Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

(LĐTĐ) Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được coi là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Nắm giữ những lợi thế đặc biệt quan trọng cùng với nhiều nỗ lực, Hà Nội đang là điểm sáng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực.
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về đổi mới sáng tạo năm 2024 Tập trung nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Lá cờ đầu về đổi mới sáng tạo

Thời gian qua, cùng với cả nước, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; giữ vững và nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

Với những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội đã thu hút hơn 300 dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, với tổng vốn đăng ký đầu tư lên tới hơn 8 tỷ USD. Bên cạnh đó, Hà Nội đã tiên phong trong việc phát triển các khu đô thị thông minh, tích hợp công nghệ AI, Big data và Internet vạn vật (IoT) vào quản lý hạ tầng đô thị, giao thông và y tế, góp phần tạo ra những đột phá trong năng lực cạnh tranh của Thành phố.

Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Thực tế cho thấy, Hà Nội đang “nắm giữ” những lợi thế đặc biệt quan trọng để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo khi là địa phương tập trung hơn 70% tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước (trong đó có 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia), với hơn 65% nhà khoa học đầu ngành của cả nước đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô.

Nói về việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thủ đô, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao cho biết, Hà Nội có lợi thế mạng lưới hạ tầng về khoa học công nghệ, tập trung các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, có vị thế hàng đầu của cả nước. Trong những năm qua, các cấp lãnh đạo luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra nhiều cơ chế, chính sách mang tính đột phá, tăng cường đầu tư cho xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ. Đồng thời triển khai những cơ chế, chính sách phù hợp cho hoạt động khoa học và công nghệ.

Theo đó, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Có thể kể đến như: Chương trình số 07 của Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Hà Nội; Nghị quyết số 18 năm 2023 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ thành phố Hà Nội; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030… Điều này giúp tạo ra khung pháp lý thuận lợi cho hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội.

Từ năm 2021 đến nay, Hà Nội đã và đang triển khai gần 300 nhiệm vụ thuộc 9 chương trình khoa học công nghệ cấp Thành phố và chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn với tỉ lệ cao, các dự án sản xuất thử nghiệm được áp dụng 100% kết quả các đề tài, đề án được áp dụng ngay khoảng 90%. Số lượng đơn đăng ký, bằng chứng nhận sở hữu công nghiệp, số công bố quốc tế trên địa bàn Hà Nội luôn dẫn đầu toàn quốc.

Năm 2023, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) và cũng đang dẫn đầu toàn quốc về số lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn với 168 trên tổng số khoảng 800 doanh nghiệp khoa học công nghệ của cả nước (chiếm 21%). Thành phố có hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chiếm trên 26% cả nước. Trên địa bàn Thành phố có gần 300 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đem lại kết quả tích cực.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới

Điển hình, trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ áp dụng công nghệ cao, huyện Thường Tín đã chú trọng phát triển các chuỗi nông sản an toàn. Theo Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, đến nay, huyện đã xây dựng và phát triển được 7 chuỗi liên kết trồng trọt, 2 chuỗi liên kết chăn nuôi và 5 chuỗi liên kết giết mổ tại các xã: Ninh Sở, Lê Lợi, Nghiêm Xuyên, Thư Phú, Thống Nhất... Các chuỗi sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu về nông sản cho người dân trong huyện mà còn cung ứng nguồn lớn cho các địa phương, tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, Thường Tín đã xây dựng được 15 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sạch của 17 tổ chức, cá nhân.

Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Hà Nội đang là điểm sáng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Là một trong những đơn vị áp dụng hiệu quả nông nghiệp công nghệ cao, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà Bùi Thị Thanh Hà cho hay, với mục tiêu phát triển sản phẩm rau an toàn chất lượng cao, hợp tác xã đã chủ động xây dựng chuỗi khép kín, theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng tới sản xuất nông nghiệp hữu cơ, vững bước trên thị trường tiêu thụ. Hiện tại, hợp tác xã có khu trồng rau ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1,15ha, trong đó đã lắp đặt được gần 8.000m2 nhà màng cùng hệ thống tưới phun tự động; 2 kho nhà lạnh, nhà kho bảo quản, nhà sơ chế rau củ... Rau được thu hoạch, sơ chế tại chỗ, bảo đảm chất lượng.

