Đổi thay diện mạo nông thôn Hà Nội

Sau 8 năm mở rộng địa giới hành chính, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, khu vực nông thôn Hà Nội đã đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM) mà hiện đã có 201/386 xã đạt chuẩn. Có thể khẳng định, đây là nét nổi bật với hiệu ứng sâu rộng làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đồng thời góp phần nâng cao đời sống người dân ngoại thành.
doi thay dien mao nong thon ha noi Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội: Nhân lên những tấm lòng nhân ái

doi thay dien mao nong thon ha noi

Hà Nội đã có nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Viết Mạnh

Nông thôn thay "áo mới"

Thôn Hương, xã Yên Trung (Thạch Thất) là một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn vào thời điểm sáp nhập khi người dân chưa có điện thắp sáng, đường sá đi lại khó khăn... Nhưng sau đúng hai tháng từ thời điểm 1-8-2008, đường dây điện được kéo đến từng gia đình, giúp hơn 100 hộ dân có điều kiện áp dụng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để thoát nghèo. Theo Trưởng thôn Nguyễn Văn Định, ở thôn Hương gần như hộ nào cũng nhận đất Nhà nước giao để trồng rừng, ngoài ra còn chăn nuôi nên kinh tế khá. Bản thân nhà ông Định nhận trồng 6,3ha rừng, dưới tán rừng ông nuôi 2 lợn nái, hàng chục lợn thịt, 10 con dê, 100 gà đồi cho thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Đinh Công Tuân cho biết, thành phố đã có chính sách quan tâm đặc biệt cho các xã dân tộc, miền núi thông qua Kế hoạch 166 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi. Tổng hợp từ năm 2008 đến nay, nguồn vốn dành cho đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã hơn 100 tỷ đồng. Nhờ vậy, hệ thống trường học được đầu tư khang trang, thôn nào cũng có nhà văn hóa. Trước đây, hệ thống thủy lợi của xã hầu như không có, cây lúa hoàn toàn dựa vào thiên nhiên nên năm được, năm mất. Kể từ khi sáp nhập với Hà Nội, hệ thống kênh, mương, vai đập được đầu tư, năng suất lúa đã đạt 62 tạ/ha, không kém các xã vùng đồng bằng. Hiện xã Yên Trung đã có 17/19 tiêu chí đạt và đang nỗ lực để về đích NTM năm 2016.

Huyện Mê Linh, sau sáp nhập, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư khá đồng bộ, đời sống nông thôn đổi thay nhanh chóng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Phó Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh Phùng Minh Chiến cho hay, triển khai xây dựng NTM, toàn huyện đã cải tạo nâng cấp được 154km kênh mương, kiên cố hóa 38km đường ngõ xóm, cải tạo nâng cấp 61 trạm biến áp… Cùng với khu vực ngoại thành, huyện Mê Linh đã hoàn thành triển khai dồn điền đổi thửa, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện Mê Linh là vùng chuyên canh rau, hoa trọng điểm của Thủ đô, giúp nông dân có thu nhập cao, tỷ lệ người dân có việc làm thường xuyên đạt gần 96%; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,9%.

Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho nông thôn

Chưa bao giờ nông thôn Hà Nội lại được quan tâm, đầu tư một cách đồng bộ như hiện nay. Cuối tháng 7 vừa qua, cùng Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra kết quả Chương trình tại nhiều huyện, thị xã, chúng tôi thấy mỗi năm, khu vực nông thôn lại có những chuyển mình đi lên. Đi đến đâu cũng thấy cơ sở hạ tầng khang trang, những nhà văn hóa, trạm xá, đường giao thông được xây dựng... đồng bộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, để có cơ sở xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, công tác quy hoạch phải đi trước một bước làm tiền đề để tổ chức thực hiện các nội dung tiếp theo.

Thành phố đã sớm phê duyệt hàng loạt quy hoạch chuyên ngành và các đề án dự án liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. Nhờ vậy việc xây dựng hạ tầng được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả... Sau hợp nhất cũng là lúc Thủ đô triển khai quyết liệt Chương trình xây dựng NTM. Tổng nguồn vốn đã huy động đầu tư cho khu vực nông thôn giai đoạn 2010-2015 là 63.553 tỷ đồng.

Trong đó, riêng đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 là 34.465 tỷ đồng. Hàng nghìn tuyến đường giao thông nông thôn, hàng trăm trường học, nhà văn hóa thôn, trụ sở làm việc các xã đã được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tròn 8 năm sau ngày hợp nhất, dù thời gian chưa phải dài, song cũng đủ để nhận thấy vùng nông thôn đã và đang được Hà Nội quan tâm, dành ưu tiên nguồn lực để đầu tư tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ.

Người dân khu vực nông thôn đã được tiếp cận ngày một nhiều hơn với tiến bộ kỹ thuật mới, đưa công nghệ cao, cơ giới vào sản xuất; triển khai thực hiện tốt các mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn; sản xuất rau an toàn; phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm... Đã hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu của nhân dân; một số sản phẩm đã tiếp cận được thị trường rộng rãi trong nước và hướng tới xuất khẩu như: Lúa chất lượng cao, sữa tươi, quả đặc sản, rau an toàn, hoa cây cảnh... tạo niềm tin yên tâm cho người sản xuất và tiêu dùng. Đến hết tháng 6-2016, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đã đạt 33,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ... Với sự quan tâm đầu tư của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên, nông thôn Hà Nội chắc chắn sẽ tiếp tục có những đổi thay to lớn, tích cực hơn nữa.

hanoimoi.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động