Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là

(LĐTĐ) Nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, trong cuộc họp chiều ngày 11/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã chỉ đạo người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tới 5 địa điểm công cộng. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng người dân ngó lơ quy định vẫn đang diễn ra.
Xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng Sắp có cơ sở pháp lý để xử phạt việc không đeo khẩu trang nơi công cộng Hà Nội: Phát động nhân dân Thủ đô đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Trong cuộc họp ngày 11/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã có chỉ đạo, bắt buộc người dân khi đến 5 địa điểm công cộng là bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải đeo khẩu trang, đồng thời, lực lượng chức năng phải bố trí người kiểm soát chặt chẽ. Ai không có khẩu trang không cho vào.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Theo ghi nhận của phóng viên, việc thực hiện đeo khẩu trang ở các bệnh viện được thực hiện rất nghiêm túc. Cụ thể, tại Bệnh viện Việt Đức, ngay ở các cổng ra vào có bảo vệ túc trực, nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện. Nếu ai không đeo khẩu trang sẽ không được vào.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Ngoài việc bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra, vào bệnh viện, việc thực hiện đo thân nhiệt, khử khuẩn tay cũng được thực hiện một cách nghiêm túc.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Không chỉ quyết liệt ngay từ cổng vào, việc đeo khẩu trang cũng được thực hiện nghiêm túc ngay ở các sảnh chờ của bệnh viện.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Tương tự như Bệnh Viện Việt Đức, quy định thực hiện đeo khẩu trang tại Bệnh viện Phụ sản trung ương cũng được chấp hành hết sức nghiêm túc.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Cùng với bệnh viện, tại các bến xe việc đeo khẩu trang được cũng thực hiện nghiêm. Cụ thể, tại Bến xe Mỹ Đình, từ cổng vào cho tới phòng chờ đều có các pano và loa phát thanh yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Việc đeo khẩu trang được chấp hàng nghiệm chỉnh từ sảnh chờ đến trên các tuyến xe buýt.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Tại Bến xe Giáp Bát, các nhân viên bến xe liên tục đi tuần tra, nhắc nhở ngươi dân cũng như chủ, phụ xe khách, xe buýt phải thực hiện nghiêm túc quy định đeo khẩu trang. Nếu có tình trạng không chấp hành sẽ lập tức nhắc nhở, trường hợp cố tình chống đối sẽ bị bến từ chối phục vụ.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Khác với bến xe, bệnh viện, việc chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng của người dân tại các khu chợ chưa cao. Cụ thể, tại chợ Láng Hạ, người dân vẫn vô tư mua bán mà không đeo khẩu trang.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Nhiều người tuy đã biết quy định của Thành phố nhưng vẫn viện các lý do quen thuộc như quên hay vướng víu, bất tiện để không thực hiện.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là
Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra tại một số siêu thị, trong đó có siêu thị Big C. Tại đây, mỗi cuối tuần, lượng khách đổ về mua sắm rất lớn, tuy nhiên, bên cạnh những người có ý thức sát khuẩn tay, đeo khẩu trang cẩn thận thì vẫn còn một số người vô tư phớt lờ quy định, trong đó có cả các nhân viên bán hàng.
Đeo khẩu trang nơi công công cộng: Nơi nghiêm túc, nơi lơ là

Được biết, trước đây, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị áp dụng mức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 - 300 nghìn đồng (theo Khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế). Tuy nhiên, từ ngày 15/11, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, hành vi trên sẽ bị phạt tiền với mức phạt tăng gấp 10 lần.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động