Hoàn thành mục tiêu, vượt tầm kỳ vọng

Một trong những “điểm sáng” trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII (2020 - 2025) chính là hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19, nhờ đó nhanh chóng “khỏa lấp” chuỗi đứt gãy cung ứng, sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành mục tiêu kép để duy trì đà tăng trưởng. Đồng thời, nửa cuối nhiệm kỳ, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho Nhân dân, đưa Thủ đô trở thành lá cờ đầu về Y tế cơ sở cũng như y tế chuyên sâu.
Phát triển nhân lực y tế chất lượng, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh Ra mắt Hội Nhi khoa thành phố Hà Nội Ngành Y tế Thủ đô: Đổi mới tư duy, nâng tầm sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đại dịch Covid-19 với những ảnh hưởng chưa từng có đã tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và sức khỏe con người trên địa bàn Thành phố, cũng như trong nước, khu vực và toàn thế giới. Đồng thời, yêu cầu ngày càng cao của nhân dân đối với công tác khám chữa bệnh đã đặt ra nhiều áp lực cho ngành Y tế. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế suy thoái, diễn biến phức tạp cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hoàn thành mục tiêu, vượt tầm kỳ vọng
Ngành Y tế Thủ đô nỗ lực đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Y tế, ngành Y tế Thủ đô đã ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trên mọi mặt công tác. Từ giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, suy dinh dưỡng trẻ em, nâng cao tuổi thọ, tăng số giường bệnh và bác sĩ/vạn dân đến đột phá trong đào tạo, chuyển đổi số, tự chủ bệnh viện, tất cả đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống y tế Thủ đô.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Y tế Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do Sở Y tế Hà Nội tổ chức vừa qua, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trên mọi mặt công tác, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong đó, đáng chú ý là tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tiếp tục giảm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm đều hằng năm, số giường bệnh và số bác sĩ trên vạn dân tăng rõ rệt, tuổi thọ bình quân của người dân Hà Nội được nâng cao. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh đối với bốn loại bệnh bẩm sinh phổ biến đạt kết quả vượt trội so với giai đoạn trước.

Cụ thể, như tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm bình quân 0,1%/năm trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến đến hết năm 2025 giảm bình quân 0,17%/năm. Tương tự, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân bình quân 0,1%/năm trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến đến hết năm 2025 giảm bình quân 0,17%/năm. Đặc biệt, chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân đạt 30 - 35 giường bệnh/vạn dân trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến đến hết năm 2025 đạt 37,2 giường bệnh/vạn dân, vượt chỉ tiêu được giao. Chỉ tiêu bác sĩ/vạn dân đạt 15 bác sĩ/vạn dân trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến đến hết năm 2025 đạt 15,9 bác sĩ/vạn dân…

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3/2025, Đảng ủy Sở Y tế Hà Nội đã ban hành gần 250 nghị quyết, nhiều chương trình, quyết định, kế hoạch và hàng trăm báo cáo, công văn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Trong giai đoạn này, Đảng bộ đã kết nạp thêm 88 đảng viên, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Đồng thời, ngành Y tế Thủ đô đã đẩy mạnh công tác quản lý sức khỏe nhân dân, với hơn 6,2 triệu người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử…

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trước những yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành Y tế Thủ đô đã chủ động xác định rõ hướng đi chiến lược, trong đó tập trung vào khâu đột phá là phát triển nguồn nhân lực. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ bác sĩ nội trú, chuyên khoa mũi nhọn, được ưu tiên hàng đầu.

Hoàn thành mục tiêu, vượt tầm kỳ vọng
Hiện 42/42 bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai thành công bệnh án điện tử.

Việc cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn được triển khai bài bản và liên tục. Số cán bộ được cử đi học và đang học nâng cao trình độ chuyên môn tại các trường hàng năm chiếm từ 10 - 15% tổng số biên chế của các đơn vị. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn là bước chuẩn bị căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để ngành Y tế Thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nổi bật, từ năm 2020 - 2023, ngành Y tế Thủ đô đã đào tạo được 133 bác sĩ nội trú. Tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng trong và ngoài nước về quản lý, chính sách và chuyển đổi số. Cụ thể, năm 2023 Sở Y tế Hà Nội đã hoàn thành tổ chức 1 khóa bồi dưỡng tại Đại học Y Hà Nội về nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý y tế cho 100 học viên; 1 khóa bồi dưỡng tại Singapore về Kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số về lĩnh vực y tế ở một số nước tiên tiến cho 20 học viên.

Từ năm 2020 - 2025, Sở quan tâm đào tạo và nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động là yếu tố then chốt, việc này đảm bảo nguồn nhân lực có khả năng tiếp cận, vận hành và sáng tạo trong môi trường số, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số. Hiện nay nhiều bác sĩ trong ngành là những chuyên gia, thực hiện được các kỹ thuật mới, chuyên sâu ngang tầm với khu vực và thế giới.

Đồng thời, ngành Y tế Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành, quản lý bệnh viện, quản lý sức khỏe toàn dân; xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, hoạch định các chính sách y tế và xây dựng y tế thông minh. Mục tiêu nhằm mang đến cho nhân dân Thủ đô dịch vụ y tế tốt nhất. Nhờ đó, ngành Y tế Thủ đô đã có những bước tiến phát triển vượt bậc và được Thành phố, Chính phủ ghi nhận.

Cùng với đó, ngành Y tế Thủ đô cũng đẩy mạnh và phát huy hiệu quả tự chủ của bệnh viện công lập. Một số đơn vị tự chủ đã chủ động sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ được giao, cân đối nguồn tài chính của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường mở rộng hoạt động dịch vụ để tăng thêm nguồn thu nhập cho người lao động; việc phân phối tiền lương, thu nhập của cán bộ của đơn vị đã gắn với hiệu quả chất lượng công việc thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ…

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ cơ quan Sở Y tế Hà Nội đã ghi dấu nhiều thành tựu toàn diện, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân Thủ đô. Những kết quả đó không chỉ thể hiện bản lĩnh vượt khó, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành Y tế Hà Nội tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa, xây dựng hệ thống y tế thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Từ những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Thành phố xác định trong nhiệm kỳ tới, sẽ tiếp tục đầu tư ngân sách cũng như tăng cường xã hội hóa để nâng cao cơ sở vật chất nhằm phục vụ công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân tốt nhất. Đồng thời, xây dựng Y tế Thủ đô thành một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước và khu vực Đông Nam Á về khám, chữa bệnh.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động