Hưng Yên - Thái Bình cùng viết "câu chuyện" tương lai
Từ sự đồng thuận thống nhất cao…
Ngày 4/6, tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên để nghe và cho ý kiến về Đề án kết thúc hoạt động Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Đảng bộ tỉnh Thái Bình; thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên mới.
![]() |
| Dưới sự chủ trì của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận - các đại biểu đã thống nhất cao phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên mới. (Ảnh: Báo TB) |
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên trình bày dự thảo đề án kết thúc hoạt động Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Đảng bộ tỉnh Thái Bình, thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên mới. Dự thảo phương án kết thúc hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, sau khi Bộ Chính trị ban hành quyết định thành lập Đảng bộ Hưng Yên mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ra quyết định chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên về Đảng bộ tỉnh Hưng Yên mới.
Việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thái Bình và Đảng bộ tỉnh Hưng Yên phải đồng bộ với thời điểm thành lập và hoạt động của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên mới. Theo dự thảo đề án, sau thành lập, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên mới có tên gọi là Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự kiến, thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên gồm 109 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 5 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 104 đảng bộ xã, phường. 5 đảng bộ trực thuộc, gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Hưng Yên cũ và Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Thái Bình; thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên cũ và Đảng bộ UBND tỉnh Thái Bình; thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên cũ và Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình; thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Quân sự tỉnh Hưng Yên cũ và Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình; thành lập Đảng bộ Biên phòng tỉnh Hưng Yên trên cơ sở chuyển giao từ Đảng bộ Biên phòng tỉnh Thái Bình.
![]() |
| Ngoài phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng các khu công nghiệp, Hưng Yên còn là địa phương hấp dẫn các nhà đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch, bất động sản. (Ảnh: Một góc đô thị Ecopark Văn Giang - Hưng Yên) |
Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án và thống nhất cao với các nội dung của dự thảo đề án kết thúc hoạt động Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Đảng bộ tỉnh Thái Bình và dự thảo phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên mới.
Trên cơ sở đó, Bí thư Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Thái Bình và Hưng Yên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện đề án trên để trình Ban Tổ chức Trung ương, phấn đấu đến ngày 15/6, Bộ Chính trị sẽ ban hành quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên mới.
… Đến kỳ vọng vươn lên thành tỉnh giàu đẹp
Theo kế hoạch, thời gian tới, hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình sẽ sáp nhập, hợp nhất để thành lập tỉnh mới với tên gọi Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên mới có diện tích hơn 2.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, gồm 104 đơn vị hành chính cấp xã. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh mới sẽ đặt tại Hưng Yên.
![]() |
| Với lợi thế biển, Thái Bình phấn đấu thành một trong những trung tâm năng lượng của miền Bắc. (Ảnh: Một góc Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2) |
Nhìn lại yếu tố lịch sử, lợi thế so sánh về diện tích tự nhiên, vị trí địa lý, quy mô dân số, xu thế phát triển mới của đất nước và thế giới, có thể khẳng định việc sáp nhập, hợp nhất Hưng Yên - Thái Bình thành 1 tỉnh mới là điều kiện cần và đủ để tỉnh Hưng Yên mới phát huy hết mọi tiềm năng, lợi thế so sánh để trở thành một tỉnh giàu đẹp, cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Kể từ khi tách ra từ tỉnh Hải Hưng (1997), phát huy những “di sản” đất và người phố Hiến xưa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã biến địa phương này từ một tỉnh thuần nông trở thành tỉnh phát triển toàn diện. Đặc biệt những năm gần đây, phát huy lợi thế so sánh gần Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã chọn các bước đột phá chiến lược về thay đổi mô hình tăng trưởng theo trục: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trong đó đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại - kết nối - lan tỏa, lập các khu công nghiệp để tăng cường thu hút vốn đầu tư có hàm lượng công nghệ cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước… nhờ đó kinh tế Hưng Yên đã có bước đột phá ngoạn mục.
