Hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Luật Thủ đô" sẽ có khoảng 80 trường đại học, cao đẳng tham gia

Hội thảo khoa học "Góp ý dự thảo Luật Thủ đô" sẽ có sự tham dự của 350 đại biểu, trong đó có sự tham gia, đóng góp ý kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đến từ khoảng 80 đại học, trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phát triển Thủ đô là trách nhiệm của cả nước, không phải là xin - cho cơ chế Cần cơ chế đặc thù để phát triển trường công Hà Nội phải được tự chủ đầu tư theo mô hình hợp tác công tư trong nhiều lĩnh vực

Sáng 28/7, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội và Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp tổ chức họp báo về Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

350 đại biểu tham dự hội thảo

Dự buổi họp báo có các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Nguyễn Thanh Học -Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Việt Hùng -Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội; Nguyễn Công Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Hội thảo khoa học
Toàn cảnh buổi họp báo.

Thay mặt các đơn vị chủ trì hội thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội Chu Mạnh Hùng cho biết, ngày 1/8, hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức thông qua kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc các trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm phát huy năng lực nghiên cứu của đội ngũ tri thức, các nhà khoa học trên địa bàn Thành phố; kết nối giữa đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia với các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Ông Chu Mạnh Hùng nhìn nhận, định hướng của thành phố Hà Nội cũng gắn liền với mong mỏi của giới khoa học và các cơ sở khoa học, nghiên cứu trên địa bàn Thành phố giới, mong muốn có cơ hội đóng góp cho Thành phố. Thông qua hội thảo, ngoài việc góp ý cho Dự thảo Luật Thủ đô, còn là dịp để tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung và Hà Nội nói chung về Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, quá trình triển khai xây dựng chính sách, đề xuất xây dựng Luật, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội thảo sẽ có sự tham dự của 350 đại biểu, bao gồm các đại biểu là đại diện của Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và Hội đồng dân tộc, Viện Nghiên cứu lập pháp, Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu; các đại biểu đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương; đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương; thành viên Ban Soạn thảo Dự thảo Luật Thủ đô.

Đại biểu thành phố Hà Nội có sự tham dự của các đồng chí đại diện lãnh đạo: Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; các ban Đảng của Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân; Văn phòng (Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân); Giám đốc các Sở, Bí thư Quận ủy, Huyện ủy của 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố.

“Đặc biệt, Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” có sự tham gia, đóng góp ý kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đến từ hơn 80 đại học, trường đại học, cao đẳng và học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, ông Hùng cho biết.

Hội thảo khoa học
Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại họp báo.

Hội thảo tập trung tham luận, góp ý cụ thể vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với 9 vấn đề: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thu hút, sử dụng nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô; Nâng cao năng lực tài chính - ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô; Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông; Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, Quản lý sử dụng đất đai; Đào tạo giáo dục Thủ đô và Phát triển văn hóa; Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; Phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững; Liên kết, phát triển vùng Thủ đô.

Bên cạnh các tham luận liên quan đến 9 chính sách, còn có các bài viết về kinh nghiệm quản lý đô thị, phân quyền, phân cấp của Trung ương cho địa phương… nhằm tham góp các luận cứ khoa học của đội ngũ tri thức, nhà khoa học với Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) để cơ quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu trong xây dựng Luật.

Ông Chu Mạnh Hùng cho biết thêm, các trường đại học, cao đẳng với thế mạnh chuyên môn riêng sẽ tham góp trực tiếp vào 9 chính sách, 5 chương nội dung của Dự luật; trong đó có 11 tham luận sẽ phát biểu trực tiếp tại hội thảo. Kết thúc hội thảo, tạp chí Luật học của Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ phát hành số chuyên đề về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Góp ý, gợi mở chính sách cho Hà Nội

