Thành đoàn Hà Nội: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

(LĐTĐ) Ngày 30/5, tại Trường Đại học Ngoại thương, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của tuổi trẻ Thủ đô diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 10/2023 với phương châm: “An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững”.
Huyện Đoàn Mê Linh khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 Huyện đoàn Gia Lâm phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè Khơi thông dòng chảy sông Tô Lịch, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Chu Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

Thành đoàn Hà Nội: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao cờ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay của tuổi trẻ Thủ đô hướng tới mục tiêu: Thu hút 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, duy trì và xây dựng mới ít nhất 80 tuyến phố (tuyến đường) văn minh đô thị với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; đầu tư, hỗ trợ xây dựng ít nhất 100 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi…; sửa chữa ít nhất 150km, xây mới ít nhất 30km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ hiện thực hoá 2.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho ít nhất 150.000 đoàn viên, thanh niên; trợ giúp ít nhất 80 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; hỗ trợ khoảng 8.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Tại Lễ ra quân, Thành Đoàn Hà Nội ra mắt 10 đội hình chuyên cấp Thành phố tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023; đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: Đoàn xe tuyên truyền xây dựng đô thị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VneID, cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công; ngày hội Hiến máu tình nguyện “Happy day” với gần 1.000 sinh viên đăng ký hiến máu;…

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là đợt hoạt động cao điểm, có ý nghĩa đặc biệt của tuổi trẻ Thủ đô với các hoạt động tình nguyện hướng tới chuyển đổi số trên tất cả các hoạt động; trong đó tập trung thực hiện 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản; 5 nội dung giải pháp trọng tâm gắn với 5 chương trình, chiến dịch: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh và thành lập 10 đội hình tình nguyện chuyên cấp Thành phố.

Thành đoàn Hà Nội: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh tặng quà cho thiếu nhi trên địa bàn quận Đống Đa ngay sau Lễ ra quân.

Đồng chí Chu Hồng Minh đề nghị các cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên tập trung tuyệt đối an toàn cho các đội hình tình nguyện, lực lượng tham gia, tập huấn, trang bị các kỹ năng cần thiết; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện; thực hiện tốt chủ trương “3 liên kết” trong chiến dịch: Liên kết lực lượng; liên kết địa bàn; liên kết cộng đồng nhằm huy động sức mạnh và nguồn lực của toàn xã hội, gia tăng những giá trị mới trong phong trào thanh niên tình nguyện.

Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cũng nhấn mạnh mỗi tình nguyện viên hãy thể hiện khát vọng cống hiến, nhiệt huyết thanh xuân, xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đơn vị; sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng; hăng hái đến những nơi xa xôi, gian khó; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần - đúng như tinh thần của phong trào “Ba sẵn sàng” năm xưa - đúng với lời căn dặn của Bác: “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”.

Ngay sau Lễ ra quân, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức thăm, tặng quà cho các thiếu nhi tại Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị Đống Đa và các thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa; các cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn Thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023.

Thành đoàn Hà Nội: Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
Thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia hiến máu.

Cũng tại Lễ ra quân, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 và trao Bằng khen cho 18 đơn vị tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2023.

Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong chuyển đổi số” đã đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành trọn vẹn 4 nhóm hoạt động trọng tâm, 12 hoạt động cấp Thành phố và hoàn thành vượt mức 11 chỉ tiêu cơ bản của Tháng Thanh niên.

Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo với nhiều công trình, phần việc thanh niên hiệu quả, thiết thực đã được thực hiện tạo dấu ấn và sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, tiêu biểu như: 648.815 cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12; 143.561 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức trong Tháng Thanh niên; tổ chức 481 hoạt động chuyển đổi số với 126.304 đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân được tiếp cận, thụ hưởng; toàn Đoàn đã thực hiện 631 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng….

Đó là những con số khẳng định sự đóng góp thực chất của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Thủ đô trong Tháng Thanh niên vừa qua.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động