Học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo

Bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực từ cán bộ Công đoàn và đoàn viên, người lao động. Mỗi người đều cho rằng, cần thiết học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo, không chỉ khẳng định bản thân mà còn góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.
Học tập suốt đời Xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO Học tập suốt đời giúp đất nước vững bước tiến lên

Anh Nguyễn Phú Khá - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Công đoàn xã Duyên Thái (huyện Thường Tín): Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều ý nghĩa thực tiễn

Học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo
Anh Nguyễn Phú Khá - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Công đoàn xã Duyên Thái.

Bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm mang đến nhiều ý nghĩa thực tiễn, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và tầm quan trọng của việc học tập suốt đời. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chỉ khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhà nhà, người người thực hiện hiệu quả học tập suốt đời, xây dựng được đội ngũ cán bộ dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh, chúng ta mới vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ở vị trí công tác của mình, tôi luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân không ngừng tự học tập, tự cập nhật kiến thức mới, tham gia tích cực phong trào “học tập số”, nâng cao kiến thức khoa học công nghệ, kiến thức số để phát triển bản thân.

Trong công tác Công đoàn, tôi thường xuyên học tập, cập nhật chính sách, pháp luật, nhất là những chế độ, chính sách liên quan đến người lao động để có những đề xuất phù hợp nhằm cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của người lao động. Từ đó, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Chị Hà Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên (huyện Phúc Thọ): Học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo

Tôi rất tâm đắc với bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về học tập suốt đời. Trong bài viết, Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng: “Chỉ khi đẩy mạnh thực chất học tập suốt đời, chúng ta mới giàu có những ý tưởng, giải pháp, sáng kiến để giải quyết những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, những vấn đề mới, chưa có tiền lệ”.

Học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo
Chị Hà Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Long Xuyên.

Ở lĩnh vực giáo dục, trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, nếu giáo viên không liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức, kỹ năng mới đặt biệt là việc ứng dụng các công cụ AI phù hợp trong soạn giảng thì không thể đáp ứng được nhu cầu của học sinh và sự phát triển của xã hội.

Học tập suốt đời giúp người cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có tư duy đổi mới, có nhiều ý tưởng, giải pháp, sáng kiến trong giảng dạy. Nhận thức được điều đó, với vai trò là một giáo viên và cán bộ Công đoàn, bản thân tôi không ngừng nỗ lực tìm tòi, học tập, rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến thức chuyên môn và các kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công tác giảng dạy để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Tôi cũng tích cực tham gia và vận động đồng nghiệp tham gia các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn và các cuộc vận động của ngành Giáo dục như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Dạy tốt, học tốt”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, tích cực”…

Các phong trào thi đua, cuộc vận động này chính là nguồn động lực để bản thân tôi và các cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn nhà trường tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường và ngành Giáo dục.

Học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo
Chị Hà Thị Thu Hương chia sẻ với đồng nghiệp ứng dụng Chat GPT và AI trong soạn giảng.

Anh Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May mặc QTnP (quận Long Biên): Học tập suốt đời để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ

Học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo
Anh Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May mặc QTnP.

Bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm để lại cho bản thân tôi ấn tượng rất sâu sắc. Để không ngừng phát triển, mỗi người phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức ở bất cứ mọi lúc, mọi nơi. Học ở giao tiếp hàng ngày, học trong công việc, học từ bạn bè, đồng nghiệp, học để thích nghi với cuộc sống hiện đại, học để thích nghi và không tụt hậu trước sự biến đổi từng ngày của thế giới hiện tại, làm giàu kiến thức, trí tuệ, hoàn thiện nhân cách vượt qua khó khăn, thử thách để bản thân ngày càng tiến bộ, khẳng định vị thế bản thân trong xã hội hiện đại.

Là một cán bộ Công đoàn, tôi luôn luôn học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để áp dụng vào công việc chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn chú trọng cải tiến cách thức hoạt động công đoàn có hiệu quả hơn, giúp mọi người luôn tin tưởng vào hệ thống Công đoàn.

Tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động trong Công ty tích cực học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng để nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao hiểu biết để khẳng định giá trị của bản thân, giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chị Lê Thị Thanh Thủy - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long): Học tập suốt đời để khẳng định giá trị của bản thân

Học tập suốt đời để có tư duy đổi mới, sáng tạo
Chị Lê Thị Thanh Thủy - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam.

Tôi biết đến bài viết “Học tập suốt đời” của Tổng Bí thư Tô Lâm qua các phương tiện thông tin truyền thông. Bài viết của Tổng Bí thư đã tiếp thêm động lực cho tôi không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn, phương pháp, kinh nghiệm làm việc và khả năng phối hợp trong tập thể để nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu công việc và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Như Tổng Bí thư đã viết: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà tri thức, kiến thức, hiểu biết sẽ giúp con người phát huy cao độ tiềm năng để tận dụng tốt các cơ hội, ứng phó hiệu quả với những thách thức để phát triển bền vững; cũng là thời đại mà khối lượng kiến thức của nhân loại tăng lên hằng ngày theo cấp số nhân”. Vì vậy, bản thân tôi phải không ngừng học hỏi để thích nghi với sự biến đổi từng ngày của thế giới hiện tại và để khẳng định giá trị của bản thân.

Ngoài ý thức và sự chủ động của bản thân, tại nơi tôi làm việc, Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty cũng thường xuyên khích lệ công nhân lao động không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất thông qua việc phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; phát huy sáng kiến cải tiến… Từ những phong trào thi đua này, chúng tôi có thêm động lực để tự tìm tòi, học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề, đóng góp cho Công ty những sáng kiến cải tiến có giá trị làm lợi. Qua đó, khẳng định giá trị của bản thân đối với sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 lần đầu tiên đưa một diễn đàn công nghệ lớn hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm, tạo nên “lễ hội công nghệ” mở cho mọi người dân Thủ đô. Với hơn 700 gian trưng bày của các tập đoàn, start-up và nhóm sáng tạo trẻ, sự kiện mang đến trải nghiệm trực tiếp về những công nghệ mới nhất. Đây cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ đi vào cuộc sống.
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo Techfest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Sáng nay (1/12), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, lấy phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao làm trung tâm của tiến trình này.
Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thứ trưởng Bùi Thế Duy chủ trì Hội nghị.
Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN: Hướng tới việc tự do hóa dịch vụ trong khu vực

Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban Điều phối Dịch vụ ASEAN: Hướng tới việc tự do hóa dịch vụ trong khu vực

Từ ngày 5 đến ngày 11/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Phiên họp lần thứ 111 của Ủy ban điều phối dịch vụ ASEAN (CCS 111). Phiên họp có sự tham dự của khoảng 160 đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
5 Dự luật mở đường cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

5 Dự luật mở đường cho Việt Nam trong kỷ nguyên số

Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì xây dựng, hoàn thiện 5 Dự luật quan trọng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là bước đi chiến lược để tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, thúc đẩy tự chủ công nghệ, phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng cho Việt Nam chủ động trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.
Xem thêm
Phiên bản di động