LĐLĐ quận Ba Đình chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động

Ngày 2/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn quận Ba Đình Tập huấn công tác Nữ công và công tác Kiểm tra, giám sát cho cán bộ Công đoàn LĐLĐ quận Ba Đình: Phối hợp để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động

Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận Ba Đình năm 2024 của LĐLĐ quận Ba Đình nêu rõ, LĐLĐ quận hiện đang quản lý trực tiếp 497 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 29.563 đoàn viên (ĐV).

Năm 2024, LĐLĐ quận đã quyết liệt triển khai công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, LĐLĐ quận đã vận động thành lập được 21/20 CĐCS (đạt 105% kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao), kết nạp thêm 6.250/6.000 ĐV (đạt 104% kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao).

sf
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ quận Ba Đình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024.

Cũng trong năm 2024, LĐLĐ quận Ba Đình đã tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, người lao động (NLĐ). Chất lượng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; Hội nghị NLĐ được nâng lên. Công tác nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng CNVCLĐ kịp thời. Đặc biệt, việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể đã có bước đột phá với 85 Thỏa ước lao động tập thể được ký kết, 64 CĐCS khối doanh nghiệp ký kết mới Thỏa ước lao động tập thể (đạt 148%), 60 Thỏa ước lao động tập thể có bữa ăn ca trên 25.000 đồng (đạt 142%).

Nhiều ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được kịp thời hỗ trợ. Trong năm, LĐLĐ quận tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 1.002 ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, xét nghiệm tầm soát, phát hiện ung thư sớm miễn phí cho 365 ĐV, NLĐ; khám sàng lọc, kiểm soát và hạn chế một số nguy cơ các bệnh lý về dinh dưỡng, phát triển cho 160 con ĐV, NLĐ trong độ tuổi từ 1 đến 5 tuổi; trên 2.074 ĐV, NLĐ được thụ hưởng chương trình phúc lợi với tổng số tiền 584 triệu đồng từ việc ký kết chương trình phúc lợi giữa LĐLĐ quận với 4 đơn vị, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ ĐV, NLĐ được mua và sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với chất lượng tốt, giá cả hợp lý để gia tăng lợi ích thiết thực…

Đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân.

Các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho ĐV, NLĐ được LĐLĐ quận quan tâm tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Chẳng hạn như: Cuộc thi Nữ sứ giả du lịch Ba Đình, Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ quận Ba Đình với chủ đề “CNVCLĐ quận Ba Đình tự hào tiến bước theo Đảng”, Hội khỏe CNVCLĐ quận Ba Đình… Các hoạt động đã thu hút hàng trăm CĐCS hưởng ứng tham gia với hàng nghìn cổ động viên có mặt để ủng hộ.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, năm 2025, LĐLĐ quận Ba Đình sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại; tổ chức cho cán bộ, ĐV, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của quận và các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, CNVCLĐ; chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị NLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; chất lượng xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS; tăng cường công tác phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp…

Đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao Cờ Thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố cho 4 tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã biểu dương sự nỗ lực, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn của các cấp Công đoàn quận Ba Đình trong thời gian qua để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đề nghị LĐLĐ quận Ba Đình thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn; khắc phục hiệu quả các mặt còn tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2025. Trong đó, các cấp Công đoàn quận Ba Đình cần xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch, chương trình, xác định các khâu đột phá để cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; chú trọng thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn là tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐV, NLĐ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến NLĐ; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động và các phong trào thi đua để thu hút đông đảo ĐV, NLĐ gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố bày tỏ tin tưởng các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đồng hành chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, người lao động
Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi cùng Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Lê Thị Thúy Kiều trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ quận Ba Đình" năm 2024.

Với những kết quả đạt được trong năm 2024, dịp này, LĐLĐ quận Ba Đình vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024. Cùng đó, 2 tập thể, 1 cá nhân trực thuộc LĐLĐ quận cũng được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2024; 14 cá nhận được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn".

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố đã trao Cờ Thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, Bằng khen cho 15 tập thể cùng 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2024. LĐLĐ quận Ba Đình tặng Giấy khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc, 96 tập thể có thành tích tốt, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2024; khen thưởng 20 tập thể phối hợp tốt trong hoạt động công đoàn năm 2024 và 62 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ quận Ba Đình" năm 2024.

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, nhận xét của Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng thời khẳng định, thời gian tới, LĐLĐ quận sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Thảo Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động