Giải pháp nào để ổn định giá hành hóa những tháng cuối năm 2024?

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024 công chức Nhà nước được tăng lương 30%, người về hưu tăng 15%, đó là tin vui với mọi người được hưởng chế độ mới của Nhà nước cao hơn nhiều so với các kỳ tăng lương trước đây. Đây là một sự cố gắng của Nhà nước khi điều kiện thu chi tài chính trong nước còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dư luận xã hội đều chú ý đến việc liệu có tăng giá hàng hóa trước sau khi tăng lương hay không.
Giá vàng chững lại sau khi vượt mốc 46 triệu đồng/lượng Tiếp tục giữ ổn định giá đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá Truyền thông là giải pháp quan trọng để kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả

Chúng ta đều biết đồng lương thực tế của người lao động mới là quan trọng, bởi nếu tăng lương mà không giữ được ổn định giá cả một cách tương đối thì lương thực tế không đảm bảo, đời sống không được cải thiện nhiều. Chính phủ nhận thức sớm vấn đề này và đã có công điện gửi các địa phương, bộ, ngành trong cả nước về việc kiểm soát giá cả sau tăng lương, đảm bảo không có những tăng giá đột biến, xử lý nghiêm các hiện tượng đầu cơ nâng giá bất hợp pháp và vô lý trên thị trường sau khi tăng lương.

Giải pháp nào để ổn định giá hành hóa những tháng cuối năm 2024?
Tiếp tục thúc đẩy sản xuất phát triển đảm bảo hàng hóa dồi dào nhằm đảm bảo bình ổn giá thị trường những tháng cuối năm. (Ảnh: Đ.Đ)

Quan sát trên thị trường một tháng vừa qua sau tăng lương cho ta thấy: Nhìn chung các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng các gia đình tương đối ổn định, giá có tăng lẻ tẻ ở một số chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích. Còn tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước, với sức mạnh thu mua hàng hóa của mình, các đơn vị đã về cơ bản đảm bảo được hàng hóa phong phú dồi dào, giá cả tương đối ổn định, ngoài ra còn có các đợt khuyến mại tập trung giảm giá từ 10 - 20% cho một số mặt hàng đem lại dư luận xã hội về việc phục vụ tốt cho giá cả và đời sống dân sinh.

Đạt được những vấn đề trên ngoài yếu tố quản lý của các địa phương và các ngành thì một yếu tố cũng cần nhấn mạnh đó là sản xuất trong nước nhất là sản xuất nông nghiệp với giá cả hàng hóa dồi dào phong phú, mua bán thuận tiện, các phương thức bán hàng được đa dạng bao gồm cả bán hàng trực tiếp và bán hàng online trên các nền tảng số, cắt bỏ các khâu trung gian không cần thiết, một yếu tố làm đẩy giá bán lẻ tăng vô lý trên thị trường nội địa.

Sau 7 tháng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,2% so với năm trước. Đó là một kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định giá cả từ nay đến cuối năm chúng ta không thể chủ quan được cần phải có tiếp tục những giải pháp mạnh để thực hiện việc ổn định giá cả thị trường ở nước ta bao gồm những biện pháp chính như: Tiếp tục thúc đẩy sản xuất phát triển đảm bảo hàng hóa dồi dào, đi đôi với tổ chức hệ thống vận chuyển logistic, phát triển hệ thống phân phối rộng khắp, các siêu thị, các nhà bán lẻ mở rộng cửa đón hàng Việt để phục vụ nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống gian lận thương mại đầu cơ tăng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm những vi phạm, khen thưởng thích đáng những đơn vị làm ăn tử tế có trách nhiệm với người tiêu dùng, các cơ quan báo chí tuyên truyền Trung ương và địa phương cần khuyến khích cho việc sản xuất kinh doanh với tinh thần “rủi ro chia sẻ, lợi dụng hài hòa” như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo trong mấy năm qua.

Chúng ta tin tưởng rằng với sự nỗ lực chủ quan và sự chỉ đạo sát sao kịp thời của các chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý cấp trên, nhiệm vụ phấn đấu CPI cả năm 2024 bình quân từ 4 - 4,5% mà Quốc hội đề ra chắc chắn sẽ đạt được.

Chuyên gia Vũ Vinh Phú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tuyên truyền đậm nét các hoạt động trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Tuyên truyền đậm nét các hoạt động trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”

(LĐTĐ) Triển khai Kế hoạch số 192/KH-UBND của UBND Thành phố về tổ chức Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền các hoạt động trong Chương trình “Những ngày Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
Sôi nổi Sơ khảo hội thi “Dân vận khéo” 2024 tại Cụm thi đua số 1

Sôi nổi Sơ khảo hội thi “Dân vận khéo” 2024 tại Cụm thi đua số 1

(LĐTĐ) Ngày 17/8, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Sơ khảo Hội thi “Dân vận khéo” cấp Thành phố năm 2024 tại Cụm thi số 1, gồm các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân và Hà Đông.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 17/8/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng ngày 17/8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024); Công an Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo.
Hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng

Hỗ trợ phạm nhân nữ tái hòa nhập cộng đồng

(LĐTĐ) Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã có nhiều chương trình, hoạt động nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng.
Thành ủy TP.HCM lấy ý kiến người dân về bảng giá đất mới

Thành ủy TP.HCM lấy ý kiến người dân về bảng giá đất mới

(LĐTĐ) Người dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được lấy ý kiến về việc xây dựng bảng giá đất mới thông qua đường link khảo sát do Thành ủy TP.HCM vừa công bố.
Tạo cơ chế thông thoáng để vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh và bền vững

Tạo cơ chế thông thoáng để vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh và bền vững

(LĐTĐ) Sáng 17/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) chủ trì Hội nghị lần thứ tư của Hội đồng.

