Vì môi trường Thủ đô xanh - sạch - đẹp:

Hành động nhỏ tạo sự thay đổi lớn

(LĐTĐ) Trong bối cảnh hiện nay, ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề “nóng” của toàn xã hội. Vì vậy, những hành động nhỏ như dọn dẹp vệ sinh, hạn chế sử dụng túi nilon, tiết kiệm năng lượng là những hành động cụ thể và thiết thực bảo vệ môi trường. Xác định rõ trách nhiệm với cộng đồng, trong những năm qua, TP Hà Nội đã chung tay làm sạch môi trường, đóng góp vào sự nỗ lực của toàn cầu.
hanh dong nho tao su thay doi lon Ngang nhiên đốt rác, vải vụn quanh công viên gây ô nhiễm môi trường
hanh dong nho tao su thay doi lon Tập trung cải thiện ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề
hanh dong nho tao su thay doi lon Chợ cóc lấn cả lối vào trường của các cháu học sinh

Người dân chung tay bảo vệ môi trường

Trong phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội luôn gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trên con đường tiến tới nền kinh tế xanh, cũng giống nhiều địa phương trong cả nước, Thủ đô luôn phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, có suy thoái về môi trường đang diễn ra gay gắt và trở thành những vấn đề “nóng”.

hanh dong nho tao su thay doi lon
Người dân Thủ đô chung tay dọn dẹp, bảo vệ môi trường

Để hướng đến nền kinh tế giảm thiểu phát thải và bền vững, ngoài thực hiện tổng thể, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường thì truyền thông là một trong những công cụ quản lý môi trường được Thủ đô ưu tiên lựa chọn.

Trong những năm qua, nhờ truyền thông tốt, công tác bảo vệ môi trường của Thủ đô cũng đã có những bước tiến mới. Có thể nhận thấy sự thay đổi rõ nét nhất về ý thức của người dân trong đợt ra quân tăng cường công tác dọn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội gần đây.

hanh dong nho tao su thay doi lon
Giặt lại túi ni lông để sử dụng cũng là một trong những cách bảo vệ môi trường

Nếu so với những năm trước, ý thức về công tác đảm bảo vệ sinh, trật tự đô thị đã được nâng cao rất nhiều. Hội nghị đã thu hút được số lượng lớn người tham gia phục vụ một cách chủ động và có trách nhiệm, tạo sức lan toả rộng. Tại Hà Nội, trước thời điểm diễn ra hội nghị, tất cả các UBND các quận, huyện, thị xã đều phối hợp tổ chức ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn.

Thu dọn hết các loại đất, phế thải phát sinh, tồn động tại các khu vực khuất trên đường phố, ngõ xóm, khu dân cư. Đồng thời tổ chức tuyên truyền đến người dân, các chủ cơ sở buôn bán kinh doanh cửa hàng, cửa hiệu về việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung, thực hiện nghiêm túc luật bảo vệ môi trường không vứt rác ra đường, hè phố, nơi công cộng.

Phường Ngọc Khánh, Ba Đình là một trong những phường tích cực trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Trước thềm hội nghị Thượng đỉnh diễn ra, phường đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều đợt ra quân dọn dẹp đường phố, đảm bảo trật tự đô thị. Huy động trên 100 hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ các phường cùng những hộ dân thuộc các tổ dân phố trên địa bàn quận tham gia

Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình chia sẻ: “Tôi rất vui vì hoạt động dọn vệ sinh môi trường được rất nhiều người chung tay, ủng hộ. Hoạt động này không chỉ cải thiện môi trường sống, xây dựng phường Ngọc Khánh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp mà còn góp phần lan tỏa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn”.

Tương tự, các hoạt động bảo vệ môi trường cũng diễn ra ngày càng nhiều trên địa bàn Hà Nội. Tại khu dân cư số 1, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), để tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, cán bộ và nhân dân đã quyên góp tiền để làm rãnh thoát nước, làm ngõ lên xuống, đổ bê tông ngõ 27, trồng 15 cây sấu. Vào sáng thứ bảy hằng tuần, nhân dân đồng loạt vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày

Không chỉ ý thức trong việc dọn dẹp mỹ quan đô thị mà lối sống của người một số bộ phận người trẻ cũng trở nên tích cực hơn. Thời gian gần đây, sống xanh, tiêu dùng có ý thức đang trở thành một xu hướng trong đời sống xã hội và ngày càng có sức hút với nhiều người. Việc có thể loại bỏ các sản phẩm làm bằng nhựa đang được sử dụng tràn lan như ống hút, túi nilon là hết sức cần thiết bởi chúng rất khó tiêu hủy, gây hại cho môi trường.

