Giá điện, giá chung cư đều tăng: Người lao động càng thêm gánh nặng!

(LĐTĐ) Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, trả lời câu hỏi về giá chung cư tại sao tăng cao? Đại diện Bộ Xây dựng trả lời có yếu tố thổi giá, nâng giá.
Vì sao giá căn hộ ở Hà Nội tăng nhanh? Giá nhà, căn hộ chung cư cao chót vót có yếu tố “thổi giá”

Một chính sách nhân văn về phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ làm cho những người thu nhập khá, trung bình, thậm chí thu nhập thấp ở Hà Nội phấn khởi vì “chịu khó” tích góp, vay mượn kiểu gì cũng có căn hộ làm chỗ an cư. Nhưng đến nay, thị trường nhà ở, chung cư giá cả liên tục tăng quá cao khiến cho nhiều người lao động ngày càng trăn trở.

Giá điện, giá chung cư đều tăng chỉ người lao động thêm gánh nặng!
Người lao động muốn lương- thu nhập- giá là một thể thống nhất để họ có thể tích lũy được tài chính mua nhà, mua xe trả góp được như những công chức, người lao động ở các nước Singapore, Malaysia. (Ảnh minh họa)

Với mức giá từ 70 triệu đến 100 triệu đồng/m2 trong các quận nội đô, có nằm mơ người lao động cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mua được căn hộ để an cư. Một mặt giá cực kỳ vô lý.

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, trả lời câu hỏi về giá chung cư tại sao tăng cao? Đại diện Bộ Xây dựng trả lời có yếu tố thổi giá, nâng giá.

Vấn đề mà người lao động đặt ra, khi bộ quản lý chuyên ngành đã khẳng định như vậy thì đã có giải pháp, cơ chế nào được triển khai nhằm xử lý vấn đề?

Phải chăng đã đến lúc các cơ quan chức năng có đề xuất Chính phủ lập đoàn thanh, kiểm tra “truy” bằng được doanh nghiệp, sàn bất động sản nào thổi giá, nâng giá làm ảnh hưởng đến mặt chung, để từ đó chấn chỉnh, đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh dựa trên nguyên lý: Nhà đầu tư có lời, người dân cũng dễ dàng tiếp cận.

Vậy nhưng, khi cơn đau đầu về giá nhà chưa qua, nhiều lao động đang lập nghiệp ở Hà Nội (cũng như ở nhiều đô thị khác) vốn vẫn bộn bề trăn trở làm sao để có chốn an cư thì lại phải thêm lo lắng vì giá điện. Ngày 11/10, giá điện bán lẻ chính thức tăng 4,8% lên hơn 2.100 đồng/kWh.

Người lao động băn khoăn, khi giá điện tăng chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt các dịch vụ khác tăng theo như nước, giá gửi xe, thậm chí cả giá thuê nhà. Một mặt bằng giá mới có thể sẽ sớm thiết lập!?

Nhìn vào tốc độ độ tăng trưởng kinh tế thời gian qua có thể nói chúng ta đã thu được những kết quả toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tăng lên rõ rệt. Song, cũng không thể phủ nhận tình hình giá cả đang có xu hướng leo thang. Hiện tại, giá vàng đang ở mức cao bất thường, trong khi tỉ giá ngoại tệ cũng neo ở mức cao. Hàng hóa tiêu dùng cũng vì thế mà biến động theo ở mức cao. Đơn giản như một cốc trà đá vỉa hè bây giờ giá cũng không thấp hơn 5.000 đồng.

Giá cả hàng hóa thị trường tăng cao thì đối tượng công chức, viên chức và người nghỉ hưu, đối tượng chính sách xã hội, nhất là công nhân lao động lại gặp khó khăn, khi thu nhập không theo kịp tốc độ tăng giá của hàng hóa. Dài hơi hơn, khi giá chung cư tăng, giá điện, giá xăng cũng luôn giữ đà tăng sẽ là áp lực rất lớn với người lao động. Không chỉ là chuyện "cơm áo gạo tiền" hằng ngày, mà cả giấc mơ, ít nhất là với những công nhân lao động đang sinh sống tại Hà Nội, tìm một "chốn an cư" với họ có lẽ cũng ngày càng xa vời.