Tin khác

Thị trường đồ dùng học tập không có nhiều biến động trước năm học mới

Thị trường đồ dùng học tập không có nhiều biến động trước năm học mới

(LĐTĐ) Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa là bước vào năm học mới 2024 - 2025. Thời điểm này, thị trường đồ dùng học tập tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đã bắt đầu sôi động. Đáng nói, năm nay thị trường đồ dùng học tập khá phong phú và đa dạng, trong khi đó giá cả không có nhiều biến động so với năm trước. Đặc biệt, do tạo được lòng tin với người tiêu dùng, năm nay, hàng Việt tiếp tục cho thấy sự áp đảo so với các sản phẩm nhập khẩu.
Sáng 18/8: Giá vàng nhẫn trong nước tăng cao, vàng thế giới cũng lập đỉnh mới

Sáng 18/8: Giá vàng nhẫn trong nước tăng cao, vàng thế giới cũng lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Sáng nay (17/8), giá vàng trên thị trường thế giới tăng kỷ lục, vọt lên đỉnh cao mới chưa từng có. Giá vàng nhẫn trong nước lập tức tăng 500.000 đồng lên 78,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tiến sát giá vàng miếng SJC.
Tỷ giá USD hôm nay (16/8): Đồng USD thế giới tăng cao, trong nước giảm

Tỷ giá USD hôm nay (16/8): Đồng USD thế giới tăng cao, trong nước giảm

(LĐTĐ) Sáng nay (16/8), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.254 VND/USD - giảm 6 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 103,4 điểm, tăng 0,47 điểm.
Giá vàng hôm nay (16/8): Vàng nhẫn giảm nhẹ cả chiều mua và bán

Giá vàng hôm nay (16/8): Vàng nhẫn giảm nhẹ cả chiều mua và bán

(LĐTĐ) Sáng nay (16/8), giá vàng thế giới thu hẹp mức tăng. Giá vàng miếng SJC trong nước duy trì ổn định và đang đắt hơn giá vàng thế giới 4,688 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng nhẫn điều chỉnh giảm từ 100.000 - 160.000 nghìn đồng/lượng.
Giá xăng tăng gần 200 đồng/lít từ 15h ngày 15/8

Giá xăng tăng gần 200 đồng/lít từ 15h ngày 15/8

(LĐTĐ) Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, trong kỳ điều hành giá chiều 15/8, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng đồng loạt. Trong đó, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng thêm 167 đồng/lít, xăng RON 95 được điều chỉnh tăng thêm 179 đồng/lít.
Giá vàng SJC tiếp tục giữ ổn định

Giá vàng SJC tiếp tục giữ ổn định

(LĐTĐ) Giá vàng nhẫn quay đầu giảm trong phiên sáng nay (15/8), trong khi giá vàng SJC giữ ổn định 2 phiên liên tiếp.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong kinh tế nông nghiệp

Phát huy vai trò của phụ nữ trong kinh tế nông nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn được xác định là yêu cầu quan trọng, cấp thiết để gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp và bảo đảm sức khỏe nhân dân. Phụ nữ Hà Nội hiện chiếm gần 50% dân số của Thành phố, chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động sản xuất, kinh doanh nông sản và quyết định trực tiếp việc tiêu thụ nông sản thực phẩm.
Tăng thuế rượu, bia phải “quản” cả thị trường trôi nổi

Tăng thuế rượu, bia phải “quản” cả thị trường trôi nổi

(LĐTĐ) Tại dự thảo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) của Bộ Tài chính, một vấn đề được nhiều người quan tâm đó là việc “siết” thuế đối với mặt hàng rượu, bia với mục tiêu tăng ngân sách và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh việc tăng thuế bia, rượu chính thống phải quản được rượu, bia trôi nổi ngoài thị trường.
Giá xăng ngày 15/8 có thể sẽ tăng gần 500 đồng/lít

Giá xăng ngày 15/8 có thể sẽ tăng gần 500 đồng/lít

(LĐTĐ) Sau 5 lần được điều chỉnh giảm liên tiếp, giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai (15/8) được dự báo có thể tăng theo giá dầu thế giới. Theo dự báo của các chuyên gia, nếu như các cơ quan điều hành giá không chi Quỹ bình ổn, thì giá xăng có thể tăng từ 350 - 450 đồng/lít.
Sáng 14/8, giá vàng đồng loạt tăng mạnh

Sáng 14/8, giá vàng đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (14/8), giá vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC lấy lại mốc 80 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn tiến sát mốc 78 triệu đồng/lượng.
Xem thêm
Phiên bản di động