Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Tự hào chặng đường 35 năm thành lập và phát triển

(LĐTĐ) Sáng 19/12, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt giao lưu cá nhân điển hình, tập thể tiêu biểu kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Nhà báo thành phố Hà Nội (16/12/1988 - 16/12/2023).
Hội Nhà báo Hà Nội thăm, làm việc với Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi Ấm áp nghĩa tình giữa Hội Nhà báo Hà Nội và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất Công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của Thủ đô vừa đúng tôn chỉ, vừa đạt kết quả cao

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương; Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng; đại diện lãnh đạo và cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Tự hào chặng đường 35 năm thành lập và phát triển
Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhận lẵng hoa chúc mừng của Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán cho biết, 35 năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và Hội Nhà báo Việt Nam, cùng các ngành, các cấp, báo chí Hà Nội đã có những bước phát triển cả số lượng và quy mô.

Đặc biệt, ở giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô, các cơ quan báo chí tỉnh Hà Tây về chung “một mái nhà”, báo chí Hà Nội có sự phát triển toàn diện. Đây cũng là thời điểm báo chí Hà Nội nhận được nhiều giải thưởng báo chí của Trung ương, các Bộ, ngành và vươn lên dẫn đầu Hội Nhà báo cả nước.

Những năm qua, báo chí Hà Nội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố; phản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô và đất nước; phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Báo chí Hà Nội cũng đã phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; tích cực tham gia tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia tổng kết thực tiễn, phổ biến kinh nghiệm về giáo dục các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và của Thủ đô.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Tự hào chặng đường 35 năm thành lập và phát triển
Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu tại chương trình.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có sự trưởng thành cả về chuyên môn nghiệp vụ và tư tưởng chính trị. Đại đa số cán bộ, phóng viên có trình độ nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, yêu nghề, say mê sáng tạo. Nhiều nhà báo đoạt giải cao Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí của các Bộ, Ban ngành cũng như các giải báo chí của thành phố Hà Nội.

Dưới “mái nhà chung”, từ buổi đầu thành lập, đến nay số lượng đã tăng lên hơn 900 hội viên, sinh hoạt tại 12 Liên Chi hội, Chi hội cơ quan báo chí và quản lý báo chí của Thủ đô. Hội đã có nhiều cố gắng, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, chủ động đề ra nhiều biện pháp nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ nghề nghiệp, tư tưởng chính trị…

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán, do tình hình Quy hoạch chung về báo chí của Chính phủ và Thành phố, các cơ quan báo chí có một số thay đổi, nhưng nhìn một cách tổng thể, đây là sự sắp xếp lại các cơ quan báo chí để công tác quản lý và phát triển báo chí Thủ đô tốt hơn, mạnh mẽ hơn, đáp ứng kỳ vọng về sự phát triển của Thành phố và đất nước trong tương lai gần.

“Trong bất kỳ điều kiện nào, thuận lợi hay khó khăn, báo chí Hà Nội vẫn vươn lên và tự hào đã làm tròn sứ mệnh của “những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng”, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các cấp, các ngành”, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Tự hào chặng đường 35 năm thành lập và phát triển
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại chương trình.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, Hội Nhà báo Thành phố đã khẳng định là “một mái nhà chung” tập hợp được những người làm báo của Thành phố, là nơi để phóng viên, nhà báo thành phố Hà Nội tin cậy, giao lưu học hỏi.

Hội cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động nghiệp vụ, “sân chơi” để các hội viên hoạt động, giao lưu, rèn luyện. Đồng thời, các hội viên của Hội Nhà báo Thành phố tham gia nhiều giải báo chí chuyên ngành của bộ, ngành, các giải báo chí lớn…; khẳng định trình độ chuyên môn của những người làm báo Thành phố. Đặc biệt, Hội Nhà báo Thành phố đã tham gia chung vào các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, nhất là các hoạt động lớn.

Lưu ý Hà Nội là nơi tập trung nhiều cơ quan báo chí lớn của cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội, tổ chức các phong trào chất lượng để huy động được sự tham gia của nhiều phóng viên, nhà báo của cả Hà Nội và cơ quan báo chí Trung ương, nhất là dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sắp tới. Đồng thời, tiếp tục phát động phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, có những hành động thực chất để phong trào đi vào thực chất, hiệu quả.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Tự hào chặng đường 35 năm thành lập và phát triển
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội.

Với nhiều năm công tác và giữ chức vụ lãnh đạo của 2 tờ báo lớn của Thủ đô, đồng thời là lãnh đạo Hội Nhà báo Thành phố qua gần 2 nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo HàNộimới khẳng định, trong thời gian qua, tổ chức Hội Nhà báo Thành phố hoạt động thực chất, đoàn kết, hướng tới quyền lợi của các hội viên. Thường trực và Văn phòng Hội luôn gắn bó với các Liên - Chi hội; đồng thời các Chi hội, Liên - Chi hội hoạt động rất nghiêm túc. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của hoạt động Hội.

Ông Nguyễn Minh Đức cho biết, trong giai đoạn các cơ quan báo chí gặp nhiều thách thức, nhưng những người làm báo của Thủ đô là những người làm báo luôn ý thức được nhiệm vụ chính trị, làm tốt trách nhiệm xã hội của mình. Hội đã luôn hỗ trợ các cơ quan báo chí trong chuyển đổi về mặt chuyên môn; vài tuần, các hội viên được tham dự các lớp học, hội thảo của Hội Nhà báo Thành phố. “Đây chính là sự truyền cảm hứng cho các cơ quan báo chí trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa”, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhận định.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao Giấy khen cho 10 Liên - Chi hội nhà báo Thủ đô vì đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, công tác Hội.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

Hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng

(LĐTĐ) Đại thắng mùa Xuân 1975 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ luôn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng với niềm tự hào thiêng liêng. Tinh thần của những chiến thắng đó đã và đang cổ vũ, thôi thúc cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô quyết thắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để Hà Nội vươn vai phù đổng, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội sẽ gặp mặt, tri ân các chiến sĩ, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, ngày 4/5, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức gặp mặt, tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Xem thêm
Phiên bản di động