Hà Nội: Các tổ chức tôn giáo Thành phố chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Khởi động Dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2022 Chung tay hành động bảo vệ môi trường vì một Hà Nội xanh |
Sáng 9/6, tại Khu di tích chùa Trăm Gian, huyện Chương Mỹ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường - các tổ chức tôn giáo Thành phố tổ chức lễ ra quân bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” năm 2022.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Thị Kim Dung khẳng định: Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề lớn mang tính chất toàn cầu được cả thế giới quan tâm.
![]() |
Các đại biểu trồng cây tại Khu di tích Chùa Trăm Gian. |
Trong gần 8 năm qua, kể từ sau Hội nghị toàn quốc về “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, được tổ chức vào tháng 12/2015, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả những nội dung, mục tiêu giải pháp trong "Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020", giai đoạn 2020 - 2025.
Qua đó, đã có 3.491 mô hình, cách làm tốt trong bảo vệ môi trường đã được các vị chức sắc tôn giáo khởi xướng và triển khai hiệu quả ở nhiều địa phương trong toàn Thành phố, nổi bật như các phong trào: "Giáo xứ, cơ sở thờ tự Xanh, Sạch, Đẹp”; "Cộng đồng, tổ đoàn kết, tổ tự quản tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường"; "Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại các gia đình, cơ sở tôn giáo"; "Hạn chế đốt vàng mã trong các cơ sở thờ tự"; "Câu lạc bộ giáo dân tham gia vệ sinh môi trường vào thứ 6 hàng tuần"; "Giáo dân thu gom, phân loại rác thải, bao bì, vỏ chai nhựa", tín đồ Phật tử Thủ đô nói không với bếp than tổ ong...
"Những phong trào nêu trên đã tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội, góp phần vào nỗ lực quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị trong việc chặn đà suy giảm, dần cải thiện, phục hồi các chỉ số thành phần chất lượng môi trường; chủ động thích ứng trước biến đổi khí hậu", Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khẳng định.
Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng, tín đồ, tổ chức tôn giáo; trang bị kiến thức, tri thức, kinh nghiệm; tiếp tục nhân rộng, xây dựng mới các mô hình, điển hình tiên tiến cộng đồng giáo dân, cộng đồng Phật tử, tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi tôn giáo và mỗi vùng miền.
Trong đó, cần chú trọng phát hiện và nhân rộng các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn phục vụ tái chế, tái sử dụng; hạn chế tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Đồng thời, lồng ghép xây dựng ý thức, nếp sống, văn hóa bảo vệ môi trường vào giáo dục đạo đức tôn giáo trong cộng đồng dân cư vì cuộc sống hạnh phúc của cộng đồng và lợi ích của xã hội;
Vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách, quy hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp và các tổ chức tôn giáo trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật môi trường, ngăn ngừa việc lợi dụng vấn đề môi trường để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, gây rối an ninh trật tự.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề nghị các cấp chính quyền đổi mới căn bản về nhận thức và tư duy trong hoạch định chính sách phát triển theo hướng kinh tế công dựa vào hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tích cực cùng chung tay hành động để mỗi hành động cụ thể sẽ cộng hưởng, tạo sức lan toả lớn trong toàn xã hội vì tương lai bền vững.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Kỳ vọng về một “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Quận Ba Đình xây dựng hệ thống truyền tin báo cháy từ cơ sở

Không yêu cầu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội

Ra mắt Tuyển tập thơ “Công đoàn quận Long Biên - niềm tin của đoàn viên và người lao động”

TPHCM: Sôi động không gian "sức sống mới từ phế thải"

Hà Nội: Doanh nghiệp chuẩn bị nguồn cung hàng hóa dịp Tết Nguyên Đán

Hơn 1.000 người tham gia Giải chạy “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2023
Tin khác

Làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành 8 dự án thoát nước, xử lý nước thải tại Hà Nội
Môi trường 07/12/2023 12:00

Năm 2024, Hà Nội đặt mục tiêu đạt 129,3MW từ điện rác
Môi trường 02/12/2023 21:05

Hà Nội: Trao giải cuộc thi viết về bảo bệ môi trường năm 2023
Môi trường 01/12/2023 16:54

Hôm nay (28/11): Nhiều ứng dụng cảnh báo chất lượng không khí của Hà Nội ở mức rất xấu
Môi trường 28/11/2023 13:21

Xử lý 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày 24/11
Môi trường 25/11/2023 13:41

Kỳ cuối: Cần giải pháp quy hoạch đồng bộ để làng nghề phát triển bền vững
Môi trường 23/11/2023 08:43

Kỳ 2: Đổi mới công nghệ sản xuất để giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Môi trường 21/11/2023 22:27

Kỳ 1: Nan giải vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề
Môi trường 20/11/2023 21:16

Hà Nội rà soát toàn bộ quá trình đấu giá ba mỏ cát
Môi trường 16/11/2023 12:17

Cận cảnh nhà máy "hồi sinh" 30.000 tấn rác thải nhựa mỗi năm
Môi trường 14/11/2023 16:33