Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Với số phiếu bầu cử đạt tuyệt đối 100%, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.
Đồng chí Nguyễn Phi Thường giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đồng chí Nguyễn Phi Thường tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về kiện toàn nhân sự lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, sáng nay, 16/12, tại trụ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa XVI, kỳ họp thứ 11 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố và các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến, Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh, Nguyễn Chính Hữu chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tới dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch - Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Phi Thường- Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khẳng định: Việc thực hiện bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - chức danh cao nhất của tổ chức Công đoàn Thủ đô là trách nhiệm và cũng là vinh dự mỗi Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố. Do đó, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa yêu cầu các ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ để việc bầu cử đạt kết quả tốt.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội
Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Thường trúng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, chỉ rõ những thuận lợi, thời cơ, thách thức của hoạt động công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng trong tình hình hiện nay và thời gian tới.

Từ đó, đồng chí Trần Thanh Hải quán triệt Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 phải đảm bảo đúng tinh thần tập trung, dân chủ, có tính thống nhất cao và đúng quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động Thủ đô vượt qua mọi khó khăn, thách thức và ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội
Tân Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị

Theo các Quyết định của Thành ủy Hà Nội và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được công bố tại hội nghị, căn cứ vào Đề án kiện toàn, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023, đồng chí Nguyễn Phi Thường- Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố đã được giới thiệu để Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Phi Thường đã được tín nhiệm trúng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố với tỉ lệ bầu tuyệt đối 100%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn, bày tỏ niềm xúc động và vinh dự, tự hào khi được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động phân công và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt là được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội- cương vị cao nhất của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường được bầu là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội
Đại biểu thực hiện bỏ phiếu bầu tại hội nghị

Cho rằng đây cũng là một trách nhiệm lớn lao, đồng chí Nguyễn Phi Thường khẳng định sẽ quyết tâm cùng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy bề dày truyền thống của tổ chức Công đoàn Thủ đô, tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, về người lao động, nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động để ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động