Doanh nghiệp cấp Giấy đi đường tràn lan, lãng phí "thời gian vàng" giãn cách

(LĐTĐ) Qua kiểm tra tại các chốt, cơ quan chức năng cho biết, gần như 100% người tham gia giao thông có Giấy đi đường do các công ty, doanh nghiệp cấp. Tuy nhiên việc không xác định được đơn vị nào sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp nào không, chính là "kẽ hở" dẫn tới đường phố vẫn đông người đi lại. Việc này cũng gây lãng phí "thời gian vàng" giãn cách xã hội.
Tổ công tác liên ngành liên tiếp phát hiện nhiều giấy đi đường nghi giả mạo Ngày đầu Hà Nội siết chặt quy định về Giấy đi đường: Nhắc nhở để người dân hiểu, nghiêm túc chấp hành

Tràn lan Giấy đi đường do doanh nghiệp cấp

Những ngày gần đây, đặc biệt là vào các ngày đầu tuần ( từ thứ 2 đến thứ 4), trên các tuyến đường như Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trường Chinh... mật độ phương tiện tham gia giao thông khá dày đặc. Dù lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, kiên quyết xử lý nghiêm những người ra đường không đúng mục đích, nhưng "kẽ hở" của việc cấp Giấy đi đường tràn lan đã khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong quá trình kiểm soát.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, sau hơn 1 tuần triển khai 6 Tổ công tác liên ngành kiểm soát chặt người ra đường không có lý do chính đáng tại 12 quận nội thành, lực lượng chức năng đã kiểm soát và phát hiện hàng trăm trường hợp ra đường không rõ lý do. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra Giấy đi đường, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều Giấy đi đường do các công ty, đơn vị cấp cho nhân viên đi lại không đúng mục đích.

Cụ thể, hồi 10h20 ngày 19/8, Tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu tiến hành dừng xe, kiểm tra đối với 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 30F4-828x. Nam thanh niên này xuất trình 1 chứng minh nhân dân, 1 Giấy đi đường do Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện bảo vệ công lý cấp mang tên Trần Minh H. (trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội). Khai thác tại chỗ, anh H. cho biết, Giấy đi đường trên là do một người nhà anh H. làm để anh H. phục vụ đi lại, chứ anh H. không công tác tại Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện bảo vệ công lý. Tổ công tác liên ngành đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Lê Đại Hành tiếp tục giải quyết theo quy định.

Cấp Giấy đi đường tràn lan "kẻ hở" lãng phí "thời gian vàng"
Tổ công tác liên ngành liên tiếp phát hiện nhiều Giấy đi đường nghi là làm giả. (Ảnh: CAHN)

Tương tự, hồi 15h ngày 19/8, Tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ tại khu vực 182 Trường Chinh tiến hành dừng xe, kiểm tra đối với 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 18K1-136.0x. Nam thanh niên xuất trình 1 căn cước công dân, 1 Giấy đi đường mang tên Lê Hải A. (trú tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định).

Anh Lê Hải A. có Giấy đi đường do Công ty TNHH Quách Ngọc Anh cấp. Nhưng khai thác tại chỗ, anh Lê Hải A. là nhân viên của Công ty Cổ phần xây lắp Khang Việt do ông Đặng Việt T. là Giám đốc.

Anh A. cho hay, Giấy đi đường trên là do ông Đặng Việt T. làm cho nhân viên để phục vụ đi lại trong thời gian giãn cách xã hội. Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Khương Thượng tiếp tục giải quyết theo quy định.

Không chỉ phát hiện Giấy đi đường do các công ty, đơn vị cấp cho nhân viên đi lại không đúng mục đích, cơ quan chức năng còn xử lý nhiều trường hợp tự làm Giấy đi đường với mục đích để đi qua các chốt kiểm dịch.

Đơn cử như khoảng 9h50 ngày 17/8, Tổ công tác số 7, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện bảo đảm công tác phòng dịch tại quận Thanh Xuân đã phát hiện 1 trường hợp tự làm Giấy đi đường để lưu thông trên đường.

Thiếu tá Đào Phan Anh, Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) - Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, vào thời điểm trên, anh N.H.N (sinh năm 1993 ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà) điều khiển xe máy tham gia lưu thông trên đường Nguyễn Trãi đã xuất trình Giấy đi đường do Công ty cổ phần chăm sóc sức khoẻ VG (địa chỉ ở số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa) ký để tham gia công việc là nhân viên kinh doanh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua chất vấn trực tiếp với người sử dụng giấy, Tổ công tác đã phát hiện giấy tờ trên là giả mạo. Sau khi liên hệ với Công ty cổ phần chăm sóc sức khoẻ VG, đơn vị cũng xác nhận không có nhân viên kinh doanh nào tên N.H.N. Tại cơ quan Công an, anh N.H.N cũng thừa nhận tự làm Giấy đi đường với mục đích để đi qua các chốt kiểm dịch.

Cấp Giấy đi đường tràn lan "kẻ hở" lãng phí "thời gian vàng"
Phát hiện nam thanh niên tự làm Giấy đi đường định lưu thông qua chốt. (Ảnh: CAHN)

Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận, trong khoảng thời gian từ 8h - 9h30 ngày 24/8, gần như 100% người và phương tiện lưu thông đều có Giấy đi đường, và được di chuyển sau khi cơ quan chức năng đã kiểm soát.

Theo một số cán bộ làm nhiệm vụ tại đây cho biết, qua kiểm tra chúng tôi thấy gần như 100% người tham gia giao thông có Giấy đi đường do các công ty, doanh nghiệp cấp. Việc không xác định được đơn vị nào sản xuất, kinh doanh mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp nào không, chính là "kẽ hở" dẫn tới đường phố vẫn đông người đi lại. Việc này sẽ gây lãng phí "thời gian vàng" giãn cách xã hội.

