Huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 18/11, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mê Linh năm 2022.
Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2022 Chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc; đồng thời, ôn lại chặng đường phát triển của ngành GD&ĐT huyện Mê Linh; tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy, cô giáo trong sự nghiệp "trồng người".

Huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Phạm Tiến Lực, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT Hà Nội và Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm trao Cờ thi đua, Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân.

Qua nhiều lần thay đổi địa giới hành chính huyện, mặc dù có những thời điểm khó khăn nhưng ngành GD&ĐT huyện Mê Linh luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt”. Các thế hệ nhà giáo của huyện không ngừng nỗ lực, ra sức thi đua "Dạy tốt" với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu" cống hiến cho sự nghiệp “Trồng người”, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển không ngừng của huyện Mê Linh.

Đặc biệt, năm 2008, thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, huyện Mê Linh được sáp nhập về Thủ đô Hà Nội; với xuất phát thấp, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song phát huy tinh thần đi sau phải cố gắng nhiều hơn để đuổi kịp, đi cùng; đồng thời được sự quan tâm, chỉ đạo của huyện và Thành phố, ngành GD&ĐT huyện Mê Linh đã từng bước vươn lên, có bước phát triển toàn diện và đạt được những thành tựu đáng trân trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu, tọa đàm tại buổi lễ.

Theo đó, quy mô giáo dục của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển mạnh; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tăng cường; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong các trường học ngày càng được đầu tư mạnh mẽ theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại; chất lượng giáo dục đại trà ở các cấp học được giữ vững, nâng cao; chất lượng mũi nhọn có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng; công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học được quan tâm, chỉ đạo, duy trì vững chắc, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành, đã có nhiều tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT huyện Mê Linh được Nhà nước, Bộ GD&ĐT; UBND Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND huyện Mê Linh tuyên dương, khen thưởng.

Riêng trong năm học 2021- 2022, toàn ngành có 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 6 đơn vị được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT; 20 tập thể được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cấp Thành phố; 69 đơn vị được nhận Giấy khen, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cấp huyện; 29 cá nhân được nhận Bằng khen, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp Thành phố; 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT và 903 cá nhân được nhận Giấy khen, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cấp huyện.

Huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy huyện Mê Linh chúc mừng, biểu dương và tri ân cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT đã cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị ngành GD&ĐT huyện cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2021 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; mạnh dạn đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào dạy và học ngoại ngữ, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật... Qua đó, giúp học sinh của huyện được thụ hưởng môi trường giáo dục lành mạnh, hiệu quả, vừa thuận lợi cho phát triển toàn diện, vừa có điều kiện phát huy phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân.

Huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Phòng GD&ĐT Huyện, Trung tâm Chính trị huyện và Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mê Linh.
Huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm cũng đề nghị đội ngũ thầy, cô giáo của huyện tích cực tự học, tự bồi dưỡng để tự đổi mới bản thân, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư phát triển toàn diện, đồng bộ ngành GD&ĐT; duy trì mở rộng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia....

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Thành phố, lãnh đạo huyện Mê Linh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2021- 2022.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động