Đoàn Luật sư Hà Nội tổ chức Tuần tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí
Quan tâm trợ giúp pháp lý cho trẻ em bị mồ côi do đại dịch Covid-19 Cần sửa luật để tạo thuận lợi cho công tác phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý |
Tuần tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí được tổ chức từ ngày 4/10 đến 10/10, tại các tổ chức hành nghề luật sư và trụ sở Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Trong đó, tập trung cao điểm vào 2 ngày 9 và 10/10 với các bàn tư vấn trực tiếp tại trụ sở Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (địa chỉ tại tầng 19, Tòa nhà Văn phòng, số 713 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội).
Theo đó, người dân và doanh nghiệp có nhu cầu có thể liên hệ với các tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội trong thời gian nêu trên để được hỗ trợ, tư vấn pháp luật miễn phí.
|
Bên cạnh đó, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 (9/11), như thường lệ hàng năm, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cũng đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Mới đây, Đoàn đã tổ chức cho 65 luật sư thành viên tư vấn pháp luật trực tuyến về “Phòng, chống bạo lực học đường” cho gần 2.000 học sinh của Trường Trung học phổ thông Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) tại 12 điểm cầu.
Các luật sư đã giới thiệu cho các em học sinh chuyên đề pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, chỉ ra những vi phạm, nguyên nhân và hậu quả của bạo lực học đường. Qua đó, giúp các em học sinh hiểu thêm bạo lực học đường không chỉ là những vụ xích mích, bắt nạt giữa học trò với nhau, mà còn là tình trạng học trò vô lễ, dám tấn công cả thầy, cô giáo khi bị kỷ luật, nhắc nhở và hướng dẫn các em nhận thức hậu quả pháp lý của bạo lực học đường.
Từ đó, hướng dẫn, cùng các em học sinh phân tích, đưa ra các phương án xử lý trong các tình huống như: Khi bị bao vây, đánh hội đồng; khi bị khống chế bằng vũ khí yêu cầu đưa tiền, điện thoại; khi 1 mình đi thang máy cùng người có ý định quấy rối tình dục, tấn công tình dục; khi bị bắt nạt, vu khống, nói xấu trên mạng xã hội…
Các luật sư đã chỉ ra những hệ lụy và những bài học đắt giá từ bạo lực học đường trong học sinh nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho các em. Buổi nói chuyện với nội dung gần gũi, nhiều ví dụ và hình ảnh minh họa thực tế đã giúp các em thêm hiểu biết pháp luật, từ đó biết cách điều chỉnh hành vi để không vi phạm pháp luật…
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1
Tin khác
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 17:25
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 14:13
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 09:03
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 06:07
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2024 05:56
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản
Nhịp sống Thủ đô 22/04/2024 07:20
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID
Nhịp sống Thủ đô 21/04/2024 12:04
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu
Nhịp sống Thủ đô 19/04/2024 17:05
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
Sự kiện 19/04/2024 06:22
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%
Nhịp sống Thủ đô 19/04/2024 06:07