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của Luật Thủ đô, kết qua triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2012 trong những năm qua; sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của Luật Thủ đô (sửa đổi); 9 nhóm chính sách đề xuất sửa đổi khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Hội thảo khoa học
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí đưa ra các góc nhìn, góp ý, gợi mở chính sách cho Hà Nội.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cũng mong muốn, các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về sức lan tỏa, tác động của Luật Thủ đô (sửa đổi) tới xã hội, hệ thống chính trị Trung ương, địa phương, các cơ quan, ban, ngành thành phố Hà Nội, nhân dân Thủ đô, vùng Thủ đô và cả nước; khẳng định việc xây dựng và ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) là cơ sở pháp lý quan trọng, mang tính đột phá cho việc triển khai nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Học nhấn mạnh, để hoàn thiện Dự án Luật, còn nhiều việc phải làm, trong đó, việc tổ chức các hội thảo là một kênh quan trọng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền về nêu bật kết quả thi hành Luật Thủ đô năm 2012; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, sự cần thiết xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); các đề xuất sửa Luật; công tác chuẩn bị nội dung, sự phối hợp của thành phố Hà Nội với cơ quan chủ trì soạn thảo; sự thống nhất, đồng bộ của Luật Thủ đô với hệ thống pháp luật; các ý kiến góp ý của Nhân dân, đặc biệt là của đội ngũ khoa học, tri thức…

Đặc biệt, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn các cơ quan báo chí sẽ khai thác, đưa ra các góc nhìn, góp ý, gợi mở chính sách cho Hà Nội…; nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thủ đô là cơ sở quan trọng mang tính đột phá để phát triển Thủ đô theo Nghị quyết 15-NQ-TW.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sẽ làm cầu dàn Bailey bắc qua sông Tô Lịch, Kim Ngưu

Sẽ làm cầu dàn Bailey bắc qua sông Tô Lịch, Kim Ngưu

Các cầu dàn Bailey để dự phòng sẽ được lắp đặt trên sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Nhuệ… nhằm kết nối giao thông khu vực 2 bên sông và giảm ùn tắc.
Bộ Y tế tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Y tế tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Vừa qua, tại Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì cuộc họp trực tuyến xây dựng hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở y tế tại các đơn vị hành chính sau sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Giá như thế mới là nhà ở xã hội

Giá như thế mới là nhà ở xã hội

Trong “cơn sốt” vàng; “sốt đất”, đọc báo, xem tin ở Hà Nội đâu đâu giá bất động sản cũng nóng. Đất nền tăng, giá chung cư cũng dao động từ 50-100 triệu đồng/m2; thậm chí có những dự án nhà ở xã hội giá cũng lên tới 30 triệu đồng/m2. Cánh cửa an cư đối với người thu nhập trung bình, thu nhập thấp gần như “khép lại”. Tuy nhiên, vừa qua một dự án nhà ở xã hội (NƠXH) công bố giá bán 1m2 trên 13,6 triệu đồng (đã gồm thuế VAT) làm nhiều người lao động sống lại hy vọng.
Công an tỉnh Đồng Nai lập nhiều thành tích trong đợt ra quân trấn áp tội phạm dịp Lễ 30/4 và 1/5

Công an tỉnh Đồng Nai lập nhiều thành tích trong đợt ra quân trấn áp tội phạm dịp Lễ 30/4 và 1/5

Công an tỉnh Đồng Nai đã lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
Tổ chức lại nút giao thông Tố Hữu - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến

Tổ chức lại nút giao thông Tố Hữu - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Tố Hữu - Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến thuộc địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Thị trường chứng khoán trong nước khởi sắc sau tin Mỹ hoãn áp thuế

Thị trường chứng khoán trong nước khởi sắc sau tin Mỹ hoãn áp thuế

Thị trường chứng khoán Việt mở cửa tăng điểm trở lại sau nhiều ngày chìm trong sắc đỏ. Thị trường vẫn khởi sắc về chỉ số nhưng thanh khoản ghi nhận khá thấp.
Infographic: Cuộc thi Ảnh/Video clip “Công đoàn Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới”

Infographic: Cuộc thi Ảnh/Video clip “Công đoàn Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới”

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức cuộc thi Ảnh/Video clip “Công đoàn Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới” nhằm giới thiệu, lan tỏa những hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Tin khác

Lấy ý kiến nhân dân về khu phát triển thương mại và văn hóa

Lấy ý kiến nhân dân về khu phát triển thương mại và văn hóa

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về khu phát triển thương mại và văn hóa, (thực hiện khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô).
Nỗ lực đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào cuộc sống

