Quận Bắc Từ Liêm:

Giải quyết những vấn đề dân sinh gây bức xúc trong nhân dân

(LĐTĐ) Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đã trực tiếp trả lời từng nội dung, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng của quận, Ủy ban nhân dân (UBND) các phường quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề nhân dân nêu ra.
Quận Bắc Từ Liêm cần tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang Doanh nghiệp phát tài, địa phương phát triển Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Chiều ngày 24/10, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Chủ tịch UBND quận với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2022.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Lưu Ngọc Hà báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 của quận đến toàn thể đại biểu.

Giải quyết những vấn đề dân sinh gây bức xúc trong nhân dân
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND quận báo cáo, đã có 8 đại biểu nêu ý kiến, phản ánh về các vấn đề xã hội, dân sinh gây bức xúc. Theo đó, các ý kiến tập trung kiến nghị: Lãnh đạo quận quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tạo điều kiện, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án đầu tư công, sớm đầu tư, hoàn thành tuyến đường: Nghĩa trang Thượng Cát nối Khu Công nghiệp Nam Thăng Long đi đường Vành đai IV, Hoàng Tăng Bí - Phố Viên, Ao Dài - Hoàng Tăng Bí; xây dựng trường mầm non; nhà văn hóa tổ dân phố…

Cụ thể, đại biểu phường Đức Thắng, ông Đỗ Minh Hưng ý kiến về việc hiện nay trên địa bàn phường vẫn còn một số dự án đầu tư công do quận làm chủ đầu tư chậm tiến độ, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của phường, đặc biệt là việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Cụ thể như dự án xây dựng tuyến đường Ao Dài - Hoàng Tăng Bí; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến mương thoát nước đô thi kết hợp làm đường giao thông theo quy hoạch; dự án xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 5 và 7; dự án tuyến đường Hoàng Tăng Bí - Phố Viên.

Giải đáp những vấn đề dân sinh gây bức xúc trong nhân dân
Đại biểu phường Đức Thắng phát biểu ý kiến.

Trong đó, dự án xây dựng tuyến đường Ao Dài - Hoàng Tăng Bí đã khởi công được 6 năm, có 3 lần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành được 1/3 khối lượng công trình. Hằng ngày, có hàng nghìn lượt học sinh, giáo viên và người dân phải đi lại trên tuyến đường này để đến trường, vào Trạm y tế phường để tiêm vắc xin và khám chữa bệnh. Vì vậy, cần làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cán nhân có liên quan để khắc phục sự chậm trễ.

Đại biểu phường Thượng Cát, ông Ngô Quang Đảng nêu ý kiến về 2 vấn đề liên quan tới việc dự án thu hồi đất để làm đấu giá 2,1 ha tại phường đã hoàn thành công tác giải phòng mặt bằng từ năm 2020 nhưng chưa được đưa vào đấu giá, sử dụng đất. Và dự án tuyến đường Nghĩa trang Thượng Cát nối Khu Công nghiệp Nam Thăng Long đi đường Vành đai IV đã thực hiện từ năm 2009 (13 năm) đến nay vẫn còn dở dang.

Còn đại biểu phường Xuân Đỉnh, ông Lê Ngọc Tĩnh đề nghị quận giải quyết vấn đề xây dựng Trường Mầm non C theo dự án. Theo ông Tĩnh, nhân dân địa phương đã nhiều lần có ý kiến, nhưng vấn đề giải phóng mặt bằng gần 20 năm vẫn chưa xong. Điều này khiến cho khóa học vừa qua Phòng Giáo dục quận phải cho con em 5 tổ dân phố Tân Xuân chuyển sang Đông Ngạc học vì hiện nay các trường mầm non, tiểu học Xuân Đỉnh đều quá tải…

Giải đáp những vấn đề dân sinh gây bức xúc trong nhân dân
Đại biểu phường Thượng Cát nêu ý kiến về việc chậm giải phóng mặt bằng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm và Chủ tịch UBND quận đã trực tiếp trả lời về từng nội dung; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng của quận, UBND các phường quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề nhân dân nêu ra.

Đặc biệt, đồng chí lãnh đạo quận đề nghị các phòng, ban, ngành và các phường, thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 62-NQ/QU ngày 3/10/2022 của Quận ủy Bắc Từ Liêm tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ 21 và Nghị quyết số 58-NQ/QU ngày 24/8/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2022-2025; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận theo hướng dẫn của Trung ương, Thành phố.

Đồng thời, tập trung các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai; tăng cường các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường; phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa; tập trung huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển văn hóa và xây dựng con người Bắc Từ Liêm “văn minh - thanh lịch”…

Phát biểu tại Hội nghị đối thoại, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà cho biết, Bắc Từ Liêm là địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, không tránh khỏi những vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng, quản lý đô thị, trường học…, do đó, việc tổ chức các hội nghị đối thoại là rất cần thiết. Các hội nghị đối thoại không chỉ nghe - trả lời mà còn mong muốn nhận được những giải pháp từ chính các tổ chức, nhân dân đóng góp để xây dựng quận Bắc Từ Liêm ngày càng phát triển.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động