Công tác tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của Thủ đô vừa đúng tôn chỉ, vừa đạt kết quả cao

(LĐTĐ) Sáng 6/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023.
Sẽ sớm hoàn thiện quy định về định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở đặt hàng các cơ quan báo chí Thúc đẩy chuyển đổi số báo chí góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp Gala Báo chí 2023: Tôn vinh sự dấn thân và bản lĩnh của người làm báo

Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội; Lãnh đạo các cơ quan báo chí Thành phố Hà Nội…

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong tháng qua, các cơ quan báo, đài của Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố Hà Nội. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố. Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh sinh động việc đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Thành phố.

Hà Nội: Công tác tuyên truyền trên báo chí tạo được nhiều dấu ấn
Toàn cảnh Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí Thủ đô góp phần thông tin kịp thời, định hướng dư luận hiệu quả. Thông tin toàn diện về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); phản ánh ý kiến của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, cử tri liên quan nội dung Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); phân tích, luận giải những vấn đề còn nhiều ý kiến khác. Tuyên truyền kỷ niệm 106 năm Cách mạng Nga (7/11/1917 - 7/11/2023); 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)...

Cùng với làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ, các cơ quan báo chí Hà Nội đã quan tâm thực hiện tốt các hoạt động như: Báo Hànộimới tổ chức Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới lần; Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Lễ tổng kết Chương trình cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội; Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân tổ chức đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến…

Tại buổi giao ban, lãnh đạo các cơ quan báo chí Thành phố đã trao đổi, làm rõ thêm kết quả tuyên truyền trong tháng cũng như các nội dung, hoạt động trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô cho biết, vừa qua Báo đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện lớn của Thành phố.

Hà Nội: Công tác tuyên truyền trên báo chí tạo được nhiều dấu ấn
Các dơn vị trao đổi thông tin tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố.

Trong đó điểm nhấn là Báo hoàn thành các nhiệm vụ như: Tổ chức xong 18 cuộc giao lưu trực tuyến, tổ chức tuyên truyền đậm nét Đại hội Công đoàn Việt Nam, tuyên truyền Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), kiện toàn bộ máy nhân sự, đẩy mạnh triển khai dự án cải tạo trụ sở Báo Lao động Thủ đô…

“Trong thời gian tới Báo Lao động Thủ đô sẽ hoàn thiện số Báo Xuân, chuẩn bị các kế hoạch, nội dung để phục vụ công tác chăm lo cho người lao động dịp Tết. Đồng thời, Báo sẽ bám sát phản ánh toàn diện công tác quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động của các cấp Thành phố trong dịp Tết sắp tới” - đồng chí Nguyễn Văn Bình chia sẻ.

Đánh giá về hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ghi nhận, việc tuyên truyền đã được thực hiện hiệu quả nhờ các cơ quan báo chí Thủ đô đã đẩy mạnh triển khai các loạt bài, tuyến bài sâu. Vì vậy, các sự kiện lớn của Thủ đô được diễn ra đúng theo kế hoạch, tạo sự đồng thuận và hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Về định hướng tuyên truyền trên báo chí thời gian tiếp theo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị các cơ quan báo chí Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tuyên truyền công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gần với tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tuyên truyền Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giảm sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Tuyên truyền thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Hà Nội: Công tác tuyên truyền trên báo chí tạo được nhiều dấu ấn
Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình thông tin về những kết quả hoạt động của Báo Lao động Thủ đô tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí Thành phố.

Tuyên truyền sâu sắc 2 cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cuốn "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" ra mắt ngày 18/11/2023; cuốn “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam" ra mắt ngày 21/11/2023.

Tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan trong hệ thống chính trị, giảm chỉ ngân sách Nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cũng yêu cầu các đơn vị báo chí tiếp tục tuyên truyền góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028… ngoài ra cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về phòng chống dịch bệnh, công tác chuẩn bị của các cấp Thành phố nhằm phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động