HĐND thành phố Hà Nội luôn là “hình mẫu tiêu biểu”

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định, Kỳ họp thứ 25 của HĐND thành phố Hà Nội sẽ là kỳ họp của khí thế mới, của tinh thần đổi mới, tạo đột phá mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tập trung cao độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của Nhân dân Thủ đô, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong phòng, chống dịch Hà Nội có thể lên tới 1.000 ca mắc Covid-19/ngày, song tuyệt đối không được chủ quan Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện lời hứa, cam kết trước cử tri

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu tại Kỳ họp thứ 25, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, qua theo dõi tình hình thực tế cũng như báo cáo của Thành phố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất vui mừng khi thấy trong thời gian qua, Hà Nội đã triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị rất nghiêm túc, bài bản, chủ động, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao của cử tri, Nhân dân trong quá trình thực hiện.

Đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, khẳng định trong những thành tựu chung của Thành phố, có sự đóng góp rất quan trọng, trách nhiệm, hiệu quả của HĐND thành phố Hà Nội.

HĐND thành phố Hà Nội luôn là “hình mẫu tiêu biểu”
Quang cảnh Kỳ họp.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các cơ chế, chính sách, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; hiệu lực, hiệu quả trong giám sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri của HĐND Thành phố đã lan toả quyết tâm “đổi mới, thực chất, hiệu quả” từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đến HĐND các cấp. HĐND Thành phố Hà Nội tiếp tục là “điểm sáng”,“hình mẫu”,“tiêu biểu” trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố.

HĐND Thành phố đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động, tổ chức tốt các kỳ họp với nhiều đổi mới, đúng luật định, khoa học, phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu.

Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình là điểm sáng, với những cách làm đổi mới, khoa học, quyết liệt, hiệu quả. Nội dung giám sát trọng tâm, trọng điểm, “trúng và đúng”, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết, được cử tri, Nhân dân quan tâm như: phân cấp, uỷ quyền về quản lý nhà nước cấp cấp Thành phố, dự án chậm triển khai, quản lý tài sản công, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kỷ luật, kỷ cương công vụ, lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, rác thải, giao thông, đô thị…

Thông qua hoạt động giám sát đã đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các quy định pháp luật, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập và từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Qua theo dõi cho thấy, những vấn đề được HĐND Thành phố giám sát đã có những chuyển biến tích cực, có những kết quả, sản phẩm cụ thể.

Các đại biểu HĐND Thành phố đã không ngừng đổi mới, luôn tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trong xây dựng, hoạch định chính sách, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô,...

Đồng chí Vũ Hồng Thanh khẳng định, Kỳ họp thứ 25 của HĐND thành phố Hà Nội sẽ là kỳ họp của khí thế mới, của tinh thần đổi mới, tạo đột phá mới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tập trung cao độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của Nhân dân Thủ đô, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

HĐND thành phố Hà Nội luôn là “hình mẫu tiêu biểu”
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại Kỳ họp.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, để Hà Nội xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô của một đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Thành phố cần có các giải pháp tạo đột phá, đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực.

Hà Nội cần xác lập bản sắc kinh tế mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mạnh dạn thử nghiệm những không gian phát triển mới. Chủ động ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách, khai thác hiệu quả Luật Thủ đô và cụ thể hoá Quy hoạch Thủ đô, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong các lĩnh vực; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thu hút, khai thác, phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, phát huy cao nhất những tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.

Với nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật được xem xét tại kỳ họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, thảo luận sâu sắc, phản biện thẳng thắn để mỗi nghị quyết được thông qua đều có chất lượng cao nhất. Chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, có tính khả thi, dễ áp dụng, thực sự tháo gỡ được các điểm nghẽn, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, và hỗ trợ doanh nghiệp, chứ không phải tạo ra thêm các rào cản mới.

Tập trung ưu tiên nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh và hiện đại, có tính kết nối cao. Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành phủ kín các quy hoạch, thiết kế đô thị; tập trung quản lý quy hoạch gắn với các kế hoạch triển khai thực hiện trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong đó, chú trọng đến công tác quy hoạch hai bên bờ sông Hồng, khu vực hồ Tây; cải tạo các khu chung cư cũ, tạo lập các không gian công cộng, không gian xanh, sinh thái, các khu vui chơi giải trí cho người dân phát triển các trung tâm thương mại. Sớm triển khai đầu tư xây dựng các cầu lớn qua sông Hồng, các nút giao thông cửa ngõ Thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị để kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao của Quốc gia, sân bay quốc tế Nội Bài và Khu công nghệ cao Hòa Lạc góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ở Thành phố và các tỉnh lân cận.

Tiếp tục rà soát, hoàn tất công tác sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vận hành thông suốt từ Thành phố đến cơ sở. Quan tâm đến việc bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp sau sắp xếp. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIV của Đảng và công tác chuẩn bị cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Thành phố.

HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới trong hoạt động, phải luôn là “hình mẫu tiêu biểu” của HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đổi mới tư duy trong quá trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tập trung giám sát các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả, kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp Thành phố; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đôn đốc giải quyết hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận, kiến nghị sau giám sát.

“Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn đồng hành, giám sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hà Nội thực hiện thành công sứ mệnh của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết gương mẫu đi đầu, năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, đưa Hà Nội phát triển lên một tầm vóc mới, xứng đáng là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; một Thành phố tiên phong, sáng tạo và hấp dẫn hàng đầu của khu vực châu Á”, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động