Đoàn Luật sư Hà Nội: Mỗi năm tổ chức khoảng 10.000 lượt tuyên truyền, tư vấn pháp luật

(LĐTĐ) Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên, mỗi năm Đoàn Luật sư Hà Nội đã thực hiện trên dưới 10.000 lượt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân các địa phương.
Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động Hiệu quả sau 10 năm thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội vừa báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền

Với hàng nghìn luật sư, Đoàn Luật sư Hà Nội là nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng để tuyên truyền, đưa pháp luật đến với người dân. Nhận thức đây là một trong những nhiệm vụ chính trị pháp lý của luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố đã thành lập Ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý với nhiệm vụ tham mưu tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, hoặc các vấn đề khác liên quan đến chính sách, pháp luật, tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội giao cho Ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý chủ động ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, ban chuyên trách và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai.

Đoàn Luật sư Hà Nội: Mỗi năm tổ chức khoảng 10.000 lượt tuyên truyền, tư vấn pháp luật
Các luật sư Đoàn Luật sư Hà Nội trợ giúp pháp lý cho người dân thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì.

Trong những năm qua, ngoài việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch định kỳ, Đoàn Luật sư Hà Nội đặc biệt quan tâm đến các vấn đề có tính thời sự, đang được dư luận xã hội quan tâm trong từng giai đoạn như Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... hoặc tập trung tuyên truyền những vấn đề có tính cấp thiết trong xã hội như pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần phòng chống, kiểm soát để lùi dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên, mỗi năm Đoàn Luật sư Hà Nội đã thực hiện trên dưới 10.000 lượt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân các địa phương.

Từ năm 2018, Đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng năm. Theo đó, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và lĩnh vực khác liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các vấn đề mà dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Nhiều hình thức đa dạng

Nếu như những năm trước đây, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện chủ yếu qua hình thức trực tiếp, thì đến nay, Đoàn Luật sư Hà Nội đã tham gia tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng khác nhau như trực tuyến qua phần mềm zoom, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt các hình thức này được thực hiện rộng rãi và có hiệu quả trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp.

Đoàn Luật sư Hà Nội: Mỗi năm tổ chức khoảng 10.000 lượt tuyên truyền, tư vấn pháp luật
Các hoạt động tuyên truyền pháp luật được tổ chức thường xuyên.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, Đoàn Luật sư Hà Nội đã thực hiện được 20 buổi tuyên truyền cho 5.000 lượt người dân, trong đó có 4 buổi tuyên truyền cho học sinh. Các nội dung được tuyên truyền là những vấn đề mới có tính cấp thiết trong xã hội hiện nay như đất đai, hòa giải ở cơ sở, an ninh mạng, bạo lực học đường…

Các tổ chức hành nghề luật sư, các đoàn thể chính trị xã hội và luật sư thành viên cũng tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo Báo Lao động Thủ đô, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Nhân dân. ..

Bên cạnh đó, hàng năm, Đoàn Luật sư còn tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống mua bán người cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao; tuyên truyền Luật An ninh mạng, phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh; tuyên truyền Luật Người có công, Luật Trợ giúp pháp lý cho đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh; tuyên truyền Bộ luật Hình sự, Luật tạm giữ, tạm giam cho phạm nhân…

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đối với luật sư cả nước nói chung và Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là chuỗi thời gian có ý nghĩa đặc biệt hơn, vì giai đoạn này có hoạt động chào mừng ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10 và ngày thành lập Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội 24/11.

Do đó, hàng năm Đoàn Luật sư Hà Nội đều thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý trong thời gian này, kết hợp trao quà từ thiện tại một số địa phương vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Để thực hiện tốt hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đoàn Luật sư Hà Nội đề xuất Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tiếp tục định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Đoàn triển khai thực hiện.

Đồng thời, đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng mở rộng chủ thể được cấp thẻ báo cáo viên pháp luật, trong đó có luật sư; tiếp tục áp dụng các biện pháp phù hợp để xã hội hóa hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ kinh phí phù hợp trong công tác này của luật sư...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động