Quận Bắc Từ Liêm cần tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, mặc dù quận Bắc Từ Liêm đã làm tốt công tác đối thoại trong giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn còn nhiều dự án dở dang, địa phương này cần phải tập trung để hoàn thành dứt điểm.
Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm Quận Hoàng Mai tổ chức gắn biển công trình Trường THCS Linh Đàm Kết quả triển khai đường Vành đai 4 là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ

Đã khởi công 103 dự án, hoàn thành 71 dự án

Ngày 19/10, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã khảo sát thực tế trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm về tình hình triển khai các nhiệm vụ thời gian qua và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Quận Bắc Từ Liêm cần tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang
Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đã thông tin khái quát tình hình phát triển của địa phương kể từ ngày thành lập (theo Nghị quyết số 132/NQ-CP, ngày 27/12/2013 của Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ 1/4/2014).

Bên cạnh những thành tích ấn tượng trong phát triển kinh tế và thu ngân sách nhà nước, diện mạo quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Đáng chú ý, quận Bắc Từ Liêm đã khởi công 103 dự án, hoàn thành 71 dự án, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung, các thiết chế công còn thiếu do chia tách quận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị và giải phóng mặt bằng cũng được quận quan tâm chỉ đạo. Địa phương này đang triển khai 4 tuyến đường giao thông khung và 13 dự án tuyến đường. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; đến hết năm 2022, quận sẽ giảm 5/5 hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố.

Quận Bắc Từ Liêm cần tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Dù vậy, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm cũng thẳng thắn nhìn nhận, kinh tế của quận chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, vẫn trong tình trạng nhỏ lẻ, sức cạnh tranh thấp. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, đất đai còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, còn để xảy ra vi phạm, chưa được xử lý kịp thời. Việc giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn thiếu đồng bộ, tính kết nối liên vùng chưa cao…

Từ thực tiễn và nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm kiến nghị thành phố Hà Nội 8 nhóm vấn đề liên quan đến các dự án, công trình trọng điểm, cùng với 24 kiến nghị cụ thể trong các lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất, quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở, giải phóng mặt bằng…

Trong đó, quận Bắc Từ Liêm kiến nghị thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ dự án đường Tây Thăng Long; lập quy hoạch tổng thể tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm gắn với làng cổ Đông Ngạc và Quy hoạch phát triển du lịch ven sông Hồng; sớm phê duyệt quy hoạch Khu đô thị chức năng Thượng Cát; điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm thành Công viên công nghệ cao; tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất cho ngân sách quận từ 35% lên 60%.

Quận Bắc Từ Liêm cần tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Đặc biệt, quận Bắc Từ Liêm đề nghị thành phố Hà Nội bố trí nguồn lực và sớm triển khai các dự án giao thông có tính liên kết vùng, liên khu vực, như đường vành đai 3,5, xây dựng Công viên Hữu Nghị, xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc… cùng với đó là 18 dự án giao thông khung thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Thành phố trên địa bàn quận, với tổng mức đầu tư 11.206 tỷ đồng.

Cần tập trung vào các dự án giao thông

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các sở, ngành Thành phố đã gợi mở nhiều giải pháp cho quận Bắc Từ Liêm tập trung thực hiện, nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhìn nhận, là một quận non trẻ, song có được những kết quả trong thời gian qua, một nguyên nhân quan trọng là đội ngũ cán bộ quận đoàn kết, thống nhất. Quận Bắc Từ Liêm có điều kiện rất thuận lợi, còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là về đất đai, dân số, đề nghị quận cần quan tâm đặc biệt đến công tác quy hoạch, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các thiết chế văn hóa - xã hội trong quá trình phát triển.

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cho rằng, giai đoạn 2023-2025, quận Bắc Từ Liêm nên tập trung vào hạ tầng để phát triển, nhất là các dự án giao thông nhằm khơi thông kết nối; đồng thời quan tâm đến công tác môi trường, nhất là quy hoạch xử lý rác thải.

Quận Bắc Từ Liêm cần tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh bày tỏ thống nhất với kiến nghị của quận về việc điều chỉnh Cụm công nghiệp vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm thành Công viên công nghệ cao sinh học, đồng thời, đề nghị các sở, ngành Thành phố phối hợp với quận để khẩn trương triển khai nhiệm vụ này. Sau cuộc làm việc, căn cứ kết luận của Thường trực Thành ủy, các sở, ngành Thành phố triển khai từng đầu việc cụ thể, tinh thần chung là Thành phố sẽ tháo gỡ, hỗ trợ để quận phát triển.

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đạt được sau hơn 8 năm xây dựng, phát triển, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, quận cần tập trung rà soát quy hoạch, nhất là phát triển đô thị phải hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng và phù hợp với dự báo phát triển dân số.

Mặc dù quận đã làm tốt công tác đối thoại trong giải phóng mặt bằng, nhưng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ rõ, còn nhiều dự án dở dang, quận cần phải tập trung để hoàn thành dứt điểm. Bên cạnh đó, cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác quản lý đảng viên, nhất là ở các khu đô thị mới…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động