Đại úy Trần Ngọc Lực, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Công an thành phố Hà Nội), Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành số 3 cho biết, trong quá trình kiểm tra Giấy đi đường, Tổ công tác nhận thấy số lượng doanh nghiệp cấp Giấy đi đường cho nhân viên rất nhiều. Trong khi đó người tham gia giao thông quá đông, nên để đảm bảo lưu thông thông suốt, tránh tụ tập đông người, chỉ có thể kiểm tra xác suất. Tuy nhiên, Tổ công tác đã phát hiện được nhiều đối tượng dùng Giấy đi đường không đúng mục đích. Những trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu giả mạo hoặc không đúng mục đích đều bị xử lý nghiêm.

Cần thêm giải pháp để kiểm soát người đi đường

Tại cuộc họp thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội chiều 20/8, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, nếu triển khai kiểm soát không khẩn trương, nhanh chóng thì sẽ gây ùn tắc, ảnh hưởng công tác phòng, chống dịch. Công an thành phố Hà Nội đã có nhiều cải tiến phân luồng kiểm soát, khẩn trương đẩy nhanh tốc độ kiểm soát tại các chốt, ngăn ngừa ùn tắc tối đa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đại tá Trần Ngọc Dương nhấn mạnh, trong quá trình giãn cách xã hội từ nay đến ngày 6/9/2021, Công an thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm, có thái độ cương quyết đối với mọi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Cấp Giấy đi đường tràn lan "kẻ hở" lãng phí "thời gian vàng"
Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin tại cuộc họp.

Trong thời gian giãn cách xã hội, trước tình trạng có lúc người dân ra đường còn đông, nhất là vào các cung giờ tan tầm, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức 6 tổ kiểm tra cơ động liên lực lượng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Vi phạm qua các ngày cũng đang giảm dần. Đại tá Trần Ngọc Dương nhấn mạnh, các tổ kiểm tra này sẽ hoạt động mạnh hơn và xử lý nghiêm mọi vi phạm, ngăn chặn mọi ý định ra đường không cần thiết và răn đe hành vi, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong khoảng thời gian cần phải tăng cường giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh.

Đại tá Trần Ngọc Dương cho biết, theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ người dân ra đường không có giấy phép chiếm khoảng 10%. Trong 90% số công dân sở hữu Giấy đi đường thì có tới 90% giấy phép do doanh nghiệp cung cấp cho nhân viên. Lực lượng chức năng phát hiện có Giấy đi đường khống (đến chốt thì vội vàng điền tên vào), Giấy đi đường giả mạo.

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, với các trường hợp lưu thông trên đường có Giấy đi đường của các cơ quan, doanh nghiệp, Công an Thành phố sẽ đề xuất quản lý bằng tin nhắn của các đơn vị cấp phép. Với các doanh nghiệp được phê duyệt phương án lao động sản xuất đã được xã, phường phê duyệt, Công an Thành phố kiến nghị xã, phường cấp phù hiệu cho những lao động này.

Cấp Giấy đi đường tràn lan "kẻ hở" lãng phí "thời gian vàng"
Nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, đã bị xử phạt.

Cần xử lý nghiêm cả người đi đường lẫn người cấp giấy không đúng người, đúng việc

Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành mẫu giấy dùng cho một số trường hợp đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội. Mẫu giấy đi đường yêu cầu điền đầy đủ thông tin cá nhân (tên, tuổi, số căn cước công dân (chứng minh nhân dân), số điện thoại, nơi ở, nơi làm việc...), mục đích tham gia giao thông. Giấy có hiệu lực từ ngày ký và chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Ngoài ra, Giấy đi đường chỉ được cấp cho đúng đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức đó) và sử dụng đúng mục đích (chỉ được dùng để di chuyển từ nhà đến nơi làm việc hoặc nhằm thực hiện công việc chuyên môn được giao)...

Theo Luật sư Phạm Hải Long (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), việc cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp giấy đi đường không đúng quy định (cấp không đúng đối tượng, cấp sai mục đích) có thể bị xử lý hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Mức phạt 5-10 triệu đồng áp dụng với cá nhân, tổ chức bị phạt gấp đôi.

Cấp Giấy đi đường tràn lan "kẻ hở" lãng phí "thời gian vàng"
Tổ công tác liên ngành kiểm soát chặt người ra đường phải có các giấy tờ theo quy định.

Việc cấp giấy đi đường cho cán bộ, người lao động để đi làm là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, sử dụng giấy đi đường giả để ra đường nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, cố tình không tuân thủ quy định là hành vi coi thường pháp luật, đáng lên án trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Hệ lụy khôn lường, dịch bệnh sẽ lây lan, không kiểm soát nếu người dân vẫn cứ tìm mọi cách ra đường.

Bởi thế, bên cạnh xử phạt nghiêm minh những người đi đường lý do không chính đáng, sử dụng giấy đi đường giả, mua giấy giấy đi đường cũng cần xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị cấp giấy đi đường không đúng người, đúng việc.

Có thể thấy, với mức độ nguy hiểm của chủng vi rút mới, một trong những giải pháp hàng đầu là người dân phải thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt hạn chế tập trung đông người. Tình trạng lượng người đổ ra đường ngày càng đông, đang đe dọa phá vỡ thành quả chống dịch của Thành phố và nhân dân suốt thời gian qua.

Đề nghị lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân cố tình không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, ảnh hưởng đến "thời gian vàng" trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).

Tin khác

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Xem thêm
Phiên bản di động