Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên

Song song với thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức chú trọng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
LĐLĐ huyện Hoài Đức trao quyết định thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở LĐLĐ huyện Hoài Đức biểu dương các cá nhân, tập thể “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” LĐLĐ huyện Hoài Đức quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Huyện ủy Hoài Đức, ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hoài Đức đã xây dựng và triển khai đồng bộ các kế hoạch, văn bản nhằm tuyên truyền và định hướng hoạt động đảm bảo bám sát chủ đề công tác và nhiệm vụ trọng tâm; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Trong đó, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, LĐLĐ huyện đã lựa chọn và chuẩn bị nội dung tuyên truyền phù hợp, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kế hoạch hoạt động của Công đoàn các cấp.

Các hình thức tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên cũng thường xuyên được đổi mới. Đơn cử như việc triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp đến năm 2030”, LĐLĐ huyện đã tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ huyện Hoài Đức”; quán triệt, tuyên truyền các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến 265 đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), đạt tỷ lệ 93,6%.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên
LĐLĐ huyện Hoài Đức thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ CĐCS tại các doanh nghiệp.

Ngoài ra, hơn 12.000 đoàn viên, người lao động đã được tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cấp Công đoàn; đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, gắn với các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Sáng kiến - Sáng tạo”, phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Toàn huyện duy trì hiệu quả hoạt động của 3 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; cấp phát Báo Lao động Thủ đô miễn phí đến công nhân lao động của 5 doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao huyện tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa - Thể thao với sự tham gia của 1.500 đoàn viên, vận động viên, diễn viên đến từ 25 đơn vị.

Hoạt động tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, trang Zalo chính quyền điện tử huyện, trang Fanpage Công đoàn Hoài Đức được khai thác hiệu quả với tổng số 250 tin, bài được đăng tải. Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã gửi 45 tin, bài phản ánh hoạt động công đoàn về Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động CĐCS thực hiện khẩu hiệu “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; thực hiện Quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng; triển khai cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”. Kết quả, có 166 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Thành phố công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2024; LĐLĐ huyện khen thưởng 59 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền, thông tin, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cài đặt và thiết lập tài khoản trên ứng dụng iHanoi nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền và người dân.

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên
Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, việc chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Có thể nói, các hoạt động tuyên truyền thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đáng ghi nhận, trong năm 2024 vừa qua, toàn huyện có 28 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; 80 cán bộ, đoàn viên, viên chức đạt danh hiệu tâm huyết, sáng tạo; 34 tập thể và 38 cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Đặc biệt, tập thể LĐLĐ huyện vinh dự được LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/4/2008 của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo ông Đỗ Khắc Dần - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, thời gian tới, LĐLĐ huyện xác định sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động của Công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, LĐLĐ huyện cũng sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, gắn liền với các ngày lễ lớn, bằng các phương thức mới phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, nhằm tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn cán bộ CĐCS, đặc biệt là cán bộ CĐCS tại các doanh nghiệp.

Tuấn Dũng

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Sáng nay (31/12), Công đoàn phường Kim Liên tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2026 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Liên và đông đảo cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn trong mô hình mới

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn trong mô hình mới

Ngày 31/12, Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý IV, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2026 và quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Đoàn kết, đổi mới và phát triển

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Đoàn kết, đổi mới và phát triển

Sau 2 ngày làm việc (29-30/12/2025) khẩn trương, nghiêm túc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là “Ngày hội lớn” của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội VIII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Phát triển". Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng.
Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Công đoàn xã Ngọc Hồi: Khẳng định vai trò tổ chức Công đoàn trong mô hình mới

Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công đoàn xã Ngọc Hồi đã được tổ chức thành công, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, trang trọng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của tổ chức Công đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2026.
Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Mang hơi ấm và tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ Thủ đô đến với người dân vùng cao

Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn phường Cửa Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2025" tại xã Hiệp Lực (tỉnh Thái Nguyên), mang theo hơi ấm và tinh thần đoàn kết của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đến với người dân vùng cao.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Xem thêm
Phiên bản di động