Trào lưu trên phát triển khá mạnh ở nước ngoài, dần trở thành lối sống đối với một số bạn trẻ yêu môi trường, đặc biệt là sau khi xuất hiện video nhóm bạn cứu được một con rùa biển và phát hiện ra có ống hút nhựa mắc kẹt trong mũi chú rùa này.

Ở Việt Nam, theo mạng lưới hoạt động vì môi trường Thế Hệ Xanh, tuy chưa trở thành một trào lưu nhưng cũng đã xuất hiện một số cộng đồng quan tâm tới việc thay thế ống hút nhựa. Đã có rất nhiều nhóm, cá nhân thúc đẩy giải pháp thay thế ống hút nhựa bằng ống hút tre, inox… Một số cửa hàng thức uống đã thực hiện được giải pháp trên như The Organik House, Pilosa Garden, Tổ Chim Xanh, Reng Reng Café…

Hoài Như, sinh viên năm hai Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Tôi được một người bạn tặng một chiếc ống hút bằng inox và chia sẻ thói quen gọi đồ uống mà không cần ống hút. Ban đầu cũng cảm thấy hơi bất tiện và ngại. Dần dần, tôi tìm hiểu và biết được việc giảm thiểu ống hút nhựa cũng chính là một cách để bảo vệ môi trường. Giờ đây, khi đi uống nước ở đâu tôi cũng mang sẵn theo ống hút để giữ sức khỏe và giảm thiểu việc sử dụng đồ nhựa”.

Ở rất nhiều địa chỉ kinh doanh, buôn bán, chính chủ quán cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Chỉ riêng trên địa bàn Hà Nội đã có rất nhiều địa chỉ kinh doanh hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa. Đơn cử, một cửa hàng trên đường Lê Thái Tổ đã đưa ra chính sách, nếu mang bình cá nhân đến quán để đựng nước uống, khách hàng sẽ được giảm giá tận 20% và đôi khi sẽ có những chương trình tặng quai vải xách cốc dễ thương. Điều này đã khiến cho nhiều khách hàng thích thú và thường xuyên ghé thăm quán.

Theo Anh Đặng Ân, chủ cửa hàng các sản phẩm thân thiện với môi trường Sạp hàng Chàng Sen cho biết, những loại ống hút thay thế hiện đang có trên thị trường gồm có ống hút tre, inox, thủy tinh hay silicon.

Đặc điểm của các loại ống hút này là vừa có thể sử dụng nhiều lần, khi dùng xong có thể tái chế hoặc phân hủy, lại vừa đảm bảo cho sức khỏe người dùng nếu bảo quản và vệ sinh tốt. Xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu sử dụng của mình và bạn bè, giờ đây Sạp hàng Chàng Sen trở thành một trong những nguồn cung ứng sản phẩm thân thiện với môi trường phổ biến trong cộng đồng Việt.

Không chỉ có thế, trong xu hướng sống xanh, việc sử dụng túi vải, túi giấy thay cho túi nilon gây hại cho môi trường đang được nhiều bạn trẻ tích cực thực hiện. Bỏ rác đúng nơi quy định, đúng giờ quy định, phân loại rác thải để tái chế, trồng và chăm sóc cây xanh... cũng là những hành động thiết thực hướng tới một đô thị xanh - sạch - đẹp.

Chị Nguyễn Thị Lơ, 28 tuổi (Xuân Thủy, Cầu Giấy) nghĩ ra cách giặt lại túi ni lông để tái sử dụng. Chị cho biết: “Tôi thường mang làn đi chợ để hạn chế sử dụng túi ni lông. Tuy nhiên, trong một số trường hợp vẫn phải sử dụng đến, để hạn chế, tôi thường giặt lại túi ni lông để tái sử dụng”.

Có câu: “Mọi điều to lớn đều bắt đầu từ những việc rất nhỏ”. Chính những hành động rất đơn giản nhưng nếu mọi người cùng thực hiện thì ý nghĩa đem lại vô cùng to lớn. Ngay lúc này, mỗi người chúng ta hãy hành động bằng những việc làm tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng thiết thực để cùng chung tay bảo vệ hành tinh xanh. Đừng chờ đợi người khác, hãy đi đầu, làm gương cho những người xung quanh và giải thích cho họ việc bạn làm có ý nghĩa.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động