Từ tỉnh thuần nông, thu không đủ chi, đến nay Hưng Yên tự hào là 1 trong 18 địa phương tự cân đối được ngân sách và có điều tiết ngân sách về Trung ương. Trong các năm 2023, 2024, Hưng Yên luôn xếp vào tốp 10 tỉnh, thành thu ngân sách Nhà nước cao nhất nước (năm 2024 thu ngân sách Nhà nước đạt trên 40.000 tỷ đồng). Hiện Hưng Yên đang có 35 khu công nghiệp, với tổng diện tích hơn 12.000 ha. Trong đó, 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với gần 2.800 ha, tiếp nhận 650 dự án đầu tư, bao gồm 369 dự án FDI với tổng vốn trên 7 tỷ USD và hơn 280 dự án trong nước có tổng vốn trên 46.000 tỷ đồng. Ngoài phát triển công nghiệp, Hưng Yên cũng đang “địa chỉ” hấp dẫn các nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, dịch vụ. Tới đây, trên địa bàn tỉnh sẽ có những khu du lịch, dịch vụ đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó, Hưng Yên cũng chú trọng đến phát triển nông nghiệp, trên cơ sở chuyển đổi mô hình canh tác, phát huy giá trị các loại cây nông nghiệp chủ lực của tỉnh như nhãn, vải trứng để tạo thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh…
![]() |
| Xác định kinh tế tư nhân là nòng cốt, doanh nghiệp Hưng Yên và Thái Bình tìm hiểu cơ hội đầu tư tại KCN Liên Hà Thái thuộc Khu kinh tế Thái Bình. (Ảnh: Báo Thái Bình điện tử) |
Với Thái Bình, là tỉnh có truyền thống cách mạng, được thiên nhiên ưu đãi cả hệ sinh thái nông nghiệp và kinh tế biển. Trong những năm qua, nhờ sự đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới trong tư duy lẫn hành động, tỉnh Thái Bình đã tạo đột phá trong khâu quy hoạch gắn với xác định 4 đột phá chiến lược: Hạ tầng, kinh tế biển, năng lượng, nông nghiệp… Theo thống kê, đến nay Thái Bình đã thành lập 11 khu công nghiệp với diện tích hơn 2.700 ha, thu hút 388 dự án đầu tư với tổng vốn 221.000 tỷ đồng, trong đó có 131 dự án FDI trị giá hơn 5,1 tỷ USD. Điểm nổi bật nhất của Thái Bình chính là Khu kinh tế ven biển với diện tích trên 30.500 ha - không gian chiến lược mới trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư hướng biển. Hiện Khu kinh tế đã có 5 khu công nghiệp được thành lập với diện tích gần 1.900 ha. Đặc biệt, nhờ phát huy lợi thế biển, Thái Bình đang dần định hình thành trung tâm năng lượng (điện gió, khí hỏa lỏng…) của miền Bắc.
Để kết nối Thái Bình - Hưng Yên khi tỉnh mới được thành lập, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ngày 12/4/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Xây dựng và 2 địa phương sớm nghiên cứu, triển khai ngay tuyến đường 10 làn xe nối thành phố Thái Bình với thành phố Hưng Yên (Trung tâm hành chính mới). “Đại lộ sinh đại phú”, khi tuyến đường này hình thành sẽ tạo ra “xa lộ” đưa tỉnh Hưng Yên mới tiến lên “đại phú”.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Hy vọng với sự đoàn kết, thống nhất cao của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân hai tỉnh Hưng Yên - Thái Bình về phương án sáp nhập, hợp nhất; phương án nhân sự tỉnh mới. Tới đây, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự điều hành của Chính phủ; sự phối hợp đồng bộ với các bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên mới sẽ thấm nhuần bài học “đại đoàn kết” của Bác Hồ, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để đưa Hưng Yên phát triển trên mọi phương diện, sớm trở thành tỉnh giàu mạnh như kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân; xứng đáng với công lao của các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ và truyền thống cách mạng của hai địa phương.
| Hưng Yên là tỉnh tuy không có biển nhưng lại có lợi thế gần Thủ đô Hà Nội, có kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ... trong khi đó, Thái Bình có tiềm năng phát triển kinh tế biển mạnh mẽ. Việc hợp nhất hai tỉnh không chỉ bổ sung cho nhau về không gian phát triển mà còn hình thành một đơn vị hành chính với hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng - dịch vụ - nông nghiệp - du lịch - logistics hoàn chỉnh. Điều kiện cần và đủ để xây dựng tỉnh Hưng Yên mới giàu đẹp. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học
Tin khác
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng
Sự kiện 19/12/2025 21:15
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô
Sự kiện 18/12/2025 19:19
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng
Sự kiện 18/12/2025 18:05
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh
Sự kiện 17/12/2025 13:06
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư
Sự kiện 14/12/2025 20:01



