Đón năm mới trong bình yên

(LĐTĐ) Hòa chung với không khí vui tươi đón năm mới, bảo đảm nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021 và các lễ hội đầu xuân.
Đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô Tiếp tục lan tỏa những nhân tố tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Trong năm 2020, Công an thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể, đã phối hợp với nhiều lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hơn 1.220 lượt kỳ, cuộc và 418 sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố. Trong đó trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đón năm mới trong bình yên
Công an Thành phố Hà Nội đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự để nhân dân đón Tết.

Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, năm 2020 trên địa bàn thành phố chỉ xảy ra 3.518 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 730 vụ (17,1%) so với cùng kỳ năm 2019. An ninh kinh tế được giữ vững. Ngoài ra, lực lượng công an cũng làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý nhân khẩu ở các khu vực “điểm nóng” về dịch Covid-19. Đáng chú ý, trong năm qua, Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 383/383 xã (đạt 100%) với tổng số 2.368 cán bộ, chiến sĩ.

Những thành tích đã đạt được trong năm 2020 là tiền đề quan trọng để lực lượng Công an Thủ đô phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2021, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, bình yên.

Thực hiện nhiệm vụ trên, ngay từ cuối năm 2020, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, công an thành phố đã đồng loạt thực hiện “Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021” và “Đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021”. Theo đó, lực lượng cảnh sát cơ động, phản ứng nhanh, các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ tuần tra phối hợp nhiều lực lượng sẽ tăng cường mật phục, khép kín địa bàn về đêm để chống đua xe trái phép, tội phạm trộm cắp, cướp giật…

Công an thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vận chuyển trái phép chất nổ, pháo nổ, vũ khí, hàng lậu, hàng cấm; đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Bên cạnh đó cũng tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và công cộng trên địa bàn.

Công an thành phố yêu cầu các đơn vị không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng tăng cường kiểm tra xử lý, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông tại các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; các bến tàu, bến đò, cảng đường thủy trên các tuyến sông; các điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết; điểm công cộng diễn ra hoạt động chào mừng năm mới và các lễ hội đầu Xuân. Công an thành phố phấn đấu trong dịp này sẽ giảm từ 5 đến 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2020; không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng. Xây dựng 8 tuyến đường, phố điểm về giao thông đô thị theo tiêu chí đảm bảo đường thông, hè thoáng.

Để thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao trong quá trình triển khai kế hoạch, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt vai trò thường trực Ban Chỉ đạo 197, tham mưu chính quyền các cấp huy động cả hệ thống chính trị, xã hội cùng phối hợp làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị trên địa bàn, ra quân bảo đảm “đường thông, hè thoáng”; các đơn vị phải thực hiện rà soát, đối với vi phạm về trật tự đô thị, xác định điểm nào là “boong ke” khó giải tỏa, điểm vi phạm nào mới phát sinh, các điểm có nguy cơ phát sinh trong thời gian tới để có phương án, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện xử lý. Đối với vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, cần xác định những vi phạm mang tính chất đặc thù tại từng địa bàn, từng thời điểm, đối tượng, hành vi vi phạm, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm tra bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tính chất, tình hình địa bàn./.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động