Đẩy mạnh phòng, chống dịch tại siêu thị, chợ dân sinh
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy công tác phòng, chống dịch vẫn được duy trì khá nghiêm túc. Tại chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), số lượng người tới chợ đông hơn so với ngày thường. Tuy nhiên biện pháp phòng, chống dịch được Ban Quản lý chợ thực hiện rất tốt.
Trong chợ, các gian hàng được lắp thêm tấm chắn để bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch. Trước cổng chợ, nhân viên liên tục yêu cầu người dân phải chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và sát khuẩn tay trước khi vào chợ. Tương tự, tại chợ Ngọc Thụy (quận Long Biên) người mua hàng rải rác, không tập trung đông, ý thức giãn cách tốt. Các chủ quầy làm tấm chắn bảo đảm an toàn phòng dịch. Ban Quản lý chợ bố trí hai cửa ra vào riêng để hạn chế tiếp xúc. Ông Đặng Ngọc Hải, nhân viên bảo vệ trực tại cổng chợ Ngọc Thụy, cho biết, lực lượng bảo vệ thay phiên trực tại vị trí này để nhắc nhở mọi người quét mã QR…
![]() |
Vẫn còn tình trạng vi phạm phòng, chống dịch tại các chợ, siêu thị. Ảnh: Lê Thắm |
Còn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Thành phố, các biện pháp phòng, chống dịch vẫn được duy trì. Đơn cử tại các siêu thị Vinmart Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa), Vinmart số 414, 232 Khương Đình (Thanh Xuân), siêu thị T-mart (Thanh Xuân) mặc dù lượng khách hàng tăng cao nhưng ngay từ cửa ra vào, nhân viên các cửa hàng, siêu thị vẫn duy trì yêu cầu 100% khách hàng rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế đầy đủ và khuyến cáo người dân giữ khoảng cách khi vào mua hàng hóa…
Bên cạnh các địa phương thực hiện tốt quy định, theo ghi nhận của phóng viên, tại một số nơi người dân vẫn chưa tuân thủ nghiêm quy định. Cụ thể, công tác phòng dịch tại các siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện không đồng đều. Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại chỉ để dung dịch sát khuẩn tay kèm bảng khuyến cáo, do đó có rất ít người tự giác sát khuẩn tay trước khi vào mua sắm.
Theo ghi nhận vào thời điểm chiều tối mà đặc biệt là cuối tuần, lượng khách đổ về siêu thị Big C Thăng Long (Cầu Giấy) khá đông. Do lượng khách lớn nên việc đảm bảo khoảng cách an toàn tại đây nhiều lúc bị phớt lờ. Không chỉ không tuân thủ giãn cách, nhiều người còn tranh thủ lúc nhân viên bảo về không để ý cố tình “quên” không quét mã QR. Còn tại hệ thống siêu thị Big C (quận Long Biên) và siêu thị VinMart trên phố Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng), vẫn có một số người đeo khẩu trang không đúng cách.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Tình trạng trên cũng diễn ra khá phổ biến ở các chợ dân sinh. Ví dụ, tại chợ tạm Trung Kính (Cầu Giấy), một số người dân và tiểu thương vô tư mua bán không đảm bảo giãn cách, nhiều người tháo khẩu trang để tiện trò chuyện. Tại chợ Đồng Xa (quận Cầu Giấy), mặc dù Ban Quản lý chợ bố trí nhân viên đứng ở cổng chợ yêu cầu người vào chợ quét mã QR, thực hiện “5K”, tuy nhiên, lượng người vào chợ vẫn đông, chưa thực hiện tốt việc giãn cách…
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy), cho biết, thời gian qua, UBND phường đã ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến các trung tâm thương mại, siêu thị như trung tâm thương mại Vincom, siêu thị BigC… cung cấp file phát thanh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch và phát thường xuyên tại các chợ, siêu thị.
Phường cũng yêu cầu trung tâm thương mại Vincom, siêu thị BigC, các chợ dân sinh chủ động phối hợp và kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các quầy hàng, cửa hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chấp hành các yêu cầu, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Thời gian tới, phường sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, kiểm soát tại các siêu thị và tiến hành xử lý ngay với những trường hợp cố tình vi phạm.
Có thể thấy, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những nơi cung ứng hàng hóa như chợ, siêu thị là một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ rất cao. Do đó, chính quyền các cấp, đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương, khách hàng vi phạm và ngay cả với những tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị quản lý không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, mỗi người cần phải có ý thức trong việc bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ dịch bệnh. Về phía siêu thị, ngoài bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho người dân, phải đẩy mạnh tuyên truyền quy định 5K, không để người dân có tâm lý chủ quan. Có như vậy, dịch Covid-19 mới sớm được ngăn chặn và đẩy lùi./.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

90,8% ca mắc sởi chưa tiêm vắc xin phòng bệnh

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm đủ điện trong mọi tình huống

Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi

Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Công an xác minh vụ xe tải chèn ép ô tô con trên cầu vượt Bắc Hồng
Tin khác

90,8% ca mắc sởi chưa tiêm vắc xin phòng bệnh
Xã hội 18/03/2025 21:26

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô
Cộng đồng 18/03/2025 20:34

Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi
Y tế 18/03/2025 18:42

Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới
Giáo dục 18/03/2025 18:40

Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025
Xã hội 18/03/2025 16:57

80 gian hàng đặc sắc sẽ góp mặt tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025
Du lịch 18/03/2025 11:29

Hà Nội: Thêm 567 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê và bảo tồn
Văn hóa 18/03/2025 11:25

Hà Nội, miền thương nỗi nhớ!
Văn hóa 18/03/2025 08:02

Thay đổi để tăng sự công bằng
Giáo dục 17/03/2025 22:19

Hà Nội khai giảng khóa đào tạo cho giáo viên dạy nghề Thủ đô Viêng Chăn
Giáo dục 17/03/2025 21:19