![]() |
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế Thủ đô đã từng bước nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai tại các cơ sở y tế, đặc biệt là hiện thực hóa ước mơ ghép tạng từ người cho chết não, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Những thành tựu ấy không chỉ khẳng định nỗ lực, quyết tâm đổi mới, mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành Y tế Hà Nội tiếp tục nâng tầm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.
![]() |
![]() |
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngành Y tế Thủ đô đang từng bước hiện đại hóa, ứng dụng nhiều thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phòng bệnh; hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm y tế của cả nước, đồng thời từng bước hội nhập, sánh ngang với nền y học thế giới.
![]() |
Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho biết, sinh thời, Bác Hồ từng khẳng định: “Con người là vốn quý nhất của xã hội, sức khỏe là vốn quý nhất của con người”. Đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ ngành Y tế Hà Nội không ngừng phấn đấu, đổi mới, tận tụy vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, là sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và người dân Thủ đô giao phó.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ Y tế, giai đoạn 2020 -2025, ngành Y tế Thủ đô đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đề ra. Đặc biệt, đã hoàn thành và vượt mức 9/26 chỉ tiêu trong Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”.
|
Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trong lĩnh vực y tế gồm: Số giường bệnh đạt 30-35 giường/vạn dân; số bác sĩ đạt 15 bác sĩ/vạn dân; duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Thực tế, ngành Y tế Thủ đô đã vượt và hoàn thành các chỉ tiêu này với kết quả: Đạt 37,4 giường bệnh/vạn dân; đạt 16,3 bác sĩ/ vạn dân; duy trì 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% người dân được quản lý sức khỏe; 85% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất; 90% trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất; tuổi thọ bình quân đạt 76,5 tuổi; mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; giảm tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng so với năm trước 0,1%/năm.
Về hệ thống khám, chữa bệnh, toàn thành phố Hà Nội hiện có 9 bệnh viện hạng một; 32 bệnh viện hạng hai; 1 bệnh viện hạng ba; 5 trung tâm chuyên khoa; 11 cơ sở trợ giúp xã hội và 126 trạm y tế xã, phường và các điểm trạm. Ngoài ra, trên địa bàn có hơn 15 nghìn cơ sở y tế tư nhân. Số liệu thống kê cho thấy, hằng năm hệ thống Y tế Thủ đô đã khám, chữa bệnh cho gần 10 triệu lượt người; phẫu thuật cho gần 300 nghìn bệnh nhân, trong đó cứu sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân.
![]() |
|
Đặc biệt, một trong ba khâu đột phá quan trọng của nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định là phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu… bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng cho kinh tế số và xã hội số.
Xác định chuyển đổi số y tế là nhiệm vụ vừa quan trọng vừa cấp thiết, ngành Y tế Hà Nội đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu trong khám, chữa bệnh và quản lý. Qua đó, chất lượng dịch vụ y tế không ngừng được nâng cao, tình trạng quá tải từng bước được khắc phục, người bệnh được phục vụ ngày càng tốt hơn.
Riêng nhiệm kỳ vừa qua, ngành Y tế Thủ đô thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).
![]() |
Hiện 100% các bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã triển khai phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS), và 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kết nối dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống giám định điện tử. Điều này giúp cải cách quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, 88% bệnh viện triển khai phần mềm quản lý xét nghiệm (LIS), 64% trang bị hệ thống RIS-PACS, và 100% các bệnh viện có trang thông tin điện tử phục vụ người dân.
Ngành Y tế Thủ đô đã ứng dụng nền tảng khai báo y tế bằng mã QR, quản lý thông tin người ra vào và nền tảng tiêm chủng vắc xin Covid-19 quốc gia. Các phần mềm quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 và hỗ trợ phân tầng bệnh nhân cũng được triển khai hiệu quả.
![]() |
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, 5 bệnh viện lớn của Hà Nội đã tham gia Đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 - 2025, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân; ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng được triển khai tại một số đơn vị để giám sát phác đồ điều trị và sử dụng thực tế ảo trong phục hồi chức năng; kiosk y tế thông minh cũng được triển khai tại một số bệnh viện lớn, giúp giảm thời gian tiếp đón trung bình từ 5 - 15 phút xuống chỉ còn 6 - 7 giây mỗi người.
Hiện, Hà Nội đã có 42/42 bệnh viện công lập hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình của Bộ Y tế; 100% cơ sở y tế đã tích hợp các hình thức thanh toán hiện đại như qua thẻ ngân hàng, mã QR, ví điện tử, tạo sự thuận tiện tối đa cho người dân; 100% cơ sở y tế công lập đã sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế... Đây là bước tiến lớn trong quản lý thông tin sức khỏe của người dân.
![]() |
Giai đoạn này, ngành Y tế Thủ đô cũng không ngừng hợp tác với các nước trên thế giới trong chuyển giao công nghệ, kỹ thuật lĩnh vực y tế như: Sở Y tế Hà Nội và Cơ quan Quản lý các bệnh viện công Paris (Pháp) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024 - 2029; Sở Y tế và Quỹ Y tế Seegene (Hàn Quốc) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Chủ động hợp tác với các đối tác tiềm năng như Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc… và các tổ chức y tế quốc tế; các tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu trên thế giới để tiếp cận các công nghệ, kỹ thuật y tế tiên tiến để từng bước cải thiện, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị cho người dân trên địa bàn, người dân các tỉnh phụ cận.
