Đề xuất cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm

Quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết, tương đồng với chính sách đặc thù đang được Quốc hội cho thí điểm thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.
Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo khi cải cách tiền lương Khẩn trương hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới

Sáng 14/3, tại Phiên họp thứ 31, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Một vấn đề đang được dư luận quan tâm là quy định thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan thấy rằng, việc quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết, tương đồng với chính sách đặc thù đang được Quốc hội cho thí điểm thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.

Quy định này nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô bảo đảm đời sống, yên tâm công tác, cống hiến lâu dài, có hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô. Do đó, đề nghị giữ nội dung này như Chính phủ trình để báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Đề xuất cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi) vấn đề chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, hiện nay các cơ quan hữu quan đang khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội, nên vấn đề này cần được đặt trong tổng thể cải cách tiền lương mới của cả hệ thống chính trị nói chung. Do đó, đề nghị không quy định về thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô trong dự thảo Luật.

Theo Dự thảo Luật, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm 100% chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý được hưởng thu nhập tăng thêm căn cứ theo năng lực, hiệu quả công việc.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định sử dụng nguồn tăng thu và nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện chế độ chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô; tổng mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Thành phố.

Phát biểu thảo luận về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi) vấn đề chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết. Nghị quyết 07 cũng đã nêu rõ một số địa phương cân đối được ngân sách có thể áp dụng chi thu nhập tăng thêm, ngoài quy định của Trung ương.

Đề xuất cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm
Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, quy định về thu nhập tăng thêm, việc quy định chế độ tiền lương, phụ cấp, tăng thu nhập thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết. Cơ chế này đã được quy định cho Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Việc quy định này giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đời sống, yên tâm công tác, cống hiến lâu dài, hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô. Vì vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị giữ nội dung này như Chính phủ trình, có báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị cân nhắc bổ sung quy định trong Luật việc chi thu nhập tăng thêm cho một số cơ quan ngành dọc trên địa bàn Thủ đô.

Cũng liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, về quản lý biên chế, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, việc có cơ chế để thành phố Hà Nội được chủ động hơn về biên chế, bảo đảm khả năng hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn được giao là cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý biên chế đang được thực hiện tập trung, thống nhất theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị là cơ quan có thẩm quyền quyết định tổng biên chế và biên chế dự phòng của hệ thống chính trị, quyết định cụ thể biên chế theo nhiệm kỳ 5 năm của các cơ quan, tổ chức, địa phương.

Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giao Hội đồng nhân dân Thành phố xác định số lượng biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc, đặc điểm an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội, bảo đảm tỷ lệ giữa tổng số biên chế so với tổng số dân không vượt mức tỷ lệ trung bình của cả nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng hành vì chất lượng giáo dục mầm non

Xây dựng tổ chức vững mạnh, đồng hành vì chất lượng giáo dục mầm non

Công đoàn Trường Mầm non Văn Bình (xã Thường Tín, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn mới trong bối cảnh giáo dục mầm non đang tiếp tục đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Tại cuộc họp sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng tốc xây mới, sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà bị thiệt hại sau bão, lũ, coi đây là “chiến dịch không tiếng súng” nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão, lũ lịch sử vừa qua.
Khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM

Khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2025, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, ngày 9/12, Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025 và Báo cáo thẩm tra về nội dung này. Các báo cáo đã chỉ rõ, mặc dù về cơ bản các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đều giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên một số loại tội phạm vẫn tăng như: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, sản xuất, buôn bán hàng giả.
Hà Nội đặt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030

Hà Nội đặt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030

Thành phố Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm như mở rộng các tuyến vành đai, xây dựng 9 cầu vượt sông, hoàn thành 100 km đường sắt đô thị, phát triển xe buýt xanh và ứng dụng công nghệ thông minh trong điều hành giao thông, hướng tới giảm mạnh ùn tắc và hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị.

Tin khác

Hà Nội đặt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030

Hà Nội đặt mục tiêu đột phá hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030

Thành phố Hà Nội xác định loạt nhiệm vụ trọng tâm như mở rộng các tuyến vành đai, xây dựng 9 cầu vượt sông, hoàn thành 100 km đường sắt đô thị, phát triển xe buýt xanh và ứng dụng công nghệ thông minh trong điều hành giao thông, hướng tới giảm mạnh ùn tắc và hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị.
HĐND phường Phú Diễn đánh giá nhiệm vụ trọng điểm tại kỳ họp cuối năm

HĐND phường Phú Diễn đánh giá nhiệm vụ trọng điểm tại kỳ họp cuối năm

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Phú Diễn nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ) để xem xét tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2025, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND.
Hà Nội đẩy nhanh chuyển đổi số trong xử lý vi phạm giao thông

Hà Nội đẩy nhanh chuyển đổi số trong xử lý vi phạm giao thông

Trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phức tạp và đòi hỏi những giải pháp quản lý hiện đại, Công an thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Chuyển đổi số được xác định là hướng đi tất yếu để đảm bảo an toàn giao thông, cải cách thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị lớn nhất cả nước.
Phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Vành đai 1

Phường Ô Chợ Dừa đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Vành đai 1

Mới đây, Đoàn giám sát số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ Dự án Vành đai 1.
HĐND phường Sơn Tây: Hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025

HĐND phường Sơn Tây: Hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Sơn Tây khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ cuối năm, nhằm xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền. Đồng chí Ngô Đình Ngũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sơn Tây chủ trì kỳ họp.
Sơn Đồng: Đưa tinh hoa làng nghề vươn tầm thế giới

Sơn Đồng: Đưa tinh hoa làng nghề vươn tầm thế giới

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km về phía Tây, làng nghề Sơn Đồng, thuộc xã Sơn Đồng là một trong những làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống nổi tiếng của thủ đô Hà Nội và được mệnh danh là làng nghề điêu khắc, sơn son thếp vàng bậc nhất Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng trong nước, hiện nay, Sơn Đồng đang chuyển mình, bước từng bước mạnh mẽ trên hành trình hội nhập, mang tinh hoa làng nghề ra toàn thế giới.
Xã Hòa Xá: Kinh tế tăng trưởng 9,81%, quyết nghị thích ứng mô hình chính quyền mới

Xã Hòa Xá: Kinh tế tăng trưởng 9,81%, quyết nghị thích ứng mô hình chính quyền mới

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Hòa Xá khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 8/12/2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2025. Xã Hòa Xá đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ.
Tăng cường giám sát 8 chuyên đề cấp bách tại xã Thượng Phúc

Tăng cường giám sát 8 chuyên đề cấp bách tại xã Thượng Phúc

Sáng 8/12, Đoàn giám sát số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Trần Đình Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thượng Phúc nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm, tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.
Phường Thanh Liệt: Nhiều kết quả nổi bật khi chính quyền đô thị 2 cấp đi vào hoạt động

Phường Thanh Liệt: Nhiều kết quả nổi bật khi chính quyền đô thị 2 cấp đi vào hoạt động

Chiều ngày 8/12, Đoàn công tác số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Liệt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025.
HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ứng Thiên Khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2, thông qua các Nghị quyết quan trọng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2026. Lãnh đạo xã khẳng định: Kết quả giải ngân đầu tư công sẽ là tiêu chí hàng đầu để đánh giá cán bộ, nhằm tạo động lực đột phá cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Xem thêm
Phiên bản di động