Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 325 triệu đồng, thấp nhất 500 ngàn đồng

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết: Trên cơ sở báo cáo nhanh về tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2018 của 4.288 doanh nghiệp, đơn vị, năm nay, người lao động được thưởng Tết cao nhất đạt mức 325 triệu đồng và mức thấp nhất là 500 ngàn đồng.
tin nhap 20180103181739 Lương tháng thứ 13 vẫn là hình thức thưởng Tết phổ biến nhất
tin nhap 20180103181739 Thủ tướng yêu cầu theo dõi lương, thưởng Tết của người lao động
tin nhap 20180103181739 Thưởng Tết năm 2018 không thấp hơn năm 2017

Đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2017 là 4,9 triệu đồng/người/tháng (tăng 6,5% so với năm trước). Trong đó: Doanh nghiệp (DN) có mức tiền lương cao nhất: 33,9 triệu đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 4,050 triệu đồng/người/tháng.

tin nhap 20180103181739
Năm nay, DN FDI có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 700 ngàn đồng/người.

Mức thưởng trong dịp Tết của các DN thuộc loại hình này như sau: Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 1 triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 33,9 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 500 ngàn đồng/người. Đối với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân là 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 50,85 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 800 ngàn đồng/người.

Đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2017 của các DN là 5,050 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,5% so với năm trước. Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 38 triệu đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 4,1 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của các DN thuộc loại hình này như sau: Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 600 ngàn đồng/người, tăng 10% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 300 ngàn đồng/người. Mức thưởng bình quân với loại hình này trong Tết âm lịch 2018 là 3,85 triệu đồng/người, tăng 7% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 600 ngàn đồng/người.

Đối với khối DN dân doanh, tiền lương bình quân năm 2017 của các DN là 4,96 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,8% so với năm trước. Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 50 triệu đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất: 4,05 triệu đồng/người/tháng.

Mức thưởng trong dịp Tết của các DN thuộc loại hình này như sau: Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 600 ngàn đồng/người, tăng 9% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 16 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 300 ngàn đồng/người. Đối với Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân của loại hình DN này đạt 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 650 ngàn đồng/người.

Với khối DN FDI, theo báo cáo của loại hình DN này thì tiền lương bình quân năm 2017 là 5,36 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 11,5% so với năm trước. Trong đó: DN có mức tiền lương cao nhất: 108 triệu đồng/người/tháng; DN có mức tiền lương thấp nhất là 4,02 triệu đồng/người/tháng.

Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân của các DN FDI là 550 ngàn đồng/người, không tăng so với năm trước. DN có mức thưởng cao nhất là 38,15 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 300 ngàn đồng/người. Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân của DN khối này đạt 4,6 triệu đồng/người. DN có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và DN có mức thưởng thấp nhất là 700 ngàn đồng/người.

Theo đánh giá của Sở LĐTBXH Hà Nội, năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo. Nhiều DN thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Nhiều DN đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7- 9% so với năm 2016.

Về mức thưởng Tết, theo Sở LĐTBXH Hà Nội, nhiều DN đã có thưởng Tết dương lịch 2018 cho người lao động. Mức thưởng Tết âm lịch 2018 được nhiều DN dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5-8%.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động