Thị trấn Tây Đằng: Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân

(LĐTĐ) Chiều 26/7, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Phòng Tư pháp huyện Ba Vì và Ủy ban nhân dân thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho bà con nhân dân thị trấn Tây Đằng.
Hội Luật gia Hà Nội: Xây dựng mới nhiều mô hình tuyên truyền, trợ giúp pháp lý tại cơ sở Đoàn Luật sư Hà Nội trợ giúp pháp lý và tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng

Dự hội nghị có bà Vũ Thị Thanh Tú - Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Hà Nội; ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, ông Nguyễn Thành Sơn, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì; bà Phùng Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn Tây Đằng; một số luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội và bà con nhân dân thị trấn Tây Đằng.

Bà Phùng Thị Hoàn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tây Đằng cho biết, là trung tâm của huyện Ba Vì, giá đất ở thị trấn hiện khá cao. Năm nay, thị trấn lại được UBND huyện quan tâm đầu tư một số dự án như dự án mở rộng Quốc lộ 32, xây 4 trường học, cải tạo hồ điều hòa, xây dựng Trạm y tế... nên các quy định pháp luật về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất được bà con rất quan tâm. Với những hội nghị vừa tuyên truyền, vừa giải đáp pháp lý trực tiếp như hôm nay, người dân hưởng ứng rất nhiệt tình.

Thị trấn Tây Đằng: Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân
Luật sư Nguyễn Văn Hà giới thiệu với người dân các quy định cơ bản của pháp luật về đất đai

Tại hội nghị, luật sư Nguyễn Văn Hà đã giới thiệu với người dân các quy định cơ bản của pháp luật về đất đai, nhất là quyền sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người dân khi Nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Luật sư Hà cũng giới thiệu các hình thức của Giấy chứng nhận quyền sử dung đất qua các thời kỳ đang có giá trị sử dụng; điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những trường hợp có thể được xem xét chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất; quyền thừa kế với bất động sản; quy định về thời hiệu khởi kiện thừa kế... Đồng thời, luật sư Hà cũng tuyên truyền cho bà con các giấy tờ cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng đất đai; chính sách tích tụ ruộng đất, hạn mức tích tụ đất nông nghiệp...

Sau khi tuyên truyền pháp luật về đất đai, các luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội đã tiến hành trợ giúp pháp lý miễn phí cho bà con nhân dân. Hàng loạt các vấn đề vướng mắc về chính sách đền bù, bồi thường khi thu hồi đất; hạn mức sử dụng đất ở; việc chia tách thửa đất, cấp “sổ đỏ”, chia thừa kế cho con... đã được các luật sư tư vấn, giải đáp trực tiếp cho bà con.

Thị trấn Tây Đằng: Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân
Thị trấn Tây Đằng: Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân
Các luật sư trợ giúp pháp lý cho bà con nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Tư pháp Ba Vì cho hay, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân là các hoạt động được UBND huyện Ba Vì tổ chức thường xuyên, với nhiều hình thức phù hợp cho từng đối tượng.

Hàng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch với các nội dung tuyên truyền cụ thể bám sát chỉ đạo của Thành phố. Các hình thức được lựa chọn có thể là tổ chức hội nghị vừa tuyên truyền, vừa trợ giúp pháp lý trực tiếp; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; qua các trang mạng xã hội hiện có rất đông người dân theo dõi như trang Ba Vì xanh...; tuyên truyền trực tiếp cho người dân khi họ làm thủ tục hành chính...

Trong 6 tháng đầu năm, Huyện đã tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng. Theo ông Sơn, tuyên truyền pháp luật phải kiên trì, mưa dầm thấm lâu. Ví dụ trong giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, phải tuyên truyền cho người dân hiểu khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng thì người dân cũng được hưởng lợi như khi các công trình được xây dựng thì giá trị của đất đai xung quanh lại tăng lên... Nhiều dự án, sau tuyên truyền, người dân hiểu tuy mức giá đền bù chưa như họ mong muốn, nhưng Nhà nước đã thực thi đúng pháp luật, nên đồng thuận.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Ba Vì cũng cho biết, các ban, ngành, đoàn thể của Huyện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền sát với quyền lợi cho hội viên của mình. Cụ thể như Hội Phụ nữ chú trọng tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; Hội Nông dân lại quan tâm về pháp luật đất đai, chính sách phát triển kinh tế; Đoàn Thanh niên tập trung tuyên truyền pháp luật giao thông và Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thị trấn Tây Đằng: Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân
Đoàn Luật sư Hà Nội trao tặng 20 suất quà cho 19 gia đình chính sách và 01 Mẹ Việt Nam anh hùng của thị trấn Tây Đằng

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học cũng luôn được Huyện quan tâm, với các nội dung chủ yếu về phòng, chống ma túy, phòng, chống bạo lực học đường, pháp luật an toàn giao thông... cho học sinh.

Còn tại thị trấn Tây Đằng, bà Phùng Thị Hoàn cho biết, UBND thị trấn thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân các quy định pháp luật đất đai, các vấn đề sát thực với đời sống của bà con qua hệ thống loa truyền thanh. Bên cạnh thành lập 14 Tổ hòa giải ở cơ sở, thị trấn còn thành lập Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để khi có vụ việc xảy ra, kịp thời tuyên truyền, vận động, tư vấn cho bà con. Nhiều năm nay, thị trấn Tây Đằng đều được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Cũng tại hội nghị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ, Đoàn Luật sư Hà Nội đã trao tặng 20 suất quà cho 19 gia đình chính sách và 01 Mẹ Việt Nam anh hùng của thị trấn Tây Đằng.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động