H.Lê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên, nhân viên

Đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên, nhân viên

(LĐTĐ) Hiện nhiều trường học trên địa bàn Thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2024 - 2025. Tại các hội nghị, cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên, nhân viên; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn.
Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Sơn Tây

Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Sơn Tây

(LĐTĐ) Chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), 60 năm Phong trào "Ba sẵn sàng" (9/8/1964 - 9/8/2024), và 4 năm ngày thành lập Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô, đoàn công tác thuộc Hội cựu phụ trách thiếu nhi Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Sơn Tây.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường

Tối 12/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, nhân dịp Thủ tướng Lý Cường sang thăm chính thức Việt Nam.
Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế

(LĐTĐ) Sau trận đấu giao hữu với đội tuyển Ấn Độ tối ngày 12/10 trên Sân vận động Thiên Trường, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Văn Quyết đã chia sẻ ý nguyện khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế ở cấp đội tuyển quốc gia.
Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi gần 2.500m2 đất mở rộng phố Nguyễn Tuân

Quận Thanh Xuân sẽ cưỡng chế thu hồi gần 2.500m2 đất mở rộng phố Nguyễn Tuân

(LĐTĐ) Theo dự kiến, trong 2 ngày 14 - 15/10, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cưỡng chế, thu hồi 2.479,64m2 đất và công trình trên đất đối với 84 hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân.
Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng hiện đang quản lý trực tiếp 389 Công đoàn cơ sở, trong đó có 290 Công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và 99 Công đoàn cơ sở khối Nhà nước và hành chính sự nghiệp với tổng số 21.983 đoàn viên/tổng số 24.345 người lao động.
LĐLĐ huyện Thạch Thất trao quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật

LĐLĐ huyện Thạch Thất trao quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật

(LĐTĐ) Trong những năm qua, bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất cũng đặc biệt quan tâm và chăm lo cho trẻ em là con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em mồ côi, khuyết tật kém may mắn.

Tin khác

Năm 2025, cách tính tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu có nhiều thay đổi

Năm 2025, cách tính tuổi nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu có nhiều thay đổi

(LĐTĐ) Những thay đổi trong năm 2025 về chính sách tuổi nghỉ hưu, tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ tác động tới quyền lợi của nhiều người lao động.
Thúc đẩy hợp tác lao động Việt Nam - châu Âu

Thúc đẩy hợp tác lao động Việt Nam - châu Âu

Ngày 11/10, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy hợp tác lao động Việt Nam - châu Âu”.
Thi đua thúc đẩy năng suất, việc làm tốt hơn cho người lao động

Thi đua thúc đẩy năng suất, việc làm tốt hơn cho người lao động

Với phương châm “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì đời sống, việc làm của người lao động”, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm khích lệ tinh thần sáng tạo, cống hiến của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động để đảm bảo đời sống, việc làm, giúp người lao động yên tâm lao động sản xuất.
Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

Chung tay vì sự phát triển của Thủ đô

(LĐTĐ) Kể từ ngày Giải phóng Thủ đô, đến thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm hậu phương vững chắc cho chặng đường đấu tranh thống nhất đất nước và thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn có những đóng góp xứng đáng. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực trong lao động - sản xuất để viết tiếp hào khí tháng Mười.
Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương Đào Thanh Hoàn và hành trình trở thành Công dân Thủ đô ưu tú

Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương Đào Thanh Hoàn và hành trình trở thành Công dân Thủ đô ưu tú

(LĐTĐ) Là thành viên Mạng lưới hỗ trợ phát triển nghề cho người khuyết tật Việt Nam, chị Đào Thanh Hoàn cũng là 1 trong 10 công dân được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 sau những nỗ lực trên nhiều lĩnh vực hoạt động và hành trình vì trẻ tự kỷ, người khuyết tật.
Thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện

Thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện

Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2024 của Tổng cục Thống kê công bố mới đây, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III tiếp tục tăng, đời sống được cải thiện hơn.
Hành động đẹp giữa đời thường

Hành động đẹp giữa đời thường

(LĐTĐ) Khi phát hiện một cháu học sinh chẳng may gặp nạn, nhân viên xe buýt đã kịp thời hỗ trợ. Việc làm này khiến nhiều người đi đường và hành khách đi xe cảm phục.
Cô hiệu trưởng tâm huyết với chuyển đổi số

Cô hiệu trưởng tâm huyết với chuyển đổi số

(LĐTĐ) Lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy tới nhiều trường học, với hành trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã được vinh danh là chuyên gia giáo dục sáng tạo.
Nữ Chủ tịch Công đoàn tâm huyết, trách nhiệm

Nữ Chủ tịch Công đoàn tâm huyết, trách nhiệm

Gắn bó với sự nghiệp “trồng người” đến nay đã 27 năm, trong đó có 20 năm làm công tác Công đoàn, khoảng thời gian đó đủ để chị Nguyễn Thị Hương - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Đông, Hà Nội) hiểu về vai trò của tổ chức Công đoàn tại nhà trường. Từ đó, chị đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn để góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường.
Bí thư chi bộ gương mẫu với phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

Bí thư chi bộ gương mẫu với phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

(LĐTĐ) Là cán bộ quân đội nghỉ hưu, nhiều năm qua, ông Trần Duy Hiển, Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố số 20 (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của một đảng viên gương mẫu; giữ đúng phẩm chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”.
Xem thêm
Phiên bản di động