Giảm áp lực vì thời gian thi được rút ngắn

(LĐTĐ) Xác định kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 có tính chất tương đối đặc biệt, cần tăng cường chủ động phòng, chống dịch Covid-19, bởi vậy, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội công tác này được đặc biệt coi trọng. Đặc biệt thời gian thi năm nay được rút ngắn nên cả phụ huynh và thí sinh đều cảm thấy giảm áp lực.
Hơn 93.000 thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Không để bất cứ điểm thi nào phát sinh dịch Covid-19 Đã sẵn sàng cho kỳ thi an toàn, chất lượng

Công tác phòng, chống dịch được chú trọng

Theo ghi nhận, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A (huyện Mỹ Đức), 1 trong 5 điểm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông trên địa bàn, công tác chuẩn bị phòng, chống dịch được chuẩn bị khá chu đáo. Mặc dù trời đổ mưa lớn, song công tác đón thí sinh vào phòng thi, trong đó đảm bảo an toàn cho thí sinh trước dịch bệnh được thực hiện nghiêm túc. Các thí sinh được hướng dẫn giãn cách, rửa tay sát khuẩn và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Giảm áp lực vì thời gian thi được  rút ngắn
Tại các điểm thi, thí sinh được đo thân nhiệt và hướng dẫn di chuyển giãn cách đến phòng thi.

Đáng chú ý, ở “vòng ngoài”, các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Công an, thanh niên tình nguyện… đã đẩy mạnh tuyên truyền, nghiêm cấm toàn bộ việc tập trung đông người tại gần khu vực tổ chức thi. Phần lớn phụ huynh đưa con đến địa điểm thi rồi đi về, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Anh Đinh Văn Vọng, phụ huynh của thí sinh Đinh Thị Trà dự thi tại điểm này cho biết, bản thân thấy yên tâm khi công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm thi được chú trọng. Theo anh Vọng, trời mưa to nên sáng nay đưa con đi thi có đôi chút vất vả. Tuy nhiên, thời tiết mát mẻ, nên anh hy vọng các con vào phòng thi sẽ ổn định tâm lý để làm bài tốt, đạt kết quả cao.

Giảm áp lực vì thời gian thi được  rút ngắn
Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Khương Đình (quận Thanh Xuân), để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, không có hiện tượng phụ huynh tụ tập, đợi con trước cổng trường.

Được biết, trước đó, để đảm bảo công tác phục vụ kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông được hiệu quả, huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành; bố trí cơ sở vật chất, xây dựng phương án, chủ động đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại 5 điểm thi trên địa bàn huyện, với tổng số 2.533 thí sinh.

Tương tự, điểm thi Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng (quận Cầu Giấy), theo ghi nhận, phụ huynh và thí sinh đều tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Các tờ hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 và thông điệp 5K được dán tại các vị trí dễ nhìn ở khu vực cổng trường. Tại đây, đội ngũ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch đã túc trực đầy đủ, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ theo đúng phương án được diễn tập trước đó. Các thí sinh đều chấp hành nghiêm quy định rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trong suốt thời gian di chuyển về phòng thi.

Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm), theo ghi nhận, năm nay ở kỳ thi này trường không tổ chức lễ chào cờ, do đó, thí sinh đến điểm thi được hướng dẫn lên thẳng phòng thi.

Giảm áp lực vì thời gian thi được  rút ngắn
Tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A (huyện Mỹ Đức), công tác đảm bảo an ninh trật tự được chú trọng.

Điểm thi bố trí điểm chờ cho phụ huynh có nhu cầu chờ con cách trường 50m để tránh tụ tập đông người trước cổng. Trước đó, phòng thi, khuôn viên đều được phun khử khuẩn, trang bị thêm nước sát khuẩn ở cổng điểm thi, mỗi phòng thi.

Chị Trịnh Thị Thu, một phụ huynh có con tham dự tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh chia sẻ: “Ít ngày trước, tôi khá lo lắng khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cháu không thể thi được. Tuy nhiên, hôm nay các cháu đã bước vào kỳ thi là tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tôi thấy rất yên tâm.

Năm nay, việc phụ huynh xếp hàng dài đợi con ở ngoài cổng trường đã không còn. Các cấp chính quyền, lực lượng chức năng, công an cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền cũng như đảm bảo an toàn cho ngày thi. Đặc biệt, năm nay, tôi thấy các phụ huynh cũng rất ý thức, tự giác trong việc phòng, chống dịch. Về đề thi, năm nay rút ngắn thời gian nên những ngày qua con tôi cũng khá băn khoăn, lo lắng vì khác mọi năm. Gia đình tôi chỉ biết động viên con về tinh thần, còn lại cháu cũng cố gắng học tập, ôn luyện để chuẩn bị kĩ càng cho kì thi sắp tới”.

Giảm áp lực vì thời gian thi rút ngắn

Được biết, trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19, với mục tiêu bảo đảm an toàn ở mức cao nhất, giảm áp lực và ngăn chặn dịch lây lan, thành phố Hà Nội đã kịp thời quyết định điều chỉnh phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022.

Giảm áp lực vì thời gian thi được  rút ngắn
Chị Trịnh Thị Thu, một phụ huynh có con tham dự tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Xuân Đỉnh chia sẻ, bản thân thấy rất yên tâm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở điểm thi.

Theo đó, số lượng môn thi vẫn giữ nguyên là bốn môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử), song thời gian làm bài của các môn được điều chỉnh giảm. Cụ thể: Môn Toán và Ngữ văn thi trong 90 phút/môn, môn Ngoại ngữ và Lịch sử thi trong 45 phút/môn. Các môn thi được sắp xếp vào 2 buổi sáng, mỗi buổi thi 2 môn, giảm 1 buổi so với kế hoạch trước đó.

Ông Nguyễn Văn Hưng, một phụ huynh có con tham dự tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh cho biết, mặc dù rất lo lắng khi con bước vào phòng thi, nhưng năm nay để phòng chống dịch Covid-19 cá nhân ông chỉ đợi trống báo giờ thi bắt đầu là ra về. “Tôi cảm thấy khá yên tâm về lực học của con mình. Những năm trước, mỗi buổi, thí sinh chỉ thi 1 môn, năm nay, trong 1 buổi, phải thi 2 môn nên các cháu cũng hơi căng thẳng hơn một chút, Tuy nhiên, để phòng, chống dịch thì việc rút ngắn thời gian thi và gộp buổi thi như hiện nay theo thôi là hợp lý” – ông Hưng bày tỏ quan điểm.

Giảm áp lực vì thời gian thi được  rút ngắn
Tại các điểm thi, lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện... luôn túc trực, sẵn sàng tiếp sức cho các thí sinh.

Tương tự, chị Phạm Thị Thúy, một phụ huynh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Khương Đình (quận Thanh Xuân) có con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường này nhận định, không khí thi năm nay không ồn ã, trầm lắng hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cách kỳ thi khoảng 1 tháng, chị ngồi bàn học cùng con, chủ yếu là động viện tinh thần con. Năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên các con gặp nhiều khó khăn trong công tác học tập cũng như thi cử. Ví dụ, việc học hay thi online cũng khiến các con gặp nhiều khó khăn, và không có hiệu quả bằng học hay thi trực tiếp. Tuy nhiên, tình hình dịch là chung, và mọi người đều phải cố gắng, nỗ lực hết mình. Theo chị Thúy, thời gian thi rút ngắn như năm nay là phù hợp và giúp giảm áp lực cho thí sinh.

Kim Tiến - Phương Ngân - Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động