Tổng kết 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, giai đoạn 1999 – 2019:

Đoàn tình nguyện tuổi trẻ Thủ đô đạt nhiều thành tựu xuất sắc

(LĐTĐ) Qua 20 năm triển khai, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè đã gặt hái được những thắng lợi to lớn, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.
doan tinh nguyen tuoi tre thu do dat nhieu thanh tuu xuat sac Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ
doan tinh nguyen tuoi tre thu do dat nhieu thanh tuu xuat sac Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ
doan tinh nguyen tuoi tre thu do dat nhieu thanh tuu xuat sac Triển khai chiến dịch “Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện vì cộng đồng”

Trong quá trình xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước, mỗi khi đứng trước những khó khăn hoặc chuyển sang thời kỳ phát triển mới là một lần thanh niên Hà Nội chứng tỏ rõ bản lĩnh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn gian khổ, xung phong tình nguyện thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Cách đây hơn 50 năm, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, lớp lớp thanh niên, sinh viên Hà Nội đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của dân tộc, tham gia vào phong trào “Ba sẵn sàng” do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động với nội dung “Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến”.

doan tinh nguyen tuoi tre thu do dat nhieu thanh tuu xuat sac
Qua 20 năm triển khai, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè của Đoàn tình nguyện tuổi trẻ Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu đáng mừng.

Phong trào “Ba sẵn sàng” và các phong trào xung kích của tuổi trẻ là tiền đề quan trọng để các thế hệ thanh niên Hà Nội không ngừng xung kích, phấn đấu, sáng tạo ra những phong trào lớn của thanh niên, có sức lan tỏa lớn và trở thành phong trào chung của cả nước.

Tháng 11/1998 đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên,sinh viên Thủ đô. Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội khai sinh một phong trào mới của thanh niên - Phong trào “Sinh viên Hà Nội xung phong tình nguyện xây dựng phát triển Thủ đô và đất nước”được phát động.

Đây là phong trào hành động chủ lực của Hội Sinh viên Thành phố trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá Thủ đô và đất nước. Đến ngày 19/11/1999 phong trào được Thành đoàn Hà Nội chính thức phát động trong Tuổi trẻ Thủ đô và sau đó phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã được Trung ương Đoàn chính thức phát động trong toàn quốc, trong đó đỉnh cao là Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè.

Hình ảnh người thanh niên tình nguyện với màu áo xanh trong mỗi mùa Hè đã trở nên gần gũi thân thương với nhân dân trên khắp mọi miền đất nước. Cùng với phong trào thanh niên cả nước, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè của tuổi trẻ Thủ đô đã được triển khai rộng khắp, thu được nhiều kết quả ấn tượng thông qua các Chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa Phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh;đó là minh chứng sống động về vai trò sáng tạo xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chia sẻ những khó khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc cùng cộng đồng tạo nên hình ảnh đẹp về thế hệ trẻ Thủ đô hôm nay.

Thực tiễn 20 năm triển khai phong trào thanh niên tình nguyện Hè đã chỉ ra rằng, hoạt động tình nguyện là một trong những môi trường tốt nhất để thanh niên có thể rèn luyện bản thân. Ngày càng có nhiều thanh niên, học sinh, sinh viên có nguyện vọng được tham gia các hoạt động tình nguyện đã cho thấy sức sống của phong trào, lợi ích thực sự mà hoạt động tình nguyện mang lại cho các tình nguyện viên sau mỗi mùa Hè hoạt động trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành, địa phương khó khăn của cả nước.

Được trải nghiệm sự vất vả của người dân ở những địa phương còn nhiều khó khăn sẽ giúp cho tình nguyện viên nhìn nhận đầy đủ hơn về cuộc sống, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình và thôi thúc thanh niên hành động vì cộng đồng, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là một trong những cách giáo dục toàn diện hiệu quả nhất đối với thanh niên - giáo dục thông qua thực tiễn.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, thanh niên đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ được vận dụng các kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ của mình trong việc hỗ trợ cộng đồng. Đây là cơ hội tốt để rèn luyện tay nghề, thực tiễn hóa các hoạt động nghiên cứu, lý thuyết. Đối với mỗi thanh niên, học sinh, sinh viên Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè trở thành học kỳ thứ 3 để trải nghiệm và nâng cao kiến thức chuyên môn của bản thân.

Tổng kết 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè là dịp để các cấp bộ Đoàn, Hội nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động đến hoạt động của Chiến dịch nói riêng và phong trào thanh niên tình nguyện nói chung. Từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả của phong trào cũng như hoạt động của Đoàn tình nguyện Tuổi trẻ Thủ đô.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động