Dự án giai đoạn 2, Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ sắp được triển khai

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho Hà Nội và cả nước, dự án giai đoạn 2 Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ sắp được triển khai.
Việt Nam - Ấn Độ: Phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 15 tỷ USD vào thời gian sớm nhất Việt Nam - Ấn Độ: Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh Covid-19 Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với Ấn Độ
Dự án giai đoạn 2, Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ sắp được triển khai
Toàn cảnh buổi làm việc giữa hai bên

Sáng 10/11, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma nhằm thúc đẩy triển khai dự án giai đoạn 2, Trung tâm nguồn lực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) Việt Nam - Ấn Độ.

Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ (ARC-ICT) là món quà ý nghĩa của Chính phủ Ấn Độ dành tặng Thủ đô Hà Nội từ năm 2011, nhằm cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao cho Hà Nội và cả nước. Hiện Trung tâm có 141 máy tính, 32 máy chủ... được phân bổ tại 6 phòng học (trong đó, có các phòng chính phủ điện tử, công nghệ web, công nghệ Java, phòng phần mềm...) và phòng thư viện với hơn 11 nghìn quyển sách. Tuy nhiên, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, hiện nay, nhiều máy móc, trang thiết bị của Trung tâm cần được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Năm 2018, chuyên gia của Trung tâm điện toán cao cấp C-DAC (Ấn Độ) đã sang làm việc và khảo sát, thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về phương thức, nội dung đào tạo, hoạt động của Trung tâm ARC-ICT, với tư cách là trung tâm đào tạo ủy quyền của C-DAC. Phía C-DAC sẽ nâng cấp một phần cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại của Trung tâm ARC-ICT, nhằm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.

Dự án giai đoạn 2, Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ sắp được triển khai
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại buổi làm việc

Đại sứ Pranay Verma cho biết: Ấn Độ đánh giá rất cao hoạt động của Trung tâm ARC-ICT, bởi đây là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin của Ấn Độ với Việt Nam. Đại sứ Pranay Verma cho rằng, thách thức lớn nhất đối với Trung tâm ARC-ICT hiện nay chính là đòi hỏi về cập nhật, đổi mới công nghệ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo công nghệ thông tin. Chính phủ Ấn Độ ủng hộ giai đoạn 2 của dự án và đang chờ báo cáo chi tiết của C-DAC để phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình này, Đại sứ Pranay Verma mong muốn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với phía C-DAC, nhất là thẩm định về mặt công nghệ để đảm bảo những công nghệ được đầu tư trong giai đoạn 2 phải hiện đại và đáp ứng yêu cầu của Thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cảm ơn Chính phủ Ấn Độ, đồng thời cho biết, sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ đã phối hợp, đào tạo cho hàng chục nghìn cán bộ, công chức của Thành phố và các đối tượng khác về công nghệ thông, đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử của Hà Nội cũng như Việt Nam.

Thúc đẩy triển khai dự án giai đoạn 2, Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ

Ngài Đại sứ cùng tập thể cán bộ Sở TTTT Hà Nội.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng nêu rõ, trong những năm tới, Thành phố tiếp tục xác định trọng tâm là xây dựng chính phủ điện tử, triển khai dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp. Do vậy, Hà Nội mong muốn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ để sớm triển khai giai đoạn 2 của Trung tâm ARC-ICT, với mục tiêu nâng cấp, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin được cấp chứng chỉ quốc tế ngay tại Việt Nam; đồng thời, Trung tâm sẽ là cầu nối để mở rộng hợp tác trong việc cử nhân lực Việt Nam tham gia đào tạo công nghệ thông tin tại Ấn Độ.

Lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội cho biết, TP sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai giai đoạn 2 của dự án, xứng tầm với mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước; đồng thời mong muốn Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp CNTT với Hà Nội trên các lĩnh vực chuyển đổi số, thành phố thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin,...

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động