FLC Eco House Long Biên hút khách ngày đầu mở bán

Với chính sách giá và khuyến mãi hấp dẫn, FLC Eco House Long Biên đã thu hút hàng trăm khách hàng tham gia buổi mở bán chính thức được tổ chức vào sáng ngày 4/12/2016 tại Him Lam Palace, Long Biên, Hà Nội.
flc eco house long bien hut khach ngay dau mo ban FLC Eco House thực sự là nơi an cư lý tưởng cho mọi gia đình
flc eco house long bien hut khach ngay dau mo ban FLC Eco House - Dự án hot ở phía Đông Hà Nội
flc eco house long bien hut khach ngay dau mo ban
Lễ mở bán chính thức FLC Eco House Long Biên đã thu hút hàng trăm khách hàng tham gia

10h sáng sự kiện mới chính thức bắt đầu nhưng nhiều khách hàng đã có mặt từ sáng sớm để có thêm nhiều thời gian được tư vấn chuyên sâu về dự án hơn.

Anh Đào Xuân Tỏa, một trong những khách hàng có mặt đầu tiên tại buổi mở bán cho biết: “Là một nhà đầu tư, tôi đánh giá rất cao tiềm năng dự án này bởi dự án có vị trí khá đắc địa, nằm ngay trong khu vực có hệ thống giao thông đang phát triển, cơ sở hạ tầng tốt, quy hoạch cảnh quan ngoại thất đẹp, đa dạng diện tích, có sổ đỏ vĩnh viễn và giá cả hợp lý”.

Tọa lạc tại khu vực cửa ngõ phía Đông của thành phố, FLC Eco House cách Hồ Gươm chưa đầy 5km, gần cầu Chương Dương, Long Biên và có thể kết nối linh hoạt với cụm công trình trọng điểm của thủ đô bằng hệ thống giao thông đường bộ, đường cao tốc hiện đại.

Từ FLC Eco House, cư dân cũng có thể dễ dàng di chuyển đến hàng loạt các tiện ích hạ tầng xã hội bao quanh như dự án TTTM Vincom Long Biên, Aeon Mall Long Biên, sân Golf Long Biên, Bệnh viện Vinmec, trường tiểu học Sài Đồng, trường trung học Sài Đồng.

Eco House Long Biên còn được tập đoàn FLC đầu tư kĩ lưỡng và chú trọng vào không gian sống lý tưởng cho chủ sở hữu với cảnh quan xanh mát, tích hợp đồng bộ hệ thống công viên xanh, sân vườn, nhà trẻ… , mang đến môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

flc eco house long bien hut khach ngay dau mo ban
Một số lượng lớn giao dịch được thực hiện thành công ngay trong sự kiện mở bán chính thức FLC Eco House Long Biên

Chị Nguyễn Thanh Huyền, khách hàng đã đặt cọc lô đất liền kề dự án FLC Eco House trong buổi mở bán không ngần ngại chia sẻ: “Dù đã sở hữu một căn chung cư tại FLC Twin Towers, Cầu Giấy nhưng tôi vẫn muốn mua thêm 1 lô đất liền kề ở đây để sau này cho con trai xây nhà khi lập gia đình, bởi FLC Eco House Long Biên rất gần trung tâm Hà Nội, tiện đường cho con cái và bọn trẻ đi làm, đi học mà không gian lại xanh mát, yên tĩnh, gần bệnh viện nên cũng rất phù hợp để vợ chồng tôi an hưởng tuổi già.”

flc eco house long bien hut khach ngay dau mo ban
Vị khách đặt cọc đầu tiên trong Lễ mở bán FLC Eco House Long Biên và nhận quà tặng xe máy SH trị giá 80 triệu đồng

Không những được tư vấn chi tiết về dự án, khách hàng tham dự buổi lễ còn được tham gia bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn như: Iphone 7 Plus 32Gb và rất nhiều voucher nghỉ dưỡng trên hệ thống chuỗi các khách sạn và resort 5* nổi tiếng mà FLC đầu tư phát triển trên cả nước.

Với quy mô 15.800m2, trên phố Sài Đồng, quận Long Biên, FLC Eco House Long Biên bao gồm 108 lô đất liền kề có diện tích dao động từ 73 – 154m2 được bán với mức giá từ 35 đến 40 triệu/m2. Hiện dự án đã hoàn thành việc san nền, chia lô, hệ thống cảnh quan cây xanh và có thể bàn giao ngay cho khách hàng trong tháng 12 năm 2016. Để tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ: Tập đoàn FLC Group Địa chỉ: Tầng 1, FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Hotline: 0965 262 688 Website: www.flc-ecohouse.vn
Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, tình hình bất động sản Việt Nam sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh tế thế giới, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như kết quả cải thiện thể chế, pháp lý liên quan với sự tham gia “thực sự” của chính quyền các cấp.
Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

(LĐTĐ) "Thị trường bất động sản năm 2024 sẽ bước vào một chu kỳ mới, với sự phục hồi rõ nét vào thời điểm cuối năm", một số chuyên gia nhận định.
32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

(LĐTĐ) Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động