Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường năm 2023

(LĐTĐ) Sáng 1/12, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ Tổng kết Chương trình truyền thông “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023”, trao giải Cuộc thi viết; đồng thời phát động Chương trình năm 2024. Đây là sự kiện truyền thông ghi dấu ấn quan trọng trong việc lan tỏa hành động về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường Tiếp tục ra quân vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết

Chương trình truyền thông “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023” do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức, theo Kế hoạch số 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội. Với sự kiện truyền thông về môi trường, sau 2 lần tổ chức, năm 2023, cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức được UBND Thành phố nâng lên thành chương trình truyền thông hằng năm.

Qua tổng hợp cho thấy, số lượng bài dự thi năm nay là 2.360 bài - gấp gần 5 lần so với năm 2022, và gấp gần 8 lần so với năm trước đó. Trong tổng số 2.360 tác phẩm tham dự cuộc thi có 1.950 tác phẩm của tổ chức, đơn vị và cá nhân, với 24 loạt bài và 2.336 bài đơn lẻ. Các bài dự thi tập trung vào 4 chủ đề chính, gồm: Phản ánh và đề xuất các giải pháp phân loại, xử lý rác thải theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Phản ánh cách làm hay, các sáng kiến cải thiện môi trường và hành động đẹp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác bảo vệ môi trường; Thực trạng và giải pháp đối với sông hồ, làng nghề, hệ thống thoát nước của Thủ đô; Xây dựng phát triển đô thị xanh.

Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tham gia của độc giả cả nước, đặc biệt là những người đang sinh sống và công tác trên địa bàn Thủ đô. Cuộc thi viết đã từng bước bồi đắp xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường, hình thành thói quen, nét đẹp văn hóa bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội vì một tương lai bền vững.

Đối tượng tham gia năm 2023 phong phú hơn năm trước. Các bài dự thi đều đã thể hiện trách nhiệm, nhiệt huyết của tác giả đối với công tác bảo vệ môi trường Thủ đô. Điều đó cho thấy, sức hút của cuộc thi ngày càng hấp dẫn hơn, có ý nghĩa, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của mọi tầng lớp xã hội, nhất là thế hệ trẻ. Bởi ngoài những cây bút chuyên nghiệp là phóng viên, nhà báo của các báo Trung ương và Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, cán bộ quản lý đô thị, cán bộ môi trường… thì riêng ngành Giáo dục Thủ đô đã có sự đột phá ngoạn mục với lượng bài dự thi là 2.026 trong tổng số 2.360 bài gửi dự thi; số lượng bài viết gửi về cho Ban Tổ chức tăng gần gấp 5 lần so với năm 2022.

Nhìn chung, Cuộc thi viết đã đáp ứng được mục tiêu đề ra là lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội đến đông đảo cộng đồng ở mọi đối tượng, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi.

Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao Bằng khen của Thành phố cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức chương trình.

Thông qua cuộc thi viết về bảo vệ môi trường năm 2023, Ban Tổ chức đã nhận rất nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp và giới thiệu mô hình - cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường cho thành phố Hà Nội. Các giải pháp đưa ra được đánh giá có tính thực tiễn khá cao, thể hiện sự tâm huyết của người yêu Hà Nội, mong muốn xây dựng một Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với sự phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước, vị thế, tầm vóc và diện mạo của Thủ đô ngày càng khởi sắc rõ nét và mang dấu ấn của thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại. Hà Nội đã và đang khẳng định vai trò, vị thế là điểm đến thân thiện và hòa bình.

Để giữ vững vị thế đó, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện rất nhiều giải pháp để ứng phó trước những tác động khó lường của biến đổi khí hậu; khắc phục tình trạng về ô nhiễm môi trường trên mọi phương diện, lĩnh vực, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người Thủ đô.

Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023” Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại chương trình

Phát biểu chỉ đạo chương trình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, Thủ đô Hà Nội luôn được nhắc tới là một thành phố xanh, văn hiến và hoà bình. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị, vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng trở lên cấp thiết, đòi hỏi có sự quan tâm và tham gia của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác bảo vệ môi trường trong tình hình mới, như việc quy hoạch công viên, vườn hoa, tăng cường trồng cây xanh, xóa bếp than tổ ong, phân loại rác thải tại nguồn… Để nâng cao nhận thức, hình thành thói quen bảo vệ môi trường, từ năm 2021, Thành phố đã giao báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Đến năm 2023, Thành phố đã quyết định nâng tầm cuộc thi viết thành Chương trình Truyền thông về bảo vệ môi trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Hà Nội hiện đang nỗ lực để xây dựng Thủ đô thân thiện, văn minh, hiện đại. Nhất là trong thời gian gần đây, cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành đang quyết liệt hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và đã hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua. Đây là thời cơ vàng để Hà Nội có điều kiện thực hiện những quyết sách nhằm xây dựng Thủ đô phát triển lớn mạnh, bền vững, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến bảo vệ môi trường.

Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình truyền thông về bảo vệ môi trường Thủ đô năm 2024.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện rất nhiều giải pháp để ứng phó trước những tác động khó lường của biến đổi khí hậu; khắc phục tình trạng về ô nhiễm môi trường trên mọi phương diện, lĩnh vực, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người Thủ đô.

Với những thành công từ Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, Ban tổ chức hy vọng, chương trình của năm 2024 sẽ thành công hơn nữa. Bởi đây đã là là sự kiện truyền thông ghi dấu ấn quan trọng trong việc lan tỏa hành động về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô, sống văn minh hơn, lành mạnh hơn, sức khỏe hơn.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường
Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường
Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường
Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường
Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.

Tin khác

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động