Hà Nội - Hà Tĩnh: Tăng cường trao đổi để phát huy lợi thế của hai địa phương

(LĐTĐ) Ngày 30/11, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa hai địa phương và cụ thể hóa kết luận về chương trình hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh.
ha noi ha tinh tang cuong trao doi de phat huy loi the cua hai dia phuong Bí thư Thành ủy Hà Nội: Mục tiêu là xây dựng hệ thống chính quyền gần dân hơn
ha noi ha tinh tang cuong trao doi de phat huy loi the cua hai dia phuong Tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
ha noi ha tinh tang cuong trao doi de phat huy loi the cua hai dia phuong Phát huy nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô

Đánh giá của hai địa phương cho thấy, thời gian qua, Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh đã có một số hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư, thúc đẩy thương mại; tăng cường trao đổi, hỗ trợ trong các lĩnh vực du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào khu vực bị thiên tai, bão lũ...

ha noi ha tinh tang cuong trao doi de phat huy loi the cua hai dia phuong
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: NC)

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hai tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực như: Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục - thể thao… Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 21 dự án đầu tư của doanh nghiệp và nhà đầu tư Hà Nội với tổng vốn đăng ký 37.700 tỷ đồng.

Những kết quả hợp tác đạt được đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Hà Tĩnh trong một số lĩnh vực còn hạn chế; quy mô, mức độ hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai địa phương.

Để tăng cường việc hợp tác giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tới theo hướng toàn diện, hiệu quả; phát huy lợi thế, tiềm năng, cùng nhau phát triển, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tĩnh thống nhất tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung hợp tác cụ thể, thống nhất hợp tác phát triển toàn diện, phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hai địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực để hỗ trợ nhau phát triển.

ha noi ha tinh tang cuong trao doi de phat huy loi the cua hai dia phuong
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NC)

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh hiện nay là khu kinh tế Vũng Áng, thu hút dự án điện khí, phát triểu khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; sản xuất nông nghiệp gắn với nông thôn mới... Kinh tế Hà Tĩnh phục hồi, duy trì tăng trưởng cao và chuyển dịch đúng hướng sau sự cố môi trường biển. Hà Tĩnh hiện có 2 khu kinh tế (Khu kinh tế Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo); 25 khu, cụm công nghiệp; có Cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương với 59 cầu cảng.

Tến nay, Hà Tĩnh đã có trên 7.500 doanh nghiệp, gần 6 vạn hộ kinh doanh; đã thu hút được trên 1.300 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký trên 370.000 tỷ đồng tương đương trên 16 tỷ USD; là tỉnh đứng thứ 9 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với trên 70 dự án có tổng vốn đầu tư gần 13 tỷ USD.

Tại hội nghị, Hà Tĩnh nêu đề nghị Hà Nội chỉ đạo các ngành chức năng giới thiệu các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Hà Tĩnh, đặc biệt là tại Khu Kinh tế Vũng Áng về: Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ sau thép, chế biến nông, lâm, thủy sản; thương mại, dịch vụ và logistics gắn với hoạt động khai thác cảng biển; lĩnh vực du lịch, đô thị du lịch, kết nối tour tuyến du lịch giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh; lĩnh vực công nghệ thông tin; phát triển đô thị thông minh; nước sạch.

Bên cạnh đó chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Giới thiệu các doanh nghiệp, siêu thị, đơn vị phân phối của Hà Nội có uy tín hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản của Hà Tĩnh, nhất là các sản phẩm OCOP. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Hà Tĩnh liên kết sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP chất lượng cao của tỉnh Hà Tĩnh tại Hà Nội...

ha noi ha tinh tang cuong trao doi de phat huy loi the cua hai dia phuong
Các đại biểu 2 địa phương chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: NC)

Tại hội nghị, hai địa phương thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh và sự quan tâm của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đặc biệt là hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cụ thể là về: Cơ chế chính sách; xúc tiến, thu hút đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, Công Thương, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực phát triển của hai địa phương, đồng thời bày tỏ ấn tượng với sự phát triển vượt bậc của Hà Tĩnh trong thời gian qua dù tỉnh có nhiều khó khăn, đã đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng năm 2018 đạt trên 20%.

Đối với việc hợp tác giữa hai địa phương, bên cạnh 4 nội dung về xây dựng đảng, 8 nội dung hợp tác hát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, tại hội nghị Hà Nội và Hà Tĩnh đã xác định thêm một số nội dung cần hợp tác. Chính vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị hai địa phương phối hợp, cụ thể hóa kết quả hợp tác báo cáo Ban thường vụ của hai bên. Đối với hợp tác, trao đổi về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao cho các sở, ngành liên quan của Hà Nội phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh để hai bên tiếp tục học tập, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Xem thêm
Phiên bản di động