Đi bộ buổi chiều: “Liều thuốc” tự nhiên cho sức khỏe và tinh thần

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người tìm đến phòng gym, yoga hay các bộ môn thể thao cường độ cao để rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, có một hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện, không cần trang thiết bị đắt tiền nhưng lại mang đến hàng loạt lợi ích cho cơ thể: Đi bộ buổi chiều.
Quả bơ - "Siêu thực phẩm" từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe Những loại thực phẩm bổ sung được khuyên dùng sau tuổi 40

Chỉ với đôi giày thể thao và 20-30 phút mỗi ngày, bạn đã có thể cảm nhận sự thay đổi tích cực rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đi bộ vào buổi chiều là thói quen lành mạnh đem lại nhiều ích lợi cho cơ thể. Nó không chỉ giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc, hoạt động này còn góp phần phục hồi năng lượng, cải thiện cảm xúc tích cực và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn vào ban đêm. Theo VTCNEWS, dưới đây là những thay đổi của cơ thể khi bạn đi bộ vào buổi chiều.

Đi bộ buổi chiều: “Liều thuốc” tự nhiên cho sức khỏe và tinh thần
Đi bộ buổi chiều: “Liều thuốc” tự nhiên cho sức khỏe và tinh thần. Ảnh minh họa

Giải tỏa căng thẳng, cân bằng cảm xúc

Buổi chiều thường là thời điểm cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, đầu óc nặng nề sau nhiều giờ làm việc hoặc học tập. Một vòng đi bộ quanh công viên, khu phố hay thậm chí ngay trong khuôn viên cơ quan chính là “liều thuốc” đơn giản để giải tỏa áp lực.

Khi vận động, cơ thể tiết ra endorphin - loại hormone được mệnh danh là “hormone hạnh phúc”. Chúng có khả năng xua tan căng thẳng, giảm lo âu, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn và hứng khởi.

Nếu đi bộ ở không gian xanh mát, hiệu quả càng được nhân đôi: nồng độ cortisol (hormone căng thẳng) giảm xuống, tinh thần trở nên nhẹ nhõm và cân bằng hơn.

Tăng sự tỉnh táo, bổ sung năng lượng

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ cần 10 phút đi bộ đã đủ để tăng lưu lượng máu và oxy đến não bộ, từ đó cải thiện khả năng tập trung và sự minh mẫn.

Khác với việc nạp cà phê hay đồ ngọt - vốn chỉ mang lại năng lượng tức thời và có nguy cơ gây hại lâu dài - đi bộ là cách nạp năng lượng tự nhiên, an toàn và bền vững. Sau vài bước chân, bạn sẽ cảm nhận sự khoan khoái, cơ thể tràn đầy sức sống để tiếp tục công việc hoặc học tập.

Hỗ trợ phòng ngừa bệnh mạn tính

Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, duy trì ít nhất 5 ngày/tuần, đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm:

Tim mạch và đột quỵ: nhờ cải thiện tuần hoàn máu, giảm mỡ máu và ổn định huyết áp.

Tiểu đường type 2: đặc biệt, đi bộ sau bữa ăn chiều khoảng 30–60 phút giúp ổn định đường huyết, hạn chế tình trạng tăng đường máu đột ngột.

Suy giảm trí nhớ: vận động thường xuyên giúp tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ bảo vệ chức năng nhận thức.

Ngoài ra, việc đi bộ còn quản lý cân nặng hiệu quả nhờ tăng cường chuyển hóa năng lượng, đồng thời tăng sức mạnh cơ bắp, độ chắc khỏe của xương, giảm nguy cơ loãng xương và té ngã ở người lớn tuổi.

Giúp ngủ ngon và sâu hơn

Một trong những lợi ích ít ai ngờ tới của đi bộ buổi chiều là cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ánh sáng tự nhiên vào cuối ngày giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, khiến cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ sâu và tỉnh dậy sảng khoái hơn vào sáng hôm sau.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người duy trì thói quen vận động nhẹ vào buổi chiều ít gặp tình trạng mất ngủ, khó ngủ hay giấc ngủ chập chờn. Đây là giải pháp tự nhiên, an toàn thay thế cho việc lạm dụng thuốc ngủ vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Làm chậm quá trình lão hóa

Đi bộ không chỉ tốt cho tim mạch và hệ xương khớp mà còn có tác dụng chống lão hóa. Khi tuần hoàn máu được cải thiện, làn da trở nên hồng hào, tươi sáng, quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn.

Ở người lớn tuổi, duy trì đi bộ mỗi ngày giúp cải thiện khả năng thăng bằng, tăng sức mạnh cơ bắp, giảm nguy cơ té ngã và giữ được sự linh hoạt, độc lập trong sinh hoạt hằng ngày.

Đi bộ buổi chiều thế nào cho đúng cách?

Để tận dụng tối đa lợi ích, bạn nên lưu ý một số nguyên tắc:

Thời điểm vàng: sau bữa ăn khoảng 30-60 phút, tránh vận động ngay khi vừa ăn no. Khung giờ lý tưởng là từ 16h đến 18h, khi nắng đã dịu và không khí trong lành.

Trang phục phù hợp: chọn quần áo thoải mái, thấm hút mồ hôi; giày thể thao mềm, vừa vặn để bảo vệ bàn chân.

Bổ sung nước: mang theo chai nước nhỏ để tránh mất nước khi vận động.

Cường độ hợp lý: người mới bắt đầu có thể đi chậm 15-20 phút, sau đó tăng dần lên 30 phút hoặc hơn. Với người có bệnh nền, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập luyện.

Theo báo kinhtedothi, đi bộ buổi chiều không chỉ là một hoạt động thể chất đơn giản, mà còn là “liệu pháp tinh thần” tự nhiên, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, phòng ngừa bệnh mạn tính và làm chậm quá trình lão hóa.

Điều quan trọng là không cần những kế hoạch luyện tập quá phức tạp. Tập vài động tác với dây kháng lực để tăng nhịp tim. Nam giới có thể chọn các bài tập sức mạnh như chống đẩy, gập bụng, ép chân. Phụ nữ có thể tập bất kỳ thời điểm nào, nhưng đi bộ chiều tối giúp tinh thần thư thái, dễ ngủ hơn. Nếu bạn đang mắc bệnh tim mạch hoặc có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn mức độ vận động phù hợp. Nếu bạn đang mắc bệnh tim mạch hoặc có vấn đề sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn mức độ vận động phù hợp.

Chỉ cần dành 20-30 phút mỗi ngày, bạn đã trao cho cơ thể cơ hội để khỏe mạnh hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn và giấc ngủ sâu trọn vẹn hơn.

Vì vậy, thay vì ngồi lì trước màn hình sau giờ làm việc, hãy bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành và để những bước chân mang lại cho bạn sức khỏe và sự cân bằng bền vững.

QN (th)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Sinh viên trải nghiệm “mưa tuyết” Noel giữa lòng Thủ đô

Tối 24/12, tại Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) tổ chức đêm Giáng sinh “Thang Long White Christmas” với điểm nhấn là màn phun tuyết và bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn sinh viên và người dân đến tham dự, trải nghiệm không khí Noel giữa lòng Thủ đô.

Tin khác

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động