Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát: Chuyên gia chỉ ra bất cập của thị trường bất động sản

Sau khi Nghị quyết của Quốc hội được thông qua, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển

Ngày 6/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển”. Tham luận tại Diễn đàn, các chuyên gia đã nêu nhiều kiến nghị thiết thực.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tham luận “Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội”, đại biểu Phan Đức Hiếu, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV cho rằng, cần làm rõ giá trị pháp lý của nghị quyết giám sát; đa dạng hình thức, phương thức giám sát kết quả thực thi Nghị quyết giám sát của Quốc hội, để nâng cao trách nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát.

Đại biểu Phan Đức Hiếu cho biết, Quốc hội khóa XV đã quyết định thực hiện quyền giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023".

Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát: Chuyên gia chỉ ra bất cập của thị trường bất động sản
Đại biểu Phan Đức Hiếu. Ảnh: Phạm Thắng

Báo cáo giám sát và Nghị quyết giám sát đã có đánh giá về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội; phân tích tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Nghị quyết của Quốc hội cũng giao Chính phủ thực hiện ngay 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện 14 nhóm nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có tính trung và dài hạn; nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, rõ “địa chỉ”, rõ nội dung, rõ thời hạn, đặc biệt là các nhiệm vụ. giải pháp ngay.

Trong đó, tập trung vào công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai hiệu quả các Chương trình về nhà ở, cơ chế, chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản, phát triển nhà ở xã hội.

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản. Qua đó, tình hình thị trường bất động sản và nhà ở xã hội đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực cả về công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và triển khai thi hành pháp luật.

Đại biểu Phan Đức Hiếu mong muốn, trong thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, việc phát triển nhà ở xã hội sẽ đạt được những kết quả mong đợi, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Từ đó, khơi thông nguồn lực, phục vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát: Chuyên gia chỉ ra bất cập của thị trường bất động sản
Đại biểu Hoàng Văn Cường. Ảnh: Phạm Thắng

Cần được thực hiện thường xuyên, liên tục

Thảo luận tại Diễn đàn, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) nhìn nhận, giám sát là song hành, đồng hành với quá trình thực thi chính sách, pháp luật để phát hiện kịp thời các vướng mắc, chứ không phải thực thi xong rồi mới giám sát. Chính vì vậy, hoạt động giám sát cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chỉ sau khi có vấn đề phát sinh.

Dẫn ví vụ qua giám sát việc thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% (10% xuống còn 8%) trong năm 2022, chúng ta cũng đã tháo gỡ được vướng mắc trong thực hiện chính sách giảm thuế này, đại biểu cho hay, những đơn vị được giám sát thực sự rất cảm ơn giám sát của Quốc hội đã tháo gỡ được những vướng mắc này.

Cũng theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Quốc hội đang thực hiện đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, với việc Quốc hội chỉ quy định những nguyên tắc chung trong luật và trao cho Chính phủ quy định chi tiết, giám sát của Quốc hội cũng cần tập trung vào việc giám sát quá trình triển khai, thực hiện phạm vi được trao quyền như thế nào trong thực tế.

Bên cạnh đó, theo đại biểu, hiện nay, chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, vì vậy, cần tăng cường ứng dụng công nghệ số, kết nối các hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phát hiện ngay những vấn đề thực tiễn phát sinh để tiến hành giám sát.

Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát: Chuyên gia chỉ ra bất cập của thị trường bất động sản
TS Trần Du Lịch. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội có thể “giám sát tại bàn”

Tham gia thảo luận, TS Trần Du Lịch - đại biểu Quốc hội khóa 13 cho biết, ông rất ấn tượng với chủ đề của Diễn đàn là giám sát về nhà nước kiến tạo phát triển và cho rằng, để kiến tạo phát triển thì Nhà nước cần thực hiện cuộc cải cách sâu rộng trong định hướng quản trị quốc gia.

Ông kiến nghị Quốc hội có thể “giám sát tại bàn”, thuê các công ty luật, dùng công nghệ AI và hỗ trợ khác rà soát để tổng hợp, phân loại, phân tích bằng văn bản tất cả hệ thống đang điều chỉnh 5 loại thị trường để khai thông, gồm thị trường hàng hóa, tài chính, bất động sản, lao động và khoa học công nghệ. TS Trần Du Lịch cho rằng, nếu không rà soát lại để minh bạch thì chúng ta không có cơ sở để xây dựng hệ thống khai thông toàn bộ các thị trường này.

Về giám sát thực địa, TS Trần Du Lịch cho rằng hiện nay phải giám sát tình trạng quá trình đô thị hóa là quá trình chuyển đất nông nghiệp thành đất và nhà cửa xây, không ai ở, lãng phí.

“Thị trường bất động sản hiện nay là thị trường không có nhà cho người thu nhập trung bình và thấp. Sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay chỉ có hạng thương gia, hạng nhất mà không có hạng phổ thông. Đây là bất cập lớn nhất”, TS Trần Du Lịch nói.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, hoạt động giám sát của Quốc hội, nhất là giám sát chuyên đề, trong đó có giám sát thị trường bất động sản và nhà ở xã hội đã đem lại nhiều kết quả.

Cho biết thị trường bất động sản hiện đang thiếu nguồn cung, thiếu nhà ở giá phải chăng cho người thu nhập trung bình, người thu nhập thấp, ông Châu đề nghị có chính sách với nhà ở thương mại giá rẻ và tất cả mọi người mua nhà lần đầu có thể được vay tín dụng dài hạn với lãi suất hợp lý, ổn định theo chu kỳ dài hạn…

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Đại biểu đề nghị hỗ trợ căn cơ hơn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Đại biểu đề nghị hỗ trợ căn cơ hơn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị nghiên cứu có gói hỗ trợ căn cơ hơn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai như hỗ trợ về an sinh xã hội, nhà ở, khôi phục các hạ tầng thiết yếu như hạ tầng về y tế, hạ tầng giáo dục và hạ tầng về giao thông, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động