cấp, các ngành trong toàn huyện sẽ chủ động phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả từ các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ; trong đó sẽ chú trọng đến việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động