![]() |
![]() |
Cũng trong nhiệm kỳ qua, ngành Y tế Thủ đô luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là một trong những khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đề ra.
Chính sự chú trọng và đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đã mang lại nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Giai đoạn 2020 - 2023, ngành Y tế Hà Nội đã đào tạo 133 bác sĩ nội trú; tổ chức 1 khóa bồi dưỡng tại Đại học Y Hà Nội cho 100 học viên về quản lý nhà nước, chính sách y tế, kinh nghiệm quốc tế và chuyển đổi số; cùng 1 khóa bồi dưỡng tại Singapore cho 20 học viên về quản lý, chính sách và chuyển đổi số y tế.
Từ năm 2020- 2025, việc đào tạo, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ y tế tiếp tục được coi là yếu tố then chốt, nhằm bảo đảm nguồn nhân lực có khả năng tiếp cận, vận hành và sáng tạo trong môi trường số. Hiện nay, nhiều bác sĩ của Thủ đô đã trở thành chuyên gia, làm chủ kỹ thuật mới, chuyên sâu, ngang tầm khu vực và thế giới.
Đặc biệt, nhìn vào thực tiễn phát triển của ngành Y tế Hà Nội thời gian qua cho thấy, liên tiếp trong nhiều năm nay, ngành Y tế Thủ đô đã và đang nỗ lực tiên phong đi tắt, đón đầu trong nhiều chuyên khoa mũi nhọn, ứng dụng nhiều thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào việc khám chữa bệnh, trên nhiều "mặt trận" khác nhau.
Đáng chú ý, ngành Y tế Hà Nội đã xây dựng được một số bệnh viện chuyên sâu, chất lượng cao như: Bệnh viện Tim Hà Nội; Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn… Các đơn vị này đã triển khai, thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu đặc biệt khó thuộc các lĩnh vực tim mạch, sinh sản, điều trị ung bướu.
Điển hình như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, là 1 trong 4 bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu Việt Nam, bệnh viện tuyến cuối Bộ Y tế, tiên phong trong ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt trong y học bào thai và sàng lọc trước sinh, thực hiện thành công nhiều kỹ thuật can thiệp bào thai lần đầu tiên ở Việt Nam.
Cùng với đó là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, có Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội, với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ trình độ cao, nhiều kỹ thuật vươn tầm quốc tế; Phẫu thuật nội soi một lỗ mổ nang ống mật chủ đã đưa bệnh viện vươn tầm thế giới và một số bệnh viện khác…
![]() |
Song song với công tác khám, chữa bệnh, với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, công tác y tế dự phòng luôn được ngành Y tế Thủ đô chú trọng đầu tư và đẩy mạnh. Trong đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cùng với mạng lưới y tế cơ sở đã kiểm soát kịp thời, hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch bệnh nguy hiểm như SARS, A/H5N1, Covid-19, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng… các bệnh truyền nhiễm mới nổi và các bệnh không lây nhiễm được quản lý hiệu quả tại cộng đồng.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng cho biết, để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và phấn đấu là ngọn cờ đầu của cả nước về nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng một hệ thống y tế hiện đại và hội nhập, trong giai đoạn tới ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại phù hợp với cơ cấu, quy mô dân số, địa bàn thực hiện; đáp ứng toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm lớn về y tế của cả nước và khu vực, từng bước tiếp cận trình độ công nghệ y học thế giới.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp làm tốt công tác phòng bệnh trong nhân dân, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và năng lực của hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, cũng như phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện công lập và ngoài công lập; kết nối hệ thống hoàn chỉnh giữa chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp các đối tượng của lĩnh vực bảo trợ xã hội với hệ thống y tế, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù của Thành phố trong trợ giúp xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
![]() |
Đặc biệt ngành Y tế Thủ đô sẽ chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. “Đội ngũ y, bác sĩ Thủ đô không chỉ giỏi chuyên môn, làm chủ kỹ thuật cao, mà còn phải nâng cao y đức, thấm nhuần tinh thần “lương y như từ mẫu”. Đây là yếu tố quyết định để ngành Y tế Hà Nội giữ vững niềm tin của nhân dân” - Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ, tiến hành chuyển đổi số toàn diện, thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới y tế thông minh; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế với nước ngoài về lĩnh vực y tế để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, phát triển bệnh viện theo mô hình các nước tiên tiến; đào tạo chuyên sâu về chuyên môn để xây dựng đội ngũ chuyên gia nhằm phát triển các chuyên khoa đầu ngành, lĩnh vực mũi nhọn y tế: Ung thư, ghép tạng, phẫu thuật tạo hình... cho đội ngũ cán bộ y tế Thủ đô.
Với những thành tựu đã đạt được, cùng định hướng phát triển rõ ràng trong giai đoạn tới, ngành Y tế Thủ đô đang khẳng định bản lĩnh tiên phong, không ngừng đổi mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây không chỉ là sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Thủ đô tin tưởng giao phó, mà còn là trách nhiệm, niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Hà Nội trên con đường xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, nhân văn vươn tầm khu vực và thế giới.
![]() |
![]() |
Minh Khuê | Đức Hà