Việc hình thành hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo ở Thủ đô có thể nhìn thấy rõ khi Khu Công nghệ cao Hòa Lạc từng bước phát huy được hiệu quả. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, với những mục tiêu và động lực mạnh mẽ, quyết liệt hơn, để xứng đáng với tiềm năng và kỳ vọng. Trong đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đặt mục tiêu thu hút những dự án đầu tư mới có quy mô lớn, sử dụng công nghệ mới và tiên tiến hơn, có tác dụng lan tỏa, dẫn dắt và nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất quốc gia và toàn cầu.

Tại sự kiện “Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn thông tin: “Hà Nội là địa phương tập trung hơn 70% tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước (trong đó có 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia), với hơn 65% nhà khoa học đầu ngành của cả nước đang sinh sống và làm việc. Thành phố xác định đây là lợi thế đặc biệt quan trọng để Thủ đô tập trung đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo”.

Tại Diễn đàn Xúc tiến đầu tư công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được tổ chức cuối tháng 9/2024, bà Phan Thị My - Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, thông tin, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã giải phóng mặt bằng được 90% diện tích với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ; đã thiết lập được môi trường chính sách đặc biệt thu hút đầu tư và thu hút được một số các nhà đầu tư hàng đầu trong nước và thế giới đầu tư các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

Đặc biệt, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã sản xuất được các sản phẩm công nghệ cao, góp phần đáp ứng thị trường trong nước và khu vực. Hàng năm, cung cấp ra thị trường hàng nghìn lao động chất lượng cao, bắt đầu hình thành chuỗi liên kết giữa đào tạo - nghiên cứu - sản xuất, thiết lập môi trường sáng tạo công nghệ với các trung tâm đào tạo, nghiên cứu triển khai, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, bước đầu đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng. Tổng số dự án đã thu hút vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tính đến tháng 9/2024 là 108 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 116.000 tỷ đồng.

Luật Thủ đô 2024 tại điều 24 đã xác định, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là khu vực nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm công nghệ cao và đổi mới sáng tạo trọng điểm của đất nước và Thủ đô; là điểm thử nghiệm, thí điểm về cơ chế, chính sách cho việc phát triển công nghệ cao và các khu công nghệ cao trong cả nước, hướng tới trở thành một Thành phố khoa học hiện đại trong tương lai.

Để thực hiện được mục tiêu phát triển các khu công nghệ cao của Thành phố, trong đó trọng tâm là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Luật Thủ đô 2024 đã quy định nhiều cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội như: Phân cấp ủy quyền mạnh mẽ cho Ban Quản lý để thực hiện cơ chế một cửa tại chỗ, từ đó giúp cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất, đơn giản nhất; Dự án đầu tư và hoạt động tại khu công nghệ cao của Thành phố được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật; giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định cơ chế, chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ để thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao…

“Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư với tinh thần cởi mở và luôn đổi mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trực tiếp là cải cách thủ tục đầu tư và tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng và minh bạch để Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trở thành bệ phóng cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và các thành tựu công nghệ “Make in Viet Nam” vươn tầm phát triển”, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Phan Thị My thông tin.

Kim Tiến

Nên xem

Đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới tổ chức chính quyền địa phương

Đại biểu Quốc hội đề nghị đổi mới tổ chức chính quyền địa phương

(LĐTĐ) Thảo luận dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV, sáng 15/2, các đại biểu Quốc hội cho rằng, trong khi chưa thể đổi mới được tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn thì cần mạnh mẽ đổi mới tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị giống như các nơi đã và đang thí điểm hiệu quả.
Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

(LĐTĐ) Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô diễn ra đến ngày 31/3/2025, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xác định 10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm và thành lập 5 đội hình tình nguyện, gồm: “Hà Nội xanh”, “Hà Nội văn hiến”, “Hà Nội văn minh”, “Hà Nội trẻ” và “Hà Nội nghĩa tình”.
Chelsea thua thảm trước Brighton

Chelsea thua thảm trước Brighton

(LĐTĐ) Kể từ khi tiếp quản Chelsea, chủ sở hữu Todd Boehly đã chi hơn 1 tỷ bảng Anh để mua sắm cầu thủ. Nhưng qua trận thua 0-3 của đội bóng thủ đô London trước Brighton rạng sáng 15/2, có thể thấy sự đầu tư đó đã đổ ra sông ra biển.
Cảnh sát giao thông bác thông tin "người đàn ông tự ý chỉnh đèn tín hiệu giao thông"

Cảnh sát giao thông bác thông tin "người đàn ông tự ý chỉnh đèn tín hiệu giao thông"

