Hà Nội: Phong tỏa, cách ly một ngôi nhà có người nghi dương tính với Covid-19

(LĐTĐ) Chính quyền phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đang gấp rút họp bàn và đưa ra các phương án hỗ trợ cho hơn 30 người dân sống tại số nhà 58 ngõ 92, Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội) sau khi tiến hành phong tỏa, cách ly.
Thêm 9 ca mắc mới Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách giữa Quảng Ninh và Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19 Thêm 82 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh

Thông tin với phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, ngay trong đêm 28/1, sau nhận được thông tin trường hợp nam sinh viên L.A.T. (20 tuổi ở xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương), hiện đang ở trọ tại ngõ 92 phố Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội có dấu hiệu nghi nghiễm Covi-19, các đơn vị có liên quan trên địa bàn đã tiến hành phong tỏa, khử trùng con phố này.

Hà Nội: Phong tỏa, cách ly một ngôi nhà có người nghi dương tính với Covid-19
Chung cư mini số 58 Nguyễn Khánh Toàn (Quan Hoa, Cầu Giấy) bị phong tỏa, cách ly do có người nghi dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân này đang đi học ngoại ngữ tại Hà Nội và là F1 của của ca mắc Covid-19 ở Hải Dương. Ngày 27/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng. Bệnh nhân đi khám và lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả ban đầu của bệnh viện cho thấy anh này dương tính với Covid-19. Hiện tại, bệnh nhân đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 và đang đợi kết quả xét nghiệm cuối cùng.

Bà Dung cũng cho biết thêm, lực lượng chức năng của quận đã tiến hành điều tra dịch tễ, xác định các trường hợp tiếp xúc gần, người liên quan đến bệnh nhân này để lấy mẫu xét nghiệm.

“Công tác phong tỏa đang được triển khai cấp tập ngay trong đêm. Hiện số nhà 58 Nguyễn Khánh Toàn đã được dựng hàng rào barie. Lực lượng chức năng xác định khoảng hơn 30 người trong số nhà 58 liên quan đến anh T. Nơi đây sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập đến khi hết dịch” - bà Dung chia sẻ.

Bên cạnh dựng hàng rào cách ly, công tác chăm lo đời sống cho người dân sống tại số nhà 58 cũng đang được quận Cầu Giấy thực hiện. Hiện tại, những nhu cầu cần thiết của người dân sẽ được các chiến sĩ công an canh gác ở đây và các đoàn thể, hội phụ nữ, tổ dân phố hỗ trợ

Về phía chính quyền phường, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quan Hoa cho biết, hiện nay phường đang cấp tốc họp bàn cùng với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc... để đưa ra phương án hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu vực cách ly.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại khu cách ly:

Hà Nội: Phong tỏa, cách ly một ngôi nhà có người nghi dương tính với Covid-19
Lực lượng Công an tiến hành trực chốt tại số nhà 58, Nguyễn Khánh Toàn.
Hà Nội: Phong tỏa, cách ly một ngôi nhà có người nghi dương tính với Covid-19
Hàng rào barie được dựng lên trước cửa ngôi nhà để đảm bảo người dân không ra vào ở khu vực này.
Hà Nội: Phong tỏa, cách ly một ngôi nhà có người nghi dương tính với Covid-19
Bên cạnh cử lực lượng chức chốt trực, chính quyền quận Cầu Giấy cũng trang bị khẩu trang, nước khử khuẩn đồng thời lên phương án cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu cách ly.
Hà Nội: Phong tỏa, cách ly một ngôi nhà có người nghi dương tính với Covid-19
Chung cư mini số 58 Nguyễn Khánh Toàn sẽ thực hiện cách ly, nội bất xuất, ngoại bất nhập cho tới khi hết dịch.
Hà Nội: Phong tỏa, cách ly một ngôi nhà có người nghi dương tính với Covid-19
Hiện tại, những nhu cầu cần thiết của người dân sẽ được các chiến sĩ công an canh gác ở đây hỗ trợ, giup đỡ.
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động