Hoàn tất công bố cáo trạng vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Ngày 6/3, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa theo phân công của VKSND Tối cao đã hoàn tất việc công bố cáo trạng xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm việc với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 2 tập đoàn hàng đầu Châu Á Vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB: Trên 5 triệu USD là tiền nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay Xét xử "đại án" Việt Á: Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương thừa nhận sai phạm

Cáo trạng của VKSND Tối cao kết luận: Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (85% - 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có “quyền lực” để chỉ đạo, điều hành; thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm: Hoàn tất việc công bố cáo trạng tại tòa
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa diễn ra ngày 6/3. Ảnh: Thành Chung.

Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan. Thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Cơ quan tố tụng đã phân loại các nhóm bị cáo để xác định rõ hành vi và tính chất phạm tội. Trong đó với nhóm bị cáo thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và pháp nhân liên quan (gồm 12 bị cáo), cáo trạng xác định: Từ ngày 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Bùi Văn Dũng (lái xe) đã vận chuyển số tiền 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (193-203 Trần Hưng Đạo) hoặc về hầm B1, Tòa nhà Sherwood (127 Pasteur) hoặc giao, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Số tiền trên, Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản; mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác.

Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhạu. Hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh Văn Thành (sinh năm 1971, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã) vì đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Trong đó từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, Thành ký hợp thức hồ sơ 147 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 42.770 tỷ đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020 giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỷ đồng và gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 99.677 tỷ đồng.

Nhóm bị can bị xét xử về hành vi: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” có 31 bị cáo. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thanh Hải (sinh năm 1966, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB) đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, sử dụng vào các mục đích của Lan, gây hậu quả đặc biệt lớn. Cụ thể, từ ngày 28/6/2012 đến ngày 30/12/2020, Nguyễn Văn Thanh Hải đã ký hợp thức 649 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 hơn 467.560 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 369.818 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo bị xét xử về hành vi: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” có 15 bị cáo. Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, (sinh năm 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, hiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã) đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt lớn. Cụ thể, từ ngày 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký hợp thức 79 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB gần 7.000 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo bị xét xử về hành vi: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” thuộc nhóm các công ty thẩm định giá có 7 bị cáo. Cáo trạng xác định, bị cáo Trần Văn Nhị (sinh năm 1976, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC, Chi nhánh TP.HCM) đã thống nhất với Trần Thị Mỹ Dung (sinh năm 1985, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Bùi Ngọc Sơn (sinh năm 1989, nguyên Phó Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB) liên hệ, thỏa thuận để Trần Thị Kim Ngân (sinh năm 1989, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú) phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng. Tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày 17/10/2022 là hơn 127.384 tỷ đồng. Hành vi của Trần Văn Nhị đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 110.064 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo bị xét xử về hành vi: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có 2 bị cáo. Theo cáo trạng, từ ngày 20/11/2012 đến ngày 26/12/2018, bị cáo Phạm Thu Phong (sinh năm 1972, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB) đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát, thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng SCB nên đã không phát hiện được, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của Ngân hàng SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay, giải ngân 403 khoản vay để Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 90.317 tỷ đồng.

Trong khi đó, nhóm bị cáo thuộc Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát Ngân hàng SCB và Lãnh đạo Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước bị truy tố và xét xử về hành vi: “Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ". Cáo trạng xác định, nhằm che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của Ngân hàng SCB để ngân hàng này không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn (sinh năm 1966, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước), Trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong Đoàn thanh tra. Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong Đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của Ngân hàng SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho Ngân hàng SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho Ngân hàng SCB được tái cơ cấu.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB, bao che, bưng bít sai phạm của ngân hàng này. Theo kết luận của cáo trạng, hành vi nhận tiền để làm trái công vụ của Đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại Ngân hàng SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 514.102 tỷ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng của VKSND Tối cao cũng xác định, bị cáo Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) đã thỏa thuận và nhiều lần nhận tổng số tiền 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan để chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty cổ phần cao su công nghiệp do Nguyễn Cao Trí sở hữu, chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Khi biết Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 7/10/2022, thì đến ngày 21 và 22/10/2022, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo Bùi Anh Tuấn soạn thảo các văn bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp; điều chỉnh giá và thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang rồi hẹn gặp và yêu cầu Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng đã được soạn trước. Sau đó Nguyễn Cao Trí đưa cho các cá nhân đứng tên hộ ký hợp thức, hoàn thiện thủ tục thanh lý, ghi lùi ngày trong các văn bản. Việc Nguyễn Cao Trí tự ý lập các biên bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan, phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, VKSND Tối cao truy tố 86 bị can trong đó có 5 bị can là người Việt Nam đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, Phiên xét xử sơ thẩm vụ án dự kiến diễn ra trong 2 tháng (bắt đầu từ ngày 5/3/2024), có hơn 200 luật sư và hơn 2.400 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.
Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Bộ Nội vụ muốn bổ sung nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ muốn bổ sung nhóm hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi nghị định 178, bổ sung bốn nhóm được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
"Chúng ta của 8 năm sau" tranh giải ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