(LĐTĐ) Ngày 15/2, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh chu kỳ đèn chỉ có thể được thực hiện thông qua máy tính tại Trung tâm điều khiển giao thông, không thể can thiệp bằng các thiết bị bên ngoài.
Tôn vinh những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, nhân viên y tế

Tôn vinh những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, nhân viên y tế

(LĐTĐ) Hội thi “Cán bộ công chức viên chức lao động ngành Y tế Thủ đô Thanh lịch - Tận tâm - Chuyên nghiệp”, chính là dịp để tôn vinh, tri ân những hy sinh thầm lặng của các cán bộ, nhân viên y tế; đồng thời cũng nhằm đánh giá kiến thức, kỹ năng, quy trình kỹ thuật chuyên môn… của các cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Nội trong chăm sóc, phục vụ người bệnh.
Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

(LĐTĐ) Tối 14/2, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây là sự kiện ý nghĩa, đánh dấu, ghi nhận sự quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân phường Phú Thượng trong những năm qua.
Tỷ phú Elon Musk hé lộ Chatbot AI Grok 3 "Thông minh đáng sợ"

Tỷ phú Elon Musk hé lộ Chatbot AI Grok 3 "Thông minh đáng sợ"

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới diễn ra tại Dubai (UAE), tỷ phú Elon Musk – người sáng lập công ty AI xAI, đã chính thức tiết lộ về Grok 3, phiên bản mới nhất của chatbot trí tuệ nhân tạo mà công ty ông đang phát triển. Theo Musk, Grok 3 đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến sẽ ra mắt trong một đến hai tuần tới.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

Thành đoàn Hà Nội thành lập 5 đội hình tình nguyện

(LĐTĐ) Tháng Thanh niên năm 2025 của tuổi trẻ Thủ đô diễn ra đến ngày 31/3/2025, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xác định 10 nhóm chỉ tiêu trọng tâm và thành lập 5 đội hình tình nguyện, gồm: “Hà Nội xanh”, “Hà Nội văn hiến”, “Hà Nội văn minh”, “Hà Nội trẻ” và “Hà Nội nghĩa tình”.
Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”

(LĐTĐ) Tối 14/2, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đây là sự kiện ý nghĩa, đánh dấu, ghi nhận sự quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân phường Phú Thượng trong những năm qua.
Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu nằm trong top đầu của Thành phố về chuyển đổi số

Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu nằm trong top đầu của Thành phố về chuyển đổi số

(LĐTĐ) Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Khánh thành Dự án cải tạo nhà truyền thống cách mạng phường Phú Thượng

Khánh thành Dự án cải tạo nhà truyền thống cách mạng phường Phú Thượng

(LĐTĐ) Ngày 13/2, Dự án cải tạo nhà truyền thống cách mạng phường Phú Thượng được khánh thành. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú Thượng lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn động viên công dân lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Ngày 13/2, quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025. Dự và động viên thanh niên quận Bắc Từ Liêm có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Lê Hồng Sơn.
Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

(LĐTĐ) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) (sửa đổi) là một dự án luật đặc biệt quan trọng vì tác động đến việc xây dựng, hoàn thiện cả hệ thống pháp luật. Việc sửa đổi Luật Ban hành VBQPPL đang được Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nỗ lực thực hiện, nhằm đưa ra giải pháp toàn diện thực hiện đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, thực hiện hiệu quả một trong ba đột phá chiến lược theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.
Huyện Thường Tín sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Huyện Thường Tín sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(LĐTĐ) Tiếp nối truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam và "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, quân dân huyện Thường Tín luôn phát huy phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Nô nức khai hội đền Và

Nô nức khai hội đền Và

(LĐTĐ) Ngày 12/2, tức Rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ, di tích tâm linh đền Và (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) chính thức khai hội.
Năm 2025, huyện Thạch Thất có 565 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ

Năm 2025, huyện Thạch Thất có 565 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ thanh niên đi trước, từ nhiều năm qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạch Thất đã phát động phong trào “Thanh niên Thạch Thất thi đua tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc” và đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi hăng hái, hưởng ứng tham gia.
Sơn Tây chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho Lễ hội đền Và

Sơn Tây chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho Lễ hội đền Và

(LĐTĐ) Ban tổ chức Lễ hội đền Và thông tin, thực hiện sự chỉ đạo của thị xã Sơn Tây, địa phương đã chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Lễ hội đền Và. Sẵn sàng đón tiếp nhân dân và du khách về dâng hương, tỏ lòng tri ân Đức Thánh Tản.
Xem thêm
Phiên bản di động