Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm

Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia đã trải qua 2 năm. Vụ mất tích đến nay vẫn là điều bí ẩn. Thời hạn cuối của chiến dịch tìm kiếm được xác định là ngày 30-6 tới, gia đình các nạn nhân kêu gọi mở rộng phạm vi và thời gian tìm kiếm.
Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm Australia nghi mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique của MH370
Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm Phát hiện tình tiết mới trong vụ máy bay MH370 mất tích bí ẩn
Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm Giả thuyết chấn động mới về MH370
Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm Thế giới tuần qua: Bí ẩn mảnh vỡ máy bay nghi của MH370
Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm Tiền bồi thường vụ tai nạn MH370 có thể cao hơn giá trị một chiếc máy bay

Chiếc máy bay MH370 chở 239 hành khách trên chuyến hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) đã mất tích vào ngày 8/3/2014. Đã 2 năm trôi qua, từ đó đến nay, khoảng 124,17 triệu USD đã được bỏ ra cho các cuộc tìm kiếm trên phạm vi 120.000 km2 nam Ấn Độ Dương, cùng sự tham gia của nhiều tàu thuyền, máy bay hiện đại, tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chưa phát hiện dấu tích nào của chuyến bay xấu số MH370.

Tới nay, các nhà chức trách mới chỉ tìm thấy ba mảnh vỡ được cho là của máy bay MH370. Mảnh thứ nhất được tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp hồi tháng 7 năm ngoái. Đây là mảnh vỡ đầu tiên được tìm thấy và phát hiện này làm dấy lên hy vọng sẽ tìm thấy phần còn lại của máy bay.

Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm
Người thân cầm di ảnh nạn nhân vụ máy bay mất tích MH370 trong buổi lễ kỷ niệm 2 năm thảm họa xảy ra (ảnh Telegraph)

Đúng như mong đợi, hồi cuối tuần qua, một người đàn ông Mỹ đã phát hiện một mảnh vỡ nghi là của một chiếc Boeing 777, cùng loại với chiếc MH370 mất tích bí ẩn năm 2014, trên bãi cát tại một eo biển phía đông Mozambique.

Vài ngày sau khi phát hiện mảnh vỡ khả nghi ở Mozambique, hôm qua 6/3, một người đàn ông thông báo có thể đã tìm thấy một phần khác của MH370 tại nơi đã từng phát hiện ra mảnh đầu tiên, đảo Reunion trên Ấn Độ Dương. Vị trí của mảnh vỡ mới cách Mozambique khoảng 6.200 km về phía đông.

Lần lượt từng mảnh vỡ khả nghi của MH370 được tìm thấy càng làm dấy lên hy vọng sẽ tìm được xác của máy bay trong thời gian tới.

Thời hạn cuối của chiến dịch tìm kiếm được xác định là ngày 30-6 tới. Tuy nhiên, gia đình của các nạn nhân cho rằng, thời gian tìm kiếm cần được kéo dài hơn nữa và họ cũng thúc giục cần nỗ lực tập trung vào bờ biển phía đông nam Phi.

Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm
Một mảnh vỡ khả nghi là của MH370 được tìm thấy ở một bãi cát eo biển Châu Phi phía đông Mozambique hồi cuối tuần qua (ảnh Telegraph)

Hiện nay, các gia đình nạn nhân đang chuẩn bị kỷ niệm 2 năm thảm kịch MH370. Hôm qua, tại một trung tâm mua sắm ở Kuala Lumpur, gia đình và bạn bè của các nạn nhân đã tập trung, lên tiếng kêu gọi, khần cầu các nhà chức trách điều tra đánh giá lạiviệc tìm kiếm.

Tại một buổi lễ cũng diễn ra vào ngày Chủ nhật mùng 6/3 tại Kuala Lumpur, 240 quả bóng trắng mang tên các nạn nhân và dòng chữ “MH370: Luôn ở trong tim chúng tôi” được thả lên không trung.

Hôm nay, thứ Hai ngày 7/3, các nhà điều tra của Malaysia và Australia sẽ gặp gỡ các quan chức ngành hàng không dân dụng của các nước miền Nam Châu Phi để hỗ trợ Mỹ điều tra mảnh vỡ khả nghi của MH370 vừa được tìm thấy.

Các quan chức cho rằng mảnh vỡ dường như là từ một chiếc Boeing 777, mất tích ở phía Nam bán cầu bị dạt về, mảnh vỡ đó cũng cùng loại với máy bay đã mất tích của Malaysia.

Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm
Người thân khóc thương cho các nạn nhân MH370 và khẩn cầu các nhà chức trách mở rộng phạm vi và thời gian tìm kiếm (ảnh Telegraph)

Tuy nhiên, trong tháng 6 tới, các nước Australia, Malaysia và Trung Quốc sẽ nhóm họp để xác định có nên kéo dài thời gian tìm kiếm hay không. Nếu tìm được máy bay, chính phủ 3 nước này đã thống nhất về kế hoạch trục vớt, trong đó có việc thu thập chứng cứ phục vụ quá trình điều tra.

Nhưng nếu không tìm thấy thông tin mới nào ở khu vực tìm kiếm, trên phạm vi 46.000 dặm vuông (tương đương 120.000 km2 ) phía Nam Ấn Độ Dương các nhà chức trách của 3 quốc gia trên thống nhất sẽ không tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Trả lời phỏng vấn với tờ The Telegraph, Grace Nathan – con gái của một nạn nhân trên chuyến bay MH370, cũng là một luật sư ở Bristol nói: “Xin đừng kết luận số phận của máy bay MH370 cũng như các nạn nhân thiệt mạng trên chuyến bay đó là một hiện tượng bí ẩn không thể làm rõ của ngành hàng không."

Gia đình nạn nhân MH370 kêu gọi mở rộng cuộc tìm kiếm
Người dân để lại lời nhắn cho các nạn nhân trên phông biểu ngữ của buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân và kỷ niệm 2 năm thảm họa xảy ra (ảnh Telegraph)

"Vì lợi ích về an toàn hàng không cho tất cả những hành khách, cũng vì mong muốn tìm ra sự thật vụ tai nạn máy bay MH370, xin các nhà chức trách hay mở rộng phạm vi và kéo dài thời gian điều tra tìm kiếm. Xin đừng kết thúc việc tìm kiếm trước khi chúng ta biết rõ những gì đã xảy đến với MH370. Đừng để mọi nỗ lực và sự hy sinh của các nạn nhân trở thành vô nghĩa." - Nathan khẩn cầu các nhà chức trách.

Vào thứ Ba 8/3 – cũng là ngày kỷ niệm 2 năm vụ máy bay mất tích xảy ra, chính phủ Malaysia sẽ đưa ra một tuyên bố tạm thời về việc điều tra tìm kiếm MH370, theo điều ước hàng không quốc tế.

Đinh Tâm dịch từ Telegraph

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động