Hàng trăm tình nguyện viên hiến máu “cứu trợ” ngân hàng máu thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong ngày 21 và 22/6, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV ĐHQG-HCM) phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức đợt hiến máu ngay tại đơn vị, với sự tham gia của gần 300 tình nguyện viên.
Tiếp nhận 6.530 đơn vị máu từ chương trình "Blouse trắng - Trái tim hồng'' Lợi và hại từ việc hiến máu tình nguyện Những giọt máu đào trong mùa đại dịch Thứ trưởng Bộ Y tế hiến máu cứu người giữa đại dịch Covid-19

Chương trình mang tên “Sẻ chia giọt máu đào – Trao niềm tin hy vọng” diễn ra tại địa chỉ số 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 (cơ sở 1 của Nhà trường). Đây là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi, vận động hiến máu cứu người của Trung tâm Truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy, trước tình hình lượng máu dự trữ đang chạm đáy.

Hàng trăm tình nguyện viên hiến máu “cứu trợ” ngân hàng máu thành phố Hồ Chí Minh
Trường ĐH KHXH&NV đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và số lượng người đăng ký để tổ chức hiến máu tại đơn vị. Ảnh: Yến Nhi.
Hàng trăm tình nguyện viên hiến máu “cứu trợ” ngân hàng máu thành phố Hồ Chí Minh
Tình nguyện viên đăng ký hiến máu tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM trong chương trình “Sẻ chia giọt máu đào – Trao niềm tin hy vọng”. Ảnh: Yến Nhi.

Ngày 12/6, Trung tâm Truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy đã truyền đi thông tin về tình hình lượng máu dự trữ tại đây dưới 1.400 đơn vị máu (trong khi lượng máu dự trữ trước đây tại Trung tâm là khoảng trên 10.000 đơn vị), kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hiến máu cứu người.

“Khi chúng tôi nhận được thông tin Trung tâm Truyền máu, lượng máu đang cạn kiệt, Nhà trường đã bắt đầu phát động hiến máu và nhận được sự hưởng ứng rất nhiều từ các cán bộ, viên chức. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang thực hiện giãn cách xã hội, việc di chuyển đến bệnh viện hiến máu nhiều người e ngại. Vì vậy, chúng tôi kết hợp với trung tâm để tổ chức ngay tại trường” - TS Lưu Văn Quyết, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH KH-XH&NV cho biết.

Hàng trăm tình nguyện viên hiến máu “cứu trợ” ngân hàng máu thành phố Hồ Chí Minh
Tình nguyện viên được đo huyết áp, kiểm tra tiền sử bệnh và kiểm tra nhanh viêm gan B trước khi hiến máu. Ảnh: Yến Nhi.

Theo đại diện đoàn Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị đủ tiêu chuẩn tổ chức tại địa phương phải đảm bảo có không gian cơ sở vật chất rộng, thuận tiện sắp xếp chỗ ngồi, giường nằm và các dụng cụ y tế. Bên cạnh đó, số người đăng ký hiến máu phải đạt tối thiểu 100 người. Phát động từ ngày 15/6, đến ngày 20/6, Trường ĐH KH-XH&NV đã nhận được 302 lượt đăng ký hiến máu tình nguyện từ các cán bộ viên chức, sinh viên, cựu sinh viên trong và ngoài trường, người lao động bên ngoài.

Hàng trăm tình nguyện viên hiến máu “cứu trợ” ngân hàng máu thành phố Hồ Chí Minh
Bạn T.Thanh, sinh viên năm Nhất, khoa Ngôn ngữ Anh tham gia hiến máu lần đầu. Ảnh: Yến Nhi.

“Khi đủ điều kiện thì các đơn vị sẽ đăng ký với Trung tâm và chúng tôi sẽ sắp xếp lịch phù hợp đến địa phương tiếp nhận máu. Các vấn đề về tổ chức, điều động, bố trí cơ sở vật chất đảm bảo quy định giãn cách, phòng dịch sẽ do địa phương phụ trách” – BS Đào Ngọc Trường, đại diện Trung tâm Truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Hàng trăm tình nguyện viên hiến máu “cứu trợ” ngân hàng máu thành phố Hồ Chí Minh
Tình nguyện viên được bố trí chỗ ngồi theo khoảng cách 2m đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Yến Nhi.

Trường ĐH KH-XH&NV tiến hành chia nhóm tình nguyện viên đến hiến máu theo 03 khung giờ: 7:30 – 08:30; 08:30 – 09:30 và 09:30 – 11:00 và yêu cầu khai báo y tế trước khi tham gia. Tình nguyện viên bắt buộc phải đeo khẩu trang, thực hiện nguyên tắc 5K để phòng dịch. Theo kế hoạch, chương trình lần này sẽ cung cấp khoảng 300 đơn vị máu cho ngân hàng máu Trung tâm Truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.

BS Đào Ngọc Trường thông tin thêm: “Máu sau khi được tiếp nhận sẽ được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy để sàng lọc và phân chia, vận chuyển đến 5 tỉnh miền Đông Nam bộ gồm: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và phục vụ các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy”. Trung bình mỗi tháng, Trung tâm phải đảm bảo khoảng 20.000 đơn vị máu mới đủ cung cấp cho các khu vực trên.

Hàng trăm tình nguyện viên hiến máu “cứu trợ” ngân hàng máu thành phố Hồ Chí Minh
Máu được tiếp nhận sẽ được chuyển về Trung tâm Truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy để sàng lọc và phân bổ về các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TPHCM. Ảnh: Yến Nhi

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, công tác kêu gọi hiến máu – tiếp nhận máu lưu động tại thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, phải hủy nhiều đợt dù đã lên kế hoạch. Điều này gây thâm hụt lớn lượng máu dữ trự đến mức báo động, có thể cạn kiệt.

Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh có mong muốn chung tay hiến máu có thể liên hệ các địa chỉ sau:

1. Bệnh viện Truyền máu huyết học (118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh).

Hotline: 028. 3955 7858 - 0919660010

Thời gian: từ 7h đến 16h30, tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến chủ nhật).

2. Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố (106 Thiên Phước, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh).

Điện thoại đăng ký: 028.38685507 - 0937587299

Thời gian: từ 7h đến 16h30 (từ thứ hai đến thứ sáu), thứ bảy và chủ nhật: từ 7h đến 11h.

Để tránh tụ tập nhiều người cùng lúc, bệnh viện khuyến khích người dân đặt lịch hẹn hiến máu trước qua điện thoại để được sắp xếp thời gian và được phục vụ một cách chu đáo nhất.

Người hiến máu vui lòng thực hiện khai báo y tế đầy đủ và chính xác, giúp nhân viên y tế sàng lọc các yếu tố nguy cơ trước khi hiến máu.

Các điểm hiến máu đảm bảo tuân thủ thực hiện biện pháp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế, cũng như các quy định khác về phòng chống dịch Covid-19-19 của Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Yến Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động