Định hướng sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học
| Định hướng các trường đại học theo khối ngành chuyên sâu, tránh đào tạo tràn lan Dự thảo quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học: Nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục đại học |
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 5/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng chia sẻ thông tin về việc sắp xếp, sáp nhập các trường đại học ở Việt Nam.
Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết, chủ trương sắp xếp lại, tái cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Chính trị khẳng định rõ tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Trong Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định rất rõ quan điểm, chủ trương quan trọng trên và phải được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, quyết liệt. Trong đó, việc sắp xếp, sáp nhập này sẽ tác động đến tâm tư, tình cảm của nhiều người, cho nên việc triển khai phải hết sức thận trọng, nhưng đồng thời cũng phải khoa học, phải bài bản và phải quyết liệt.
Về phía Bộ GD&ĐT cũng xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc hệ trọng này. Tuy nhiên, đây là một chủ trương lớn nên một mình Bộ GD&ĐT không thể tự làm được, mà phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành Trung ương, của các địa phương, đặc biệt là của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong cả nước.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng thông tin định hướng hợp nhất và sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học. |
Thứ trưởng Thường trực Lê Tấn Dũng cho biết, hiện nay Bộ GD&ĐT được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đề án thứ hai là chuyển một số cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp về địa phương và sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ trình cấp có thẩm quyền, cụ thể là trình Thủ tướng Chính phủ để quyết định nội dung này và sẽ triển khai ngay trong năm 2026.
Một trong những nội dung quan trọng được đề cập hiện nay là phải giải quyết bài toán đào tạo gắn với thực hành, đào tạo theo yêu cầu của xã hội cũng như của thị trường lao động. Đây là vấn đề quan trọng mà chúng ta cần quan tâm, nhất là bản thân các trường đại học. Về phía Bộ GD&ĐT cũng xác định trong Đề án sắp tới phải căn cứ vào quan điểm, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ để xây dựng và triển khai.
Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng phải căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thứ ba, Bộ GD&ĐT căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cũng đã được phê duyệt.
Cùng với đó, Bộ GD&ĐT căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn sắp tới và các vùng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Vì thế, mục tiêu này đặt ra đòi hỏi các trường đại học đào tạo như thế nào phải gắn thực tiễn; đào tạo làm sao có việc làm, phải gắn với thị trường.
Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Tấn Dũng, kinh nghiệm của quốc tế và điều kiện thực tiễn của nước ta cho thấy, Đề án này xác định rõ các sứ mệnh của các cơ sở này, đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, việc xây dựng Đề án cũng căn cứ trên các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, rõ ràng để làm sao khi triển khai đảm bảo công khai minh bạch, tránh tình trạng xin - cho, tranh thủ, chạy chọt, tiêu cực.
“Chúng tôi là khẳng định những nguyên tắc trên sẽ được thực hiện nghiêm khi xây dựng Đề án này. Chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng Đề án này và sẽ xin ý kiến các bộ, ngành ở Trung ương, các địa phương, các chuyên gia, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện Đề án này”, Thứ trưởng Thường trực Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Tấn Dũng, sau khi Đề án này được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được công khai để thực hiện. Lúc đó, Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin đến các cơ quan truyền thông, báo chí để đăng tải.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Lê Tấn Dũng cũng cho biết, thời gian qua một trang tin lan truyền thông tin không đúng về chủ trương lớn này, đây là những thông tin không chính thống, không phải do Bộ GD&ĐT cung cấp. Do đó, Thứ trưởng Thường trực Lê Tấn Dũng đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và chưa chính thức.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai
Tin khác
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em
Giáo dục 04/12/2025 19:48
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành
Giáo dục 03/12/2025 14:26
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam
Giáo dục 29/11/2025 06:43
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026
Xã hội 27/11/2025 10:29
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em
Giáo dục 24/11/2025 17:15
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam
Giáo dục 20/11/2025 20:50
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025
Giáo dục 20/11/2025 17:16
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số
Giáo dục 20/11/2025 16:44
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11
Giáo dục 20/11/2025 16:28
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô
Giáo dục 19/11/2025 22:39