Nỗ lực đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào cuộc sống

Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực thi hành, đã tạo ra hành lang pháp lý mới, với những cơ chế đặc thù, vượt trội chưa từng có, là dấu ấn rất quan trọng để Thủ đô Hà Nội bứt phá, phát triển. Cùng với các sở, ngành khác, ngành Tư pháp Thủ đô đang nỗ lực thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, ngành và toàn thể người dân về những quy định mới của Luật, cũng như nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của Luật Thủ đô trong quản lý, xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.
Thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô

Thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô

Chiều 24/3, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô 2024: Cơ sở khoa học và thực tiễn".
Tập trung soạn thảo, ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô

Tập trung soạn thảo, ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy; sự chỉ đạo thống nhất của Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc soạn thảo các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô.
Mô hình thành phố trong Thủ đô: Giải quyết vấn đề về giãn dân ở khu vực trung tâm

Mô hình thành phố trong Thủ đô: Giải quyết vấn đề về giãn dân ở khu vực trung tâm

Luật Thủ đô (sửa đổi) có rất nhiều quy định mới, đặc thù, trong đó mô hình phát triển thành phố trong Thủ đô là một hướng đi khả thi và hợp lý cho thành phố Hà Nội nhằm giảm tải áp lực đô thị hóa, đồng thời phát huy tiềm năng của các khu vực lân cận.
Hướng đến thành phố toàn cầu, xanh - sạch - đẹp

Hướng đến thành phố toàn cầu, xanh - sạch - đẹp

Thành phố thông minh, bền vững sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, tiện ích cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Xuất phát từ mục tiêu này, Thủ đô Hà Nội đang từng bước hoàn thiện các tiền đề để hướng tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc; đến năm 2050, trở thành đô thị toàn cầu, nơi người dân có mức sống và chất lượng cuộc sống cao.
Luật Thủ đô 2024: Tạo cơ hội cho Hà Nội bước vào kỷ nguyên số, kỷ nguyên xanh

Luật Thủ đô 2024: Tạo cơ hội cho Hà Nội bước vào kỷ nguyên số, kỷ nguyên xanh

Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép thành phố Hà Nội áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới có tính đổi mới sáng tạo trong điều kiện thực tế với phạm vi được giới hạn.
“Đường xuân” rộng mở

“Đường xuân” rộng mở

Một mùa xuân nữa lại về, riêng với Thủ đô Hà Nội, mùa xuân này như tươi vui hơn vì có “chiếc áo pháp lý” mới - Luật Thủ đô 2024. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, Thủ đô Hà Nội thực sự được mặc một chiếc áo mới, đủ vừa vặn để đẹp đẽ, đủ rộng để vươn tầm phát triển...
Thủ đô “Rồng bay” từ tầm nhìn quy hoạch

Thủ đô “Rồng bay” từ tầm nhìn quy hoạch

Là người chủ trì tham mưu xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, cũng là người có nhiều đóng góp quan trọng về các vấn đề quy hoạch, cải tạo, chỉnh trang đô thị trong Luật Thủ đô năm 2024, nhân dịp xuân Ất Tỵ, Giáo sư, Tiến sĩ, đại biểu Quốc hội (GS. TS. ĐBQH) Hoàng Văn Cường, Công dân Thủ đô ưu tú năm 2024 đã dành cho phóng viên Báo Lao động Thủ đô cuộc trò chuyện về diện mạo Thủ đô khi triển khai Quy hoạch Thủ đô và Luật Thủ đô mới.
Luật Thủ đô 2024: Cơ chế mới giúp thành phố Hà Nội phát triển đô thị

Luật Thủ đô 2024: Cơ chế mới giúp thành phố Hà Nội phát triển đô thị

Theo ông Đặng Huy Đông, quy định tại Điều 31 của Luật Thủ đô 2024 có điểm nhấn rất lớn làm thay đổi cả về chất và lượng trong phát triển đô thị Hà Nội thời gian tới.
Xem thêm
Phiên bản di động