"Chúng ta của 8 năm sau" tranh giải ở Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

"Chúng ta của 8 năm sau" và "Gia đình mình vui bất thình lình" là hai trong số những tác phẩm nổi bật nhất của thể loại phim truyện truyền hình năm nay.
Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại

Ngày 13/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại trong thời gian tới.
Để trẻ em Việt lớn lên với tuổi thơ không áp lực

Để trẻ em Việt lớn lên với tuổi thơ không áp lực

Tọa đàm “Để trẻ em Việt lớn lên với tuổi thơ không áp lực” là nơi các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, phụ huynh học sinh sẽ có những chia sẻ ở nhiều góc nhìn khác nhau để làm tốt hơn trong việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai, để các em có cuộc sống có nhiều niềm vui, không chịu nhiều áp lực từ cuộc sống.
Hà Nội xử lý hàng loạt xe khách trên 16 chỗ cố tình đi vào phố cổ

Hà Nội xử lý hàng loạt xe khách trên 16 chỗ cố tình đi vào phố cổ

Mặc dù Hà Nội đã có lệnh cấm xe trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Gươm vào giờ cao điểm nhưng thực tế vẫn xuất hiện tình trạng nhiều xe đón trả khách, ra vào các tuyến phố này. Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm.
Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội chuyển giao 83 tổ chức Đảng

Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội chuyển giao 83 tổ chức Đảng

Chiều 13/3, Đảng ủy Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố các quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, Đảng ủy UBND Thành phố quyết định chuyển giao 83 tổ chức đảng với 8.749 đảng viên trực thuộc Đảng bộ UBND Thành phố về trực thuộc Đảng bộ các quận, huyện…
Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, người lãng tử của thi ca và âm nhạc Việt Nam

Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, người lãng tử của thi ca và âm nhạc Việt Nam

Ngày 13/3, làng văn nghệ Việt Nam đã đón nhận tin buồn khi nhà thơ đa tài Nguyễn Thụy Kha từ trần tại Hà Nội sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Người nghệ sĩ tài hoa đã kết thúc hành trình 76 năm của mình, để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Tin khác

Giữ nguyên mức án với bị cáo đánh nam sinh lớp 8 tử vong tại đình Lệ Mật

Giữ nguyên mức án với bị cáo đánh nam sinh lớp 8 tử vong tại đình Lệ Mật

Ngày 12/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm với bị cáo Trương Văn Minh (sinh năm 2008) về tội Cố ý gây thương tích. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Văn Minh và kháng cáo xin tăng nặng hình phạt của gia đình bị hại.
Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng 26 bị can trong vụ án khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết bị đề nghị 11-12 năm tù

Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết bị đề nghị 11-12 năm tù

Chiều 11/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án dành cho các bị cáo trong vụ án cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong tại Hà Nội.
Các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong thừa nhận sai phạm

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong thừa nhận sai phạm

Tại phiên xét xử chiều 10/3, khai báo trước tòa, các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại.
Lời khai của chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong

Lời khai của chủ chung cư mini bị cháy khiến 56 người tử vong

Sáng 10/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ tòa nhà, sinh năm 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".
Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh án 11 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc VEAM lĩnh án 11 năm tù

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Giang (sinh năm 1949, cựu Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - VEAM) mức án 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Chủ mưu vụ "thổi giá đất" Sóc Sơn 30 tỷ đồng/m2 lĩnh 36 tháng tù

Chủ mưu vụ "thổi giá đất" Sóc Sơn 30 tỷ đồng/m2 lĩnh 36 tháng tù

Trưa 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất lên 30 tỷ đồng/m² khi tham gia đấu giá đất tại huyện Sóc Sơn.
Xét xử 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

Xét xử 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất ở huyện Sóc Sơn tới 30 tỷ đồng/m2

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ “thổi giá” đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây hơn 3 tháng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội).
11 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

11 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2 xin giảm nhẹ hình phạt

Sau hơn 2 tháng tuyên án, phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án "Chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 11 bị cáo trên tổng số 17 bị cáo của vụ án.
Xét xử nữ luật sư lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Xét xử nữ luật sư lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Ngày 3/3, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Xem thêm
